Sáng nay (11/6), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã đi thị sát tại điểm thi Trường THPT Kim Động (Hưng Yên).
Tại đây, Bộ trưởng thăm hỏi và động viên các thí sinh, cán bộ coi thi cùng các lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi.
Mặc dù 7h30 thí sinh mới bắt đầu làm bài, song từ 6h30 phút, giáo viên và học sinh đã có mặt đầy đủ. Bộ trưởng đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của các thí sinh cũng như đội ngũ làm công tác thi.
Qua kiểm tra và nắm bắt tình hình, Bộ trưởng đánh giá tất cả các địa phương, cũng như trực tiếp tại điểm thi Trường THPT Kim Động đã chuẩn bị sẵn sàng. “Các thầy cô có mặt đầy đủ, được phân công nhiệm vụ rõ ràng và đã sẵn sàng cho môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn của kỳ thi năm nay”.
Tất cả các điểm thi trên cả nước bước vào kỳ thi với tinh thần nghiêm túc và chu đáo. Với sự chuẩn bị đó, Bộ trưởng tin tưởng cả nước sẽ có một kỳ thi thành công tốt đẹp.
Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, dù có nhiều năm kinh nghiệm tổ chức kỳ thi và công tác chuẩn bị đã được thực hiện kỹ lưỡng, cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại tất cả các điểm thi vẫn cần tiếp tục giữ vững tinh thần cẩn trọng, bình tĩnh trong quá trình làm nhiệm vụ.
“Chúng ta cần vừa động viên thí sinh, không tạo áp lực cho các em, vừa thực hiện nghiêm túc, cẩn trọng trong mọi khâu để hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót có thể xảy ra.
Trong trường hợp phát sinh những sự cố nhỏ, cần hết sức bình tĩnh để xử lý trên tinh thần bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, góp phần tổ chức một kỳ thi thành công”, ông Sơn nói.
Trước đó, từ 5h30 sáng, nhiều giáo viên của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Kim Động đã có mặt tại cổng trường thi để tiếp thêm sự tự tin cho học sinh của mình trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Vừa kiểm tra quân số, vừa nhận giữ điện thoại, tư trang cá nhân cô Phạm Thị Minh Tâm, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 cũng hỏi han, nhắc nhở học sinh kiểm tra lại giấy tờ, dụng cụ học tập.
“Ở trường chúng tôi, việc này đã trở thành một nếp quen, Không ít học sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn, phụ huynh không có điều kiện đưa con đi thi. Nhiều em nói chỉ cần nhìn thấy thầy cô ở cổng trường là cảm thấy yên tâm hơn nên chúng tôi luôn cố gắng có mặt từ rất sớm", cô Tâm nói.
Theo cô Tâm, ngoài việc động viên tinh thần, các thầy cô còn hỗ trợ học sinh xử lý những tình huống phát sinh trước giờ thi. Có năm, một học sinh bật khóc vì quên mang Atlat Địa lý. Hai giáo viên đã lập tức đi mua để em kịp mang vào phòng thi.
"May mắn em ấy sau đó đỗ tốt nghiệp. Những lời cảm ơn của học sinh khiến chúng tôi cảm thấy công việc của mình thật ý nghĩa", cô Tâm kể.
Nhà trường cho biết tỷ lệ tốt nghiệp hằng năm của học sinh đạt khoảng 96-99%. Bên cạnh học đại học, nhiều học sinh lựa chọn học nghề, du học hoặc tham gia thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp.
Đến điểm thi từ hơn 6h sáng, Nguyễn Việt Anh cho biết em dự thi Ngữ văn, Toán Địa lý và Kinh tế pháp luật. Tuy vậy, em chỉ dùng kết quả thi để xét tốt nghiệp vì có dự định viết đơn lên đường nhập ngũ.
Nam sinh thể hiện tâm thế tự tin 100% vì đã chuẩn bị kỹ kiến thức. Đối với môn Ngữ văn, em lựa chọn ôn và tìm hiểu kỹ một số chủ đề mang tính thời sự như trí tuệ nhân tạo (AI) và môi trường.
Việt Anh phấn khởi, nếu em có kết quả thi vượt kỳ vọng, bố mẹ hứa sẽ thưởng 5 triệu đồng. “Em mong muốn hoàn thành chặng đường cuối của thời học sinh để chuẩn bị bước vào môi trường quân ngũ”.
Nguyễn Trần Thảo My, học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Kim Động cho biết cảm thấy khá tự tin khi được dự thi ngay tại trường mình đang theo học. "Em tự tin khoảng trên 80%. Dù hơi hồi hộp vì đây là lần đầu tham gia một kỳ thi quan trọng như vậy nhưng em đã chuẩn bị tốt tinh thần để hoàn thành bài thi".
My chia sẻ, em dự định dùng kết quả tốt nghiệp để xét tuyển vào Trường ĐH Y Hà Nội. Những ngày qua, em tập trung ôn tập, duy trì chế độ sinh hoạt điều độ và ăn uống đầy đủ để có sức khỏe tốt nhất. Gia đình cũng thường xuyên động viên, tạo động lực để em tự tin bước vào kỳ thi.
Trong khi đó, em Đào Thị Quỳnh Trang, học sinh Trường THPT Kim Động có phần lo lắng dù đã ôn tập khá kỹ. "Lo thì vẫn lo, nhưng em tự tin nhất ở môn Ngữ văn", Trang chia sẻ.
Trang thi 4 môn Toán, Văn, Lịch sử và Địa lý. Nữ sinh dự định đăng ký xét tuyển ĐH với tổ hợp C00 để xét tuyển vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Trong sáng nay, em đã chuẩn bị một số chủ đề nghị luận xã hội như tuổi trẻ, môi trường, trí tuệ nhân tạo và rèn luyện kỹ năng xây dựng dẫn chứng cho bài viết.
Trường THPT Kim Động là một trong số 70 Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Hưng Yên, với 772 thí sinh dự thi tại 33 phòng thi chính thức. Ngoài chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhà trường đã phối hợp với UBND xã, Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, Trạm Y tế xã và Điện lực Kim Động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, y tế và cung cấp điện trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
Toàn tỉnh Hưng Yên có 43.472 thí sinh đăng ký dự thi, tại 70 Điểm thi với 2.015 phòng thi, gồm 1.857 phòng thi chính thức, 88 phòng chờ và 70 phòng dự phòng. Tỉnh điều động 5.986 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi./.
