Từ khóa tìm kiếm: người khiếm thị

Cải thiện cơ hội tiếp cận tri thức cho người khiếm thị

[VOV2] - Sự thiếu thốn tài liệu ở định dạng dễ tiếp cận đang là rào cản, kìm hãm những người không có khả năng đọc chữ in phát huy tối đa tiềm năng con người.

[VOV2] - Sự thiếu thốn tài liệu ở định dạng dễ tiếp cận đang là rào cản, kìm hãm những người không có khả năng đọc chữ in phát huy tối đa tiềm năng con người.

Phát triển nghề Massage người mù khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

[VOV2] - Việc đào tạo chuyên sâu về nghề Massage đã mang lại cơ hội cho người khiếm thị được đóng góp phục vụ cộng đồng, tham gia ngành chăm sóc sức khỏe, nâng cao thu nhập của bản thân và tạo thêm việc làm cho nhiều người đồng tật khác.

[VOV2] - Việc đào tạo chuyên sâu về nghề Massage đã mang lại cơ hội cho người khiếm thị được đóng góp phục vụ cộng đồng, tham gia ngành chăm sóc sức khỏe, nâng cao thu nhập của bản thân và tạo thêm việc làm cho nhiều người đồng tật khác.

Hiệp ước Marrakesh giải “cơn khát” về sách cho người khiếm thị

[VOV2] - Việc triển khai Hiệp ước Marakesh sẽ giúp những người mất khả năng đọc chữ in có thêm cơ hội tiếp cận các loại ấn phẩm thông qua sử dụng các ngoại lệ về bản quyền.

[VOV2] - Việc triển khai Hiệp ước Marakesh sẽ giúp những người mất khả năng đọc chữ in có thêm cơ hội tiếp cận các loại ấn phẩm thông qua sử dụng các ngoại lệ về bản quyền.

Cặp đôi đồng cảnh ngộ, chung chí hướng

[VOV2] - Mất đi ánh sáng của đôi mắt, nhưng thay vì bi quan, cặp đôi khiếm thị Nguyễn Thị Xuân Trang - Đặng Ngọc Sơn vẫn như những đóa hướng dương, luôn hướng về ánh mặt trời.

[VOV2] - Mất đi ánh sáng của đôi mắt, nhưng thay vì bi quan, cặp đôi khiếm thị Nguyễn Thị Xuân Trang - Đặng Ngọc Sơn vẫn như những đóa hướng dương, luôn hướng về ánh mặt trời.

Pha chế đồ uống - cơ hội nghề nghiệp cho người khiếm thị

[VOV2] - Nhằm giúp người mù có thêm cơ hội việc làm, sáng nay (8/5), Hội Người mù Việt Nam tổ chức khai giảng lớp học đầu tiên về pha chế đồ uống cho học viên là người khiếm thị

[VOV2] - Nhằm giúp người mù có thêm cơ hội việc làm, sáng nay (8/5), Hội Người mù Việt Nam tổ chức khai giảng lớp học đầu tiên về pha chế đồ uống cho học viên là người khiếm thị

Ứng dụng Sisicallcall giúp người khiếm thị thuê người hỗ trợ theo giờ

[VOV2] - "Mẹ tôi là người hỗ trợ người khiếm thị. Tôi đã nảy ra ý tưởng sẽ có một app để người khiếm thị thuê người hỗ trợ cho cuộc sống của họ" - Jaewon Jang (Đại học nữ sinh Ewha, Hàn Quốc), thành viên của dự án tạo ứng dụng Sisicallcall cho biết.

[VOV2] - "Mẹ tôi là người hỗ trợ người khiếm thị. Tôi đã nảy ra ý tưởng sẽ có một app để người khiếm thị thuê người hỗ trợ cho cuộc sống của họ" - Jaewon Jang (Đại học nữ sinh Ewha, Hàn Quốc), thành viên của dự án tạo ứng dụng Sisicallcall cho biết.

Hội Người mù Việt Nam: Noi gương danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

[VOV2] - Kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, chào mừng lễ đón bằng danh nhân văn hóa thế giới do UNESCO công nhận, Hội Người mù VN tổ chức buổi nói chuyện "Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu-Tỏa sáng nghị lực, trí tuệ và tâm hồn VN".

[VOV2] - Kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, chào mừng lễ đón bằng danh nhân văn hóa thế giới do UNESCO công nhận, Hội Người mù VN tổ chức buổi nói chuyện "Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu-Tỏa sáng nghị lực, trí tuệ và tâm hồn VN".

Mang "ánh sáng" đến với người khiếm thị

[VOV2] - Với thông điệp “Hãy cùng chúng tôi trở thành đôi mắt cho người khiếm thị”, dự án “Open Road” đã từng bước phát triển, đa dạng các đầu sách nói, giúp người khiếm thị tiếp cận sách nhanh và dễ dàng hơn.

[VOV2] - Với thông điệp “Hãy cùng chúng tôi trở thành đôi mắt cho người khiếm thị”, dự án “Open Road” đã từng bước phát triển, đa dạng các đầu sách nói, giúp người khiếm thị tiếp cận sách nhanh và dễ dàng hơn.

"Cùng bạn đọc sách, vượt qua thử thách" - Nâng tầm trí tuệ

[VOV2] - Hơn 1 tháng phát động với hơn 400 bài dự thi, 50 tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi “Cùng bạn đọc sách, vượt qua thử thách” là những viên ngọc sáng lấp lánh tỏa ra những ý tưởng sáng tạo phục vụ việc học tập suốt đời để “không ai bị bỏ lại phía sau"

[VOV2] - Hơn 1 tháng phát động với hơn 400 bài dự thi, 50 tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi “Cùng bạn đọc sách, vượt qua thử thách” là những viên ngọc sáng lấp lánh tỏa ra những ý tưởng sáng tạo phục vụ việc học tập suốt đời để “không ai bị bỏ lại phía sau"

Thêm một nơi cứu trợ người khó khăn ở TP.HCM

[VOV2] - Để giúp đỡ đúng người, đúng hoàn cảnh, vợ chồng thầy giáo Phùng Ân Hưng lập ra đường dây nóng là 0908.007.235 để lên danh sách, kịp thời cứu trợ những người khó khăn, khuyết tật mắc kẹt tại TP. Hồ Chí Minh khi dịch bệnh bủa vây.

[VOV2] - Để giúp đỡ đúng người, đúng hoàn cảnh, vợ chồng thầy giáo Phùng Ân Hưng lập ra đường dây nóng là 0908.007.235 để lên danh sách, kịp thời cứu trợ những người khó khăn, khuyết tật mắc kẹt tại TP. Hồ Chí Minh khi dịch bệnh bủa vây.