PV VOV2 phỏng vấn ông Đinh Hồng Kiên, PGĐ Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát:
Tỉnh Thái Nguyên (cũ) xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho người dân vào cuối tháng 4/2025, nhưng khi hợp nhất với tỉnh Bắc Kạn (cũ) để thành lập tỉnh Thái Nguyên (mới) thì toàn tỉnh còn đến 1.072 hộ thuộc đối tượng xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được tỉnh Bắc Kạn (cũ) phê duyệt thực hiện trong năm 2025 chưa khởi công ở 37 xã, phường khu vực phía bắc của tỉnh. Đây là địa bàn vùng cao, vùng sâu vùng xa, đi lại khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số (trong đó có 27 hộ là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ; 1045 hộ là hộ nghèo, hộ cận nghèo). Khó khăn, vướng mắc chủ yếu do địa hình phức tạp, đồi núi cao làm cho việc vận chuyển vật liệu gặp khó khăn, giá tăng cao; nhiều hộ nghèo không có khả năng đối ứng; hỗ trợ của cộng đồng có hạn; quan niệm ngày tốt, tuổi đẹp mới khởi công; một số cấp ủy, chính quyền cơ sở và hộ dân chưa quyết tâm xóa nhà tạm.
Để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát như Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Ban Thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên ngay sau sáp nhập đã thành lập 16 đoàn công tác do các thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát làm trưởng đoàn để kiểm tra, rà soát công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ. Tính đến ngày 08/8/2025, Thái Nguyên đã thực hiện khởi công xây dựng và hỗ trợ cho 1.072/1.072 hộ, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Ông Đinh Hồng Kiên, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên cho biết, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã giúp các hộ dân có nhà ở an toàn, cố định, mang lại những thay đổi tích cực trong cuộc sống người dân. Do không còn phải lo nghĩ về chỗ ở mà các hộ dân đã tập trung hơn vào lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp đỡ các gia đình có khó khăn mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh, an toàn và phát triển.
Để đảm bảo tính bền vững của chương trình trong điều kiện Thái Nguyên chịu ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai, lũ lụt, Sở Xây dựng đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị nghiên cứu đưa ra các mẫu thiết kế nhà phù hợp với điều kiện địa phương, trong đó mẫu nhà lắp ghép có chi phí giá thành phù hợp, áp dựng thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, theo ông Đinh Hồng Kiên, Thái Nguyên cũng cần xây dựng, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để bố trí các hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ cao bị lũ lụt, sạt lở hoặc bố trí ổn định dân cư vào các dự án của tỉnh./.