16 trường gặp sự cố kỹ thuật tuyển sinh
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có hơn 1,16 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 849.544 thí sinh xét tuyển ĐH. Số thí sinh xét tuyển, số nguyện vọng và trúng tuyển đều tăng.
Năm nay quy chế tuyển sinh có nhiều thay đổi như không còn xét tuyển sớm, quy đổi đương đương điểm trúng tuyển về thang chung... Những vấn đề bất cập của việc tổ chức xét tuyển sớm và việc phân chia chỉ tiêu giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển trong các năm trước đã cơ bản được khắc phục.
Toàn bộ quy trình tổ chức xét tuyển diễn ra minh bạch, không còn có sự chênh lệch bất hợp lý về điểm chuẩn giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển vào cùng một ngành, một trường.

Nói về bức tranh tuyển sinh ĐH 2025, GS Nguyễn Tiến Thảo, vụ trưởng Vụ giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) cho biết còn 16 trường ĐH xảy ra sai sót trong thao tác kỹ thuật nhập điểm, xác định điểm sàn, xác định tổ hợp... Điều này ảnh hưởng gần 1000 thí sinh phải xử lý thao tác.
Đến thời điểm này tất cả thí sinh đã xác nhận nhập học, song sự cố kỹ thuật đã ảnh hưởng đến việc xét tuyển của những trường khác trong hệ thống. Đồng thời khiến dư luận và thí sinh đặt vấn đề trong công tác xét tuyển.
Đề cập sự cố kỹ thuật ảnh hưởng tới thí sinh, bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, bản chất của việc này là do dữ liệu của thí sinh không được xử lý bằng phần mềm tự động mà thao tác của một số trường khiến quá trình xử lý bị chậm và chuyển sang sửa bằng tay. Tuy vậy, điều này không ảnh hưởng đến việc đỗ, trượt của thí sinh.
Nhiều nguyện vọng không xác định
Năm nay, trong số khoảng 850 nghìn thí sinh xét tuyển ĐH nhưng có tới hơn 7,6 triệu nguyện vọng, tăng kỷ lục (năm 2024 có gần 4 triệu nguyện vọng, năm 2023 có hơn 3.4 triệu nguyện vọng).
Trong đó, số thí sinh đặt dưới 5 nguyện vọng đạt 39,6%, thí sinh đặt 10 nguyện vọng chiếm 30,9%, trên 10 nguyện vọng chiếm 29,5%, số thí sinh đặt trên 20 nguyện vọng chiếm 6.7%. Như vậy, có nhiều nguyện vọng không xác định.
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho rằng, công nghệ thông tin vẫn có thể xử lý được số nguyện vọng kỷ lục này, song sẽ gây ra lãng phí khi thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng không xác định. Từ đó, ông đề xuất nên xem xét trách nhiệm của thí sinh khi đặt nguyện vọng vào trường ĐH, thay vì đặt nguyện vọng theo cảm tính.

Năm nay, có 17 phương thức xét tuyển, vẫn là số nhiều. Trong đó số thí sinh xét tuyển học bạ chiếm 42,4%, xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%. Tại Hội nghị, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH đặt vấn đề phương thức học bạ có nhiều tác động đến kết quả xét tuyển, kết quả học tập. Vậy “có nên duy trì xét tuyển học bạ trong thời gian tới hay không”?
Sở dĩ nhiều năm qua, xét tuyển bằng học bạ vẫn còn nhiều tranh cãi về tính công bằng, minh bạch.
Tín hiệu vui của ngành sư phạm và STEM
Trong khi trung bình điểm chuẩn năm 2025 thấp hơn khoảng 3 điểm so với năm 2024, điểm chuẩn của các ngành, các trường có sự phân hóa mạnh.
Tín hiệu đáng mừng là kết quả tuyển sinh các ngành sư phạm và các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược thu hút mạnh thí sinh giỏi, nhất là ở các đại học hàng đầu đầu.
Cụ thể, trong lượt 74 ngành có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 28/30 trở lên có 50 ngành sư phạm và 17 ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược (khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, điều khiển và tự động hóa…).
Kết quả tuyển sinh năm nay cho thấy ngành Sư phạm thu hút xã hội, minh chứng là điểm trúng tuyển vào các trường sư phạm cao. Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, đây là tín hiệu mừng, cho thấy sinh khí của ngành giáo dục và đào tạo./.