Lên phương án vận chuyển đề thi khi thời tiết xấu

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, An Giang có 39.983 thí sinh dự thi. Tỉnh bố trí 78 điểm thi chính thức, 3 điểm thi dự phòng với 1.710 phòng thi chính thức. Đồng thời, huy động 5.400 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia công tác tổ chức thi.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, với đặc thù có các xã đảo, đặc khu, An Giang đã xây dựng phương án vận chuyển đề thi và bài thi riêng. Đối với đặc khu Kiên Hải, do số lượng thí sinh không nhiều tỉnh tổ chức đưa toàn bộ học sinh về đất liền dự thi. Riêng tại Phú Quốc, với khoảng 1.448 thí sinh dự thi, địa phương tổ chức 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng.

Để ứng phó với thời tiết xấu, tỉnh chuẩn bị các phương án vận chuyển đề thi. Phương án thứ nhất, vận chuyển bằng tàu từ Rạch Giá đến Hà Tiên rồi đi phà qua Phú Quốc. Trong trường hợp không thể đi đường biển, sẽ vận chuyển bằng đường hàng không từ Cần Thơ hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh đã sẵn sàng các phương tiện và vé máy bay để xử lý tình huống xấu nhất.

Địa phương đã triển khai rộng rãi các giải pháp phòng chống thiết bị công nghệ cao để ngăn chặn gian lận thi cử, với sự phối hợp chặt chẽ từ lực lượng công an địa phương. Cơ sở vật chất tại toàn bộ các điểm thi đã được kiểm tra và bổ sung đầy đủ camera. Việc sao in đề thi tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc ba vòng độc lập, có sự phối hợp của công an tỉnh, sở y tế, điện lực và các ngành liên quan.

Năm nay, TPHCM có số thí sinh dự thi tốt nghiệp lớn nhất cả nước với gần 143.000 thí sinh, trong đó có hơn 8.000 thí sinh tự do. Thành phố tổ chức tại 246 điểm thi với hơn 6.000 phòng thi.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, trong số 246 điểm thi có 242 điểm đã được sử dụng để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nên điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đã đảm bảo.

Ban chỉ đạo thi phối hợp chặt chẽ với Sở ngành, đặc biệt công an thành phố để tập huấn cho lực lượng bảo vệ các điểm thi và sử dụng một số thiết được bộ công an giới thiệu để chuẩn bị cho các điểm thi có thí sinh tự do hoặc có nguy cơ gian lận.

Theo ông Hiếu, các năm trước khi chưa thực hiện sáp nhập, địa bàn xa nhất khoảng hơn 50 km. Hiện nay các địa bàn xa lên tới 200 km. Tại các điểm này, ngành giáo dục phối hợp với công an vận chuyển đề, giao đề trước 1 ngày. Với đặc khu Côn Đảo, TPHCM đưa ra nhiều phương án bàn giao đề bằng đường hàng không và các phương án khác.

Tổ chức thi trong điều kiện gia tăng số lượng thí sinh

Năm nay, sau sáp nhập tỉnh, thành phố, nhiều địa phương trong đó có Sơn La gia tăng số lượng thí sinh dự thi. Toàn tỉnh có 14.286 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp (tăng 7% so với năm trước), phân bổ thành 33 điểm thi với 655 phòng thi.

Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi tỉnh Sơn La cho biết, địa phương có 28/75 xã, phường có điểm thi. Do vậy sẽ có những xã, phường chủ trì bên cạnh các xã, phường đóng vai trò phối hợp. Việc này đã được ban chỉ đạo thi giao nhiệm vụ cụ thể.

Theo ông Chiến, năm nay số lượng thí sinh dự thi tăng và dự báo tiếp tục tăng trong năm sau. Đồng nghĩa, số lượng học sinh vào THPT gia tăng. Điều này phù hợp với chủ trương tăng tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình THPT theo Nghị quyết 71, song cũng tạo áp lực cơ sở vật chất tại các trường học ở Sơn La – địa phương còn nhiều khó khăn về nguồn lực. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Sơn La mong muốn Bộ GD-ĐT kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất lĩnh vực giáo dục đào tạo cho Sơn La.

Tương tự, Lào Cai cũng gặp những thách thức khi lần đầu tiên tổ chức thi tốt nghiệp khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh, nhiều trường THPT đặt tại một xã, phường nhưng thí sinh đến từ các xã lân cận. Năm nay không còn Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp huyện như mọi năm.

Sau sáp nhập, Lào Cai là địa phương có diện tích lớn thứ 8 cả nước. Số lượng thí sinh dự thi gần 20.000 em, cao nhất từ trước đến nay, kéo theo số lượng điểm thi lớn, 58 điểm. Thời điểm diễn ra kỳ thi cũng là mùa mưa lũ, thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất tại một số điểm thi vẫn còn những hạn chế nhất định.

Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị kỳ thi tại Lào Cai đã cơ bản đã hoàn tất. Tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo kỳ thi, xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên, đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi. Cơ chế phối hợp hỗ trợ tại các điểm thi cũng được thiết lập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, đối với học sinh vùng sâu, vùng xa và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sau khi hợp nhất, tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ trong thời gian ôn thi. Theo đó, học sinh nội trú được hỗ trợ khoảng 1,2 triệu đồng/tháng; học sinh bán trú được hỗ trợ 700.000 đồng/tháng; các học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được hưởng chính sách hỗ trợ phù hợp.

Tỉnh cũng đã ban hành văn bản cho phép trưng dụng xe biển xanh phục vụ vận chuyển đề thi, bài thi, đồng thời bố trí lực lượng công an hỗ trợ nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn.

Do không còn Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp huyện, Lào Cao thành lập các tổ hỗ trợ liên xã do UBND tỉnh quyết định thành lập. Thành phần tổ gồm đại diện các xã lân cận, thực hiện vai trò hỗ trợ tương tự Ban Chỉ đạo cấp huyện trước đây. Các tổ này trực tiếp tham gia xử lý các tình huống phát sinh tại địa phương như thiên tai, mất điện và các sự cố bất thường khác, đồng thời hỗ trợ Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh triển khai các giải pháp tại cơ sở.

Theo bà Hạnh, mô hình tổ hỗ trợ liên xã đã phát huy hiệu quả tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua. Địa phương cũng đã thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý các tình huống phát sinh.

Ứng phó thiên tai, trường thuận lợi hỗ trợ trường vùng sâu, vùng xa

Tại Thanh Hóa, Sở GD-ĐT đã thành lập các đoàn kiểm tra chéo hồ sơ, điều kiện cơ sở vật chất tại các nhà trường. Đồng thời, chỉ đạo các trường rà soát, tự kiểm tra xây dựng kế hoạch củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị tại 83 điểm thi tốt nghiệp. Tất cả các phòng chứa đề và bài thi tại điểm thi đều được trang bị an ninh camera giám sát 24/24 và có nguồn điện dự phòng.

Thanh Hóa xây dựng kịch bản ứng phó thiên tai, sạt lở đất cho khu vực miền núi. Các địa phương chủ động bố trí chỗ nghỉ tạm thời gần điểm thi cho học sinh ở xa và có phương án đưa đón nếu xảy ra ngập lụt, để không thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn hoặc thiên tai mà không thể dự thi.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Huế cho biết, địa phương có thuận lợi về địa bàn khi điểm thi xa nhất của trung tâm khoảng 70 km. Tất cả điểm thi đều được bố trí tại trường học sinh đang theo học.

Về chuyên môn, ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường thực hiện đối sánh phổ điểm trong 5 năm qua để đảm bảo kỳ thi diễn ra thực chất. Thành phố cũng tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc ôn tập, điều động giáo viên có chuyên môn tốt từ các trường thuận lợi đến hỗ trợ các trường vùng sâu, vùng xa nhằm quyết tâm nâng cao chất lượng học sinh tại kỳ thi tốt nghiệp.

Đến thời điểm này, ban chỉ đạo đã rà soát các điều kiện tổ chức kỳ thi, từ khu vực cách ly in sao đề đến 37 điểm thi. Đồng thời làm việc với đoàn kiểm tra của Đại học Đà Nẵng. Thống nhất với các điểm kiểm tra, bố trí lực lượng đầy đủ theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT.