Chiều 20/6/2025, tại trụ sở Trung ương Hội Người mù Việt Nam (số 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội), Hội Người mù Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm trực tiếp kết hợp trực tuyến với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác báo chí - truyền thông của Hội trong kỷ nguyên số”.

Tham dự chương trình có đại diện các cơ quan báo chí trung ương, lãnh đạo các cấp Hội cùng đông đảo hội viên, cán bộ làm công tác truyền thông trên toàn quốc. Hai tham luận chính được trình bày tại tọa đàm đã mở ra những góc nhìn sâu sắc, thời sự và thiết thực đối với công cuộc phát triển báo chí truyền thông của Hội.
Tiến sĩ, nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam tham luận tại Tọa đàm với chủ đề “Vai trò và sự đồng hành của báo chí cách mạng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và xu hướng đổi mới báo chí hiện nay” đã khẳng định: Báo chí cách mạng Việt Nam, khởi nguồn từ báo Thanh Niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, luôn là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng. Trải qua 100 năm, báo chí cách mạng luôn giữ vững vai trò dẫn dắt, định hướng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, cổ vũ tinh thần dân tộc và thúc đẩy các phong trào xã hội. Trong thời đại hiện nay, báo chí không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, chuyển mình theo xu thế số hóa, song vẫn giữ vững đạo đức nghề nghiệp và sứ mệnh thông tin trung thực, nhân văn.

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, báo chí cần ứng dụng công nghệ hiện đại như AI, dữ liệu lớn, nền tảng mạng xã hội, podcast, livestream... để đáp ứng thói quen tiêu dùng thông tin mới. Tuy nhiên, song song với đó là những thách thức từ tin giả, sự cạnh tranh với mạng xã hội, áp lực đổi mới nội dung và hình thức. Báo chí không chỉ đưa tin nhanh mà phải chính xác, phân tích sâu, sáng tạo và nhân văn hơn.
Tiếp nối, thạc sĩ, nhà báo Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Đời Mới trình bày tham luận “Sự đồng hành của báo chí truyền thông trong tiến trình xây dựng Hội và yêu cầu đổi mới”. Bà chia sẻ về hành trình 50 năm phát triển của công tác thông tin, tuyên truyền trong Hội, từ những bản tin chữ Braille đầu tiên đánh máy, in ronéo gửi đến tận tay hội viên trong kháng chiến, đến nay đã có Tạp chí chính thống đa dạng hình thức: in, Braille, phát thanh, điện tử.
Đặc biệt, sự ra đời và phát triển của Tạp chí Đời Mới đã trở thành tiếng nói chính thức, đồng hành với hội viên người mù cả nước. Những trang báo, những tập tạp chí không chỉ truyền tải thông tin chính thống mà còn là nơi hội viên chia sẻ sáng tác văn học nghệ thuật, lan tỏa những tấm gương nghị lực, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của người khiếm thị.

Hiện nay, cùng với cổng thông tin điện tử, thư viện online, kênh YouTube, trang Facebook, ứng dụng VBA Phone... hệ thống truyền thông của Hội đang từng bước đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi của hội viên. Tuy vậy, bà Việt Anh cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức nội tại như thiếu nhân lực chuyên môn, hạn chế về trang thiết bị, khó khăn trong duy trì hoạt động thường kỳ…
Trong phần thảo luận, các đại biểu tập trung trao đổi hai chủ đề: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác báo chí truyền thông trong hoạt động Hội và Truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng cường kết nối giữa các cấp Hội với cơ quan báo chí trung ương và địa phương, đào tạo đội ngũ cộng tác viên trẻ, sáng tạo nội dung phù hợp với xu hướng nghe - nhìn - đọc mới.
Một số đại biểu đề xuất mở rộng sản phẩm truyền thông như podcast chuyên đề, video ngắn chia sẻ kỹ năng sống, livestream các hoạt động Hội để thu hút công chúng trẻ. Đồng thời, các cấp Hội cần đẩy mạnh vận động xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp thiết bị, phổ biến các ứng dụng hỗ trợ người mù tiếp cận thông tin hiện đại.
Trong chặng đường sắp tới, báo chí truyền thông tiếp tục là “cầu nối” quan trọng giữa Hội với hội viên, giữa người mù với cộng đồng xã hội. Với sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan báo chí, sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ Hội và sự nỗ lực của mỗi hội viên, công tác truyền thông của Hội Người mù Việt Nam sẽ phát huy hiệu quả mạnh mẽ hơn nữa trong kỷ nguyên số, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, tiến bộ và văn minh./.