Vừa qua, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Lễ tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành (A80) trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động và đầy tự hào.

Theo Ban Tổ chức, tham gia lễ diễu binh, diễu hành vừa qua có tới hơn 20.500 cán bộ, chiến sĩ thuộc 45 khối của Quân đội và Dân quân tự vệ (18 khối đứng, 27 khối đi), 14 khối xe, pháo quân sự, 47 máy bay, 41 tàu, 12 xuồng cùng hàng trăm phương tiện kỹ thuật. Con số ấy không chỉ phản ánh quy mô hùng hậu của sự kiện mà còn thể hiện sự chuẩn bị công phu, bài bản của toàn quân.

Đáng chú ý, có tới 3.427 đồng chí đăng ký tham gia cả ba lần diễu binh, 164 sinh viên đang theo học tại các trường đại học xin bảo lưu kết quả học tập để tham gia khối Dân quân tự vệ. Đây là minh chứng cho niềm tự hào, vinh dự khi được góp mặt trong một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.

Đại úy Phan Thanh Nam, giảng viên Bộ môn quân sự, Khoa quân sự, trường Cao đẳng Biên phòng bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi đã đóng góp một phần sức lực nhỏ bé tạo nên thành công của đại lễ 2/9. Bản thân anh tự nhủ rằng phải thật cố gắng hơn nữa trong thời gian tới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Trong suốt nhiều tháng luyện tập, các lực lượng đã vượt qua thời tiết khắc nghiệt, “vượt nắng, thắng mưa”, kiên trì rèn luyện với ý chí quyết tâm cao. Công tác chỉ huy, điều hành, kiểm tra, rút kinh nghiệm được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Hơn 25.000 tin, bài, phóng sự từ báo chí Trung ương và địa phương đã lan tỏa không khí luyện tập, tổng duyệt, tạo nên sự đồng thuận, cổ vũ mạnh mẽ từ nhân dân cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Dân quân tự vệ. Ông khẳng định:

“Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; thể hiện giá trị thời đại và sức sống trường tồn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng”.

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, sự kiện 2/9 tại Quảng trường Ba Đình không chỉ khiến nhân dân cả nước tự hào, mà còn được thế giới quan sát với sự ngưỡng mộ. Truyền thông quốc tế đã dành nhiều lời ca ngợi, coi đây là một trong những màn diễu binh lớn nhất Đông Nam Á trong nhiều thập kỷ qua, phản ánh khát vọng vươn lên của một dân tộc từng trải qua chiến tranh nhưng nay đầy sức sống và khẳng định vị thế mới trên trường quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang xúc động nhắc lại những hình ảnh ấn tượng trong ngày Quốc khánh 2/9, từ những con phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, những dòng người dài vô tận đổ về Quảng trường Ba Đình, đến không khí nô nức của đồng bào ở các vùng quê, miền núi quây quần bên màn hình ti vi.

Cả nước như cùng một nhịp thở, một nhịp đập con tim ngân vang hai tiếng Việt Nam. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh thực sự là ngày hội non sông, là ngày hội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, ông nhấn mạnh.

Những tràng pháo tay, những tiếng hô “Việt Nam muôn năm!”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm!” tại Quảng trường Ba Đình đã trở thành minh chứng cho tình yêu Tổ quốc, cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khắc sâu chân lý: Độc lập, Tự do là nền tảng bất diệt, Hạnh phúc – Phồn vinh là mục tiêu vĩnh hằng của dân tộc Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao các khối lực lượng Quân đội và Dân quân tự vệ đã thể hiện khí thế hào hùng, đồng đều, chính quy. Các khối đi bộ giữ vững hàng ngang, hàng dọc; khối xe, pháo quân sự cơ động chính xác; lực lượng không quân bay chào mừng, pháo lễ, tiêu binh, rước đuốc nhịp nhàng, đúng kịch bản. Đặc biệt, lần đầu tiên lực lượng diễu binh trên biển đã xuất hiện, tạo nên hình ảnh hùng tráng, khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông cũng nhấn mạnh sự tham gia của khối quân đội các nước Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tình đoàn kết quốc tế, hữu nghị và hợp tác bền chặt, thể hiện tính đúng đắn trong đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng và Nhà nước ta.

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Phan Văn Giang dành tình cảm đặc biệt để ghi nhận công lao của lực lượng phục vụ – những người đứng sau hậu trường nhưng góp phần quan trọng cho thành công chung.

Ông đề nghị công tác khen thưởng không chỉ tập trung vào các khối trực tiếp diễu binh, diễu hành mà còn cần ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng bảo đảm, hậu cần, quân y, an ninh, thông tin, kỹ thuật – những người đã thức trắng nhiều đêm, lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho bộ đội.

Tất cả cán bộ, chiến sĩ tham gia A80 đều đã trăm người như một, vạn người như một. Những bước chân đều tăm tắp của hàng chục nghìn người đã tạo nên bức tranh hoành tráng về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông khẳng định.

Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ, mỗi lần diễu binh, diễu hành đều khắc sâu thêm ký ức về những thời khắc lịch sử của dân tộc, từ ngày Quốc khánh đầu tiên năm 1945 đến niềm vui chiến thắng Điện Biên năm 1954. Và hôm nay, ký ức ấy tiếp tục được làm mới, trở thành niềm tự hào bất diệt của nhiều thế hệ người Việt Nam.

“Chúng ta được sống trong những phút giây lịch sử, được là một phần của lịch sử. Đó là những ký ức đẹp, đầy tự hào không thể nào quên”, ông nhấn mạnh.

Kết quả diễu binh, diễu hành không chỉ để lại dấu ấn trong lòng nhân dân cả nước, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam hòa bình, hữu nghị, khát vọng vươn lên. Bạn bè quốc tế đã chứng kiến không chỉ sức mạnh quốc phòng, mà còn thấy ở Việt Nam tinh thần hòa bình, đoàn kết, khát vọng phát triển.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đây là sự ghi nhận, tri ân xứng đáng với những nỗ lực, hy sinh thầm lặng của hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, góp phần làm nên một bản hùng ca bất diệt của dân tộc.

Dịp này, PV Thu Hòa, Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc VOV2- Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự được Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị tặng Bằng khen vì có thành tích tuyên truyền về Đại lễ Quốc khánh 2-9.

Lễ tuyên dương A80 khép lại, nhưng âm hưởng chắc chắn sẽ còn vang vọng lâu dài, trở thành động lực để mỗi người Việt Nam hôm nay thêm tự hào, thêm quyết tâm cống hiến cho một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.