Chiều nay (15/7), Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị thông tin phổ điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cho biết việc phân tích phổ điểm do các chuyên gia độc lập thực hiện trên cơ sở dữ liệu ban chỉ đạo địa phương gửi về. Đây là những người có kinh nghiệm về phân tích phổ điểm.
Tại hội nghị, các chuyên gia nhận xét phổ điểm năm nay không có sự biến động lớn, không gây sốc, kể cả những môn từng được phản ánh là đề thi khó như Toán và Tiếng Anh. Đặc biệt, năm nay không có xảy ra hiện tượng “mưa điểm 10” như một số năm trước.
Tuy nhiên, theo thống kê kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có tổng cộng 15.331 điểm 10, trong khi năm ngoái có 1.087 điểm 10. Môn Địa lý có 6.907 em điểm 10 trong khi con số này của năm ngoái là 3.175 em. Tuy nhiên, số lượng thí sinh dự thi Địa lý năm nay kém năm ngoái hơn 300.000 thí sinh.
Ở môn Vật lý có 3.929 em đạt điểm 10, trong khi năm ngoái chỉ có 55 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn này.

Trao đổi về con số này, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, thông qua phổ điểm có thể thấy năm nay đề thi tăng cường tính phân loại. Việc chỉ có hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, các môn còn lại thí sinh tự chọn theo sở thích, năng lực nên chất lượng thí sinh tốt hơn, đề thi có tính phân loại rõ rệt hơn so với những năm trước.
Với môn tiếng Anh, năm nay là năm đầu tiên thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với yêu cầu đầu ra B1, tức bậc 3/6. Năm nay, phổ điểm không còn hiện tượng hình yên ngựa, đây là tín hiệu mừng”, theo GS. Nguyễn Ngọc Hà.
Ở môn Toán, năm 2024 không có điểm 10. Năm 2023 là có 12 điểm 10. Tuy nhiên phổ điểm của năm 2024 và 2023 lệch phải rất mạnh. Nhưng năm nay cho dù đỉnh phổ điểm mới tiệm cận điểm 5 nhưng số điểm 10 lại tăng lên. Điều này cho thấy đề thi có tính phân loại.
“1,1 triệu thí sinh mà không có học sinh được điểm 10 là một vấn đề nên hơn 500 điểm 10 môn Toán là điểm mừng”.
Dĩ nhiên có những môn trong quá trình làm đề phải cân nhắc. Kỹ thuật làm đề năm nay là phương pháp chuyên gia, hầu hết các môn đều đánh giá ổn. Còn tỷ lệ điểm 10 thì phải so sánh trên lượng học sinh tham gia.
“Ví dụ đối với môn Vật lý dù là tỷ lệ điểm 10 lớn hơn nhưng khi nhìn vào con số cụ thể thì 11/1000 học sinh mới được điểm 10. Giả sử một lớp có 100 học sinh cho một cái đề như vậy thì chỉ có 1 điểm 10”, ông Hà nói.
Theo GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, so với năm ngoái và đặc biệt là năm 2023 (hàng chục nghìn điểm 10) thì năm nay đã hạn chế tình trạng “mưa điểm 10”.

GS. Nguyễn Đình Đức, năm ngoái môn Sử tỷ lệ điểm giỏi rất cao. Ngữ văn 64% điểm 7 trở lên, toán 25%, mưa điểm 10 được hiểu theo góc độ như vậy. Năm nay sự phân hóa rất tốt. Điểm cao do kỹ thuật làm thi, do yêu cầu xã hội, năm nay có sự điều chỉnh nên mưa điểm 10 phản ánh đúng chương trình THPT nhưng tỷ lệ điểm giỏi có sự điều chỉnh. Đánh giá phân loại năm nay là ở điểm này.
Theo kết quả phân tích, môn Toán năm nay có 513 thí sinh đạt điểm 10, phân bố ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Năm ngoái không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán. Nhìn vào độ lệch chuẩn so với năm 2024, môn Toán năm nay lệch hơn về bên trái, phân hóa tốt hơn.
Môn Ngữ Văn là môn bắt buộc và là môn duy nhất tự luận. Năm nay, không có điểm 10 môn ngữ văn, trong khi năm ngoái có 2 điểm 10. Nhìn chung, phổ điểm môn Văn tương đồng so với năm ngoái. Tỉnh có điểm trung bình môn Ngữ văn cao nhất là Nghệ An.
Các môn Vật lý, Sinh học, Lịch sử có có phổ điểm ổn định so với năm ngoái. Hóa học, Địa lý phổ điểm rộng, độ lệch chuẩn tăng lên nên dàn trải và phân hóa cao hơn.
Tin học – lần đầu tiên thi tốt nghiệp THPT có số lượng thí sinh khiêm tốn dự thi, điểm trung bình 6.78. Môn có 60 điểm 10. Các địa phương Hà Nội, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thanh Hóa...có số điểm cao nhiều nhất ở môn Tin học.
Đáng chú ý, Tiếng Anh là môn thi có phổ điểm đẹp nhất trong 12 môn. PGS. TS Trần Đăng Hưng, Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin, ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) đại diện các chuyên gia phân tích phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đánh giá, đây là “tiêu chuẩn vàng” hướng tới khi ra đề. Với tổng số thí sinh dự thi 351.848. Điểm trung bình 5,38; điểm trung vị 5.25. “Khi điểm trung bình và trung vị sát nhau chúng ta có phổ điểm tương đối chuẩn”, ông Hưng nói. Môn Tiếng Anh có 141 thí sinh đạt điểm 10; Có 2 thí sinh điểm 0.
Theo kế hoạch 8h00 sáng mai (16/7), Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.