Chiều nay (14/10), Hội Người mù Việt Nam tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2026 với chủ đề “Lan tỏa văn hóa đọc, mở lối tri thức”.

Tại sự kiện, bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam cho biết từ khi thành lập đến nay, Hội Người mù Việt Nam luôn quan tâm phát triển văn hóa đọc, coi đây là phương thức quan trọng giúp người khiếm thị tiếp cận thông tin, mở rộng kiến thức, phát triển tư duy, nuôi dưỡng tâm hồn và hoàn thiện nhân cách.

Bên cạnh các hoạt động khuyến đọc, Hội Người mù Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và kênh “Cùng bạn đọc sách – Nâng tầm trí tuệ Việt” tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: trao học bổng, tặng sách, thiết bị hỗ trợ nghe và đọc sách, giao lưu với diễn giả, tổ chức các cuộc thi nhằm khơi dậy tình yêu sách, tôn vinh những tấm gương học tập suốt đời.

Từ năm 2020, Hội triển khai Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc dành cho học sinh, sinh viên khiếm thị; tạo sân chơi để các em chia sẻ tình yêu sách, thể hiện khả năng tư duy, sáng tạo, đồng thời truyền cảm hứng đọc sách tới bạn bè và cộng đồng.

Qua các năm, nhiều thí sinh đoạt giải tại vòng chung khảo toàn quốc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen.

Cuộc thi năm 2026 được triển khai trong bối cảnh chuyển đổi số, mở ra nhiều cơ hội mới cho người khiếm thị. Cùng với sách chữ nổi Braille, sách nói, sách điện tử, phần mềm đọc màn hình, các công cụ trí tuệ nhân tạo góp phần đổi mới phương thức đọc, tìm kiếm thông tin.

Đánh giá về chất lượng các bài dự thi, bà Đinh Việt Anh cho rằng không chỉ giới thiệu những cuốn sách yêu thích, các bài dự thi còn thể hiện suy nghĩ, sáng kiến về phát triển văn hóa đọc, ứng dụng công nghệ, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, làm chủ cuộc sống.

“Giá trị lớn nhất mà các em nhận được từ cuộc thi không chỉ là kết quả hay sự ghi nhận, mà còn là kiến thức, kỹ năng, cảm hứng và niềm vui khi chia sẻ những điều tốt đẹp từ sách. Một cuốn sách hay có thể mở ra con đường mới; một câu chuyện ý nghĩa có thể tiếp thêm ý chí, nghị lực; một sáng kiến thiết thực có thể giúp nhiều người tiếp cận tri thức thuận lợi hơn”, bà Đinh Việt Anh nhấn mạnh.

Sau khi phát động, cuộc thi đã nhận nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo học sinh, sinh viên khiếm thị trên cả nước.

Các tỉnh, thành Hội đã lựa chọn gần 50 bài dự thi xuất sắc gửi về Trung ương Hội tham dự vòng chung khảo. Nội dung bài dự thi phong phú, thể hiện góc nhìn đa chiều về sách và văn hóa đọc. Một số bài ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nhiều bài đề xuất sáng kiến ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội nhằm đổi mới phương thức đọc, lan tỏa tri thức.

Tại lễ tổng kết và trao giải, Ban tổ chức trao giấy chứng nhận và khen thưởng cho 14 thí sinh đoạt giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.

Trong khuôn khổ sự kiện, Trung ương Hội giới thiệu kho sách điện tử, giúp người khiếm thị tiếp cận học liệu thuận tiện hơn, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời; đồng thời trao tặng máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh cho một số tập thể, cá nhân.