Ngày 22/5, Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ ba được tổ chức tại Hà Nội.
Hội nghị do Bộ GD-ĐT Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga tổ chức; là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Năm Khoa học và Giáo dục Việt Nam - Liên bang Nga 2026; cụ thể hóa nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin thống nhất tại Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn hợp tác mới.
Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Phân ban Việt Nam Phạm Gia Túc, ông Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga; ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; ông Bezdetko Gennadyi Stepanovich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; ông Mogilevskyi Konstantin Yliych, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan của Việt Nam và Liên bang Nga cùng hiệu trưởng, lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học của hai nước.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, trong nhiều thập kỷ qua, Liên bang Nga và trước đây là Liên Xô đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo hàng chục nghìn cán bộ khoa học, kỹ thuật, chuyên gia và nhà quản lý trình độ cao. Nhiều người trong số đó đã và đang giữ vai trò quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp của Việt Nam; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.
Thay mặt Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ cảm ơn chân thành tới Nhà nước, Chính phủ, các trường đại học và các nhà khoa học của Nga đã dành những tình cảm, sự hỗ trợ quý báu cho Việt Nam trong suốt thời gian qua.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh hợp tác giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục là một trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Liên bang Nga. Trên cơ sở nền tảng hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi về định hướng hợp tác giáo dục Đại học, khoa học và công nghệ giữa 2 nước trong giai đoạn mới; thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo chuyển giao công nghệ, mở rộng trao đổi giảng viên, sinh viên, học giả; củng cố và phát triển các mạng lưới ĐH Việt - Nga.
Các phiên thảo luận chuyên đề của Hội nghị tập trung vào 2 nhóm nội dung lớn: Hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế, ngôn ngữ, văn hóa và khoa học xã hội nhân văn.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn dẫn con số 62 cơ sở giáo dục đại học Liên bang Nga và gần 70 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tham dự; hơn 400 thỏa thuận hợp tác đang còn hiệu lực, gần 50 văn bản hợp tác mới được ký kết trong khuôn khổ Hội nghị lần này; từ đó cho thấy sự phát triển hết sức sôi động, thực chất, giàu tiềm năng trong hợp tác giáo dục đại học hai nước.
Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, quan hệ hợp tác giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam, Liên bang Nga được kế thừa từ nền tảng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều thập kỷ.
Trong suốt chặng đường phát triển của Việt Nam, Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ khoa học, kỹ thuật, chuyên gia, nhà quản lý cho Việt Nam. Nhiều đồng chí lãnh đạo, nhiều nhà khoa học đầu ngành, nhiều cán bộ chủ chốt của Việt Nam đã trưởng thành từ môi trường giáo dục, khoa học của Liên bang Nga. Đây là tài sản quý báu, là cầu nối bền chặt trong quan hệ hữu nghị thủy chung giữa hai dân tộc.
Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ KH và Giáo dục ĐH Liên bang Nga đã ký Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tiếng Nga AX. Pushkin. Đây là bước triển khai cụ thể sau Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm tiếng Nga AX.Puskin, góp phần thúc đẩy quảng bá, giảng dạy tiếng Nga tại Việt Nam, tăng cường giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga, qua đó làm sâu sắc hơn giao lưu ngôn ngữ văn hóa và học thuật giữa nhân dân 2 nước.
