Chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT từ sớm
Qua kiểm tra nơi in sao đề thi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá, Hà Nội đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, biệt lập, các lực lượng túc trực 24/24. Những điểm tiếp giáp khu vực này đều được bố trí chốt công an.
Kiểm tra điểm thi trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, Thứ trưởng đánh giá cao sự chủ động của đội ngũ cán bộ giáo viên và lực lượng chuẩn bị kỳ thi dù đây là điểm thi có quy mô tương đối nhỏ với 522 thí sinh dự thi tại 18 phòng.

Năm nay, Hoàn Kiếm có 1.813 thí sinh đăng ký dự thi tại 5 điểm thi. Ban chỉ đạo thi quận Hoàn Kiếm đã điều động 176 cán bộ, giáo viên, nhân viên, công an tham gia tại các điểm thi.
Các điểm thi đã tiến hành lắp đặt camera tại các phòng bảo quản đề thi, bài thi theo quy định. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch bệnh.
Trung tâm Y tế quận đã chuẩn bị cơ số thuốc theo quy định, bố trí tổ trực cấp cứu, đảm bảo có 1 xe cứu thương trực tại số 50 Hàng Bài, phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 cấp cứu kịp thời các tình huống phát sinh về y tế.
Quận Hoàn Kiếm cũng bố trí 5 địa điểm để hỗ trợ cho thí sinh và phụ huynh học sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 toàn thành phố Hà Nội có 124.072 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 16.000 em so với năm 2024. Trong đó, số thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 là 2.565. Số thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là 121.507 em.
Thành phố dự kiến bố trí 5172 phòng thi tại 233 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.
Ông Trần Thế Cương – Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, thành phố đã điều động trên 16.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, trên 800 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi. Công an Thành phố điều động gần 900 công an tham gia làm việc tại các điểm coi thi, làm phách, chấm thi.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập các Đoàn kiểm tra gồm 16-17 Tổ kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi; 05 đoàn kiểm tra công tác bảo vệ đề thi, bài thi ngoài giờ hành chính.
Chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT ở địa bàn có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước
Bên cạnh thuận lợi, ông Cương cũng chia sẻ một số khó khăn, thách thức trong công tác tổ chức thi trên địa bàn. Trong đó, năm 2025 là năm đầu tiên tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điểm mới về môn thi, cấu trúc định dạng đề thi, tỷ lệ sử dụng kết quả đánh giá quá trình học tập trong xét công nhận tốt nghiệp..., do đó giáo viên và thí sinh còn nhiều bỡ ngỡ.
Kỳ thi năm nay được tổ chức theo hai quy chế thi dành cho hai nhóm thí sinh khác nhau. Một là học sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2006 và học sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hà Nội có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước nên số lượng đề thi phải in lớn, nhiều mã đề theo từng ca thi và từng loại chương trình vì vậy công tác in sao đề thi rất khó khăn.

Số lượng bài thi trắc nghiệm rất nhiều khoảng 450.000 bài, thực hiện chấm và xử lý trên hai phần mềm khác nhau, vì vậy cần phải tăng cường máy chấm và tăng cường cán bộ chấm thi mới hoàn thành theo đúng lịch...
Tuy nhiên, Hà Nội đã có sự chuẩn bị chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm. Trong đó có việc chuẩn bị các phương án bố trí cơ sở vật chất cho công tác in sao đề thi, làm phách, chấm thi đảm bảo đúng Quy chế thi; đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất ở các điểm thi, địa điểm chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm, làm phách bài thi tự luận, địa điểm in sao đề thi đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế thi.
Các Sở, ban, ngành có liên quan đều bố trí nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo Thành phố và các bộ phận liên quan tổ chức Kỳ thi; xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức, triển khai các nhiệm vụ trong Kỳ thi theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

Đáng chú ý, Hà Nội đã thực hiện kế hoạch dạy học, ôn tập với nhiều hoạt động phong phú như kêu gọi giáo viên cốt cán của các trường trong nội thành hỗ trợ giảng dạy trực tiếp hoặc trực tuyến cho học sinh các trường ngoại thành. Phối hợp với Đài truyền hình Hà Nội tố chức dạy học trên truyền hình và dạy học trực tuyến qua phần mềm Hà Nội ON để giúp học sinh lớp 12 trên địa bàn. Cung tấp miễn phí tư liệu học tập, tài khoản học và ôn tập trực tuyến các bộ môn văn hóa trên nền tảng số dành cho học sinh Hà Nội...
Qua kiểm tra, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá Hà Nội đã có sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện, kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa. Đặc biệt là chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất cho kỳ thi đã được triển khai thông suốt.
Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, song thứ trưởng nhấn mạnh tuyệt đối không được lơ là chủ quan. Bởi vì dù năm nào chúng ta cũng tổ chức thi tốt nghiệp nhưng mỗi thời điểm một bối cảnh, đối tượng dự thi khác nhau.
Sẵn sàng cho mọi tình huống
Trong buổi làm việc với các sở, ban, ngành tại trụ sở UBND TP Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị của thành phố trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2025.

Bộ trưởng cũng lưu ý Hà Nội trong việc ứng phó với các tình huống thời tiết cực đoan như mưa lớn, ngập lụt, có phương án đảm bảo di chuyển của thí sinh, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi.
Ngoài ra, cần giữ thông tin liên lạc thông suốt giữa ban chỉ đạo thành phố với các điểm thi. Với tổng số 233 điểm thi thì việc giữ thông tin liên lạc thông suốt giữa ban chỉ đạo thành phố và ban chỉ đạo thi của Bộ là quan trọng. Trong trường hợp phát sinh tình huống bất thường cần liên lạc để xử lý ngay theo đúng quy định.
Bộ trưởng lưu ý Hà Nội, mỗi kỳ thi có khả năng phát sinh những tình huống mới, lạ. Vì vậy cần chuẩn bị các phương án dự phòng, phán đoán các khả năng xảy ra và thận trọng trong công tác chỉ đạo, tránh chủ quan.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng đề cập một số nội dung liên quan triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học mới. Trong đó, ổn định hoạt động của các trường phổ thông trên địa bàn.
Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp và tinh gọn bộ máy, chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mặc dù Hà Nội không có biến động đơn vị cấp tỉnh song việc không còn cấp huyện có thể tạo ra sự dịch chuyển đối tượng giáo viên, học sinh trên toàn thành phố.
Với việc sát nhập tỉnh, nhiều phụ huynh có thể dịch chuyển trong địa bàn công tác kéo theo lượng học sinh dịch chuyển theo. Câu chuyện này không phổ biến ở Hà Nội nhưng chắc chắn vẫn có. Vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý Hà Nội cần dự kiến trước những lưu biến về học sinh và giáo viên trong thời gian tới để sớm có phương án xử lý.
Về chỉ đạo của Chính phủ trong việc tận dụng trụ sở làm việc đơn vị cấp huyện, cấp xã dành cho ngành giáo dục, y tế và hoạt động xã hội, Bộ trưởng cho rằng cần có kế hoạch rà soát để chuyển đổi mục đích nhằm phát huy công năng, phục vụ giáo dục một cách có hiệu quả, tránh lãng phí.
Ngoài ra, cần chuẩn bị tốt việc triển khai dạy 2 buổi/ngày.