Căn cứ nào đặt nguyện vọng?

Thời điểm này, quá trình chấm thi của địa phương đang sắp sửa hoàn thành. Do đề thi năm 2023 với các môn khoa học tự nhiên phân hóa tốt nên PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường ĐH Giao thông vận tải dự đoán điểm 9-10 ít hơn mọi năm và chắc chắn không có tình trạng “mưa điểm 10”.

“Với tính chất kỳ thi 2 trong 1 vừa dùng xét tốt nghiệp, vừa dùng xét ĐH thì phần dễ chiếm đa số vì thế điểm 5 – 6 – 7 vẫn chủ đạo, điểm 9 – 10 phân định tương đối khác biệt với bạn học tốt với khá và trung bình”.

Nhiều khả năng phổ điểm giữ ổn định như năm 2022, trong khi chỉ tiêu giữ ổn định nên theo PGS.TS Nguyễn Thị Hòa điểm chuẩn không có nhiều biến động. “Với trường ĐH Giao thông vận tải, một số ngành giữ ổn định điểm chuẩn, một số ngành sẽ giảm nhẹ”.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, mặc dù thời điểm này nhà trường đã công bố kết quả các phương thức xét tuyển sớm bao gồm xét học bạ, xét tuyển kết hợp và xét tuyển theo phương thức đánh giá năng lực của ĐH Quốc Gia TPHCM (thí sinh phân hiệu phía Nam). Tuy nhiên các phương thức xét tuyển sớm chỉ chiếm 15-20% chỉ tiêu nên cơ hội cho thí sinh xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp vẫn rất lớn.

Đây là căn cứ để thí sinh đặt nguyện vọng xét tuyển vào trường ĐH Giao thông vận tải. Trong thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, theo cô Hòa với hàng triệu thí sinh đăng nhập vào hệ thống thì nguy cơ “tắc đường” có thể xảy ra.

Do đó, thí sinh cần chuẩn bị tâm thế tốt, nghiên cứu trước xem đề án tuyển sinh của trường, ngành nghề nào mình muốn vào, xếp sẵn từ tên ngành, mã ngành, mã trường để khi vào hệ thống thao tác nhanh, không chiếm dụng đường truyền, không gây tắc nghẽn cho người khác.

Dù xét tuyển sớm vẫn phải đăng ký nguyện vọng lên hệ thống

Tới thời điểm này, các trường ĐH đã công bố điểm trúng tuyển đối với các phương thức xét tuyển sớm. Dù chưa có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nhưng nhiều thí sinh gần như đã chắc chắn trúng tuyển. Tuy nhiên theo Bộ GD-ĐT, sau khi có điểm tốt nghiệp THPT, dù đã trúng tuyển theo phương thức nào, thí sinh cũng đều phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH – Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh, việc xét tuyển sớm không đảm bảo các em trúng tuyển vào nguyện vọng đó. Khi thi tốt nghiệp THPT rồi thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT.

“Việc xét tuyển sớm là điều kiện cần, nhưng điều kiện đủ là đăng ký trên hệ thống của Bộ, sắp xếp thứ tự nguyện vọng ưu tiên từ 1 đến hết, nguyện vọng ưu tiên nhất là số 1 sau đó là số 2 số 3...”, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy nói.

Những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm vẫn tiếp tục phải đăng ký nguyện vọng vào ngành đó với thứ tự ưu tiên nguyện vọng cụ thể trên hệ thống của bộ. “các em thích trường nào nhất, ngành nào nhất đặt ưu tiên số 1 chắc chắn trúng tuyển vì đã xét tuyển sớm”.

Theo bà Thủy, năm ngoái có những thí sinh đăng ký một nguyện vọng duy nhất, tưởng chắc chắn trúng tuyển nhưng vì sai sót đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên nên không trúng tuyển và mất cơ hội khác cho mình. Do đó, thí sinh “đừng chỉ đặt duy nhất một nguyện vọng xét tuyển” vì rủi ro lớn.

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cải tiến phần mềm hỗ trợ thí sinh để tránh sự nhầm lẫn phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Năm nay, thí sinh chỉ phải chọn mã trường, chọn phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 hoặc phương thức xét tuyển khác.

Các trường ĐH cũng khuyến cáo thí sinh đọc kỹ phương án tuyển sinh và tiêu chí phụ của từng trường. Ngoài ra, cần theo sát các mốc thời gian tuyển sinh từng trường để bảo đảm quyền lợi, tránh sai sót đáng tiếc.

Đối với các trường khối quân đội chỉ tuyển sinh nguyện vọng 1. Vì thế nếu thí sinh muốn dự tuyển vào trường quân đội thì trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT phải để nguyện vọng vào các trường quân đội ở nguyện vọng 1.

TS. Cao Xuân Liễu, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo - Học viện Quản lý giáo dục cho rằng, cho dù xét tuyển sớm các trường vẫn phải khuyến cáo thí sinh vẫn phải đăng ký trên hệ thống của Bộ.

Trong thời gian này, thí sinh cần lưu ý chọn ngành theo sức học của mình, căn cứ vào đam mê, căn cứ đầu ra, xu hướng chọn nghề nghiệp và sự biến đổi của thị trường lao động. “Điều này cần có sự tham vấn của thầy cô và chuyên gia có kinh nghiệm”.

Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT kéo dài từ ngày 10 đến 30-7. Trong thời gian này, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn.

Theo các chuyên gia, dù có nhiều nguyện vọng thì thí sinh cũng chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất. Do đó, khi lựa chọn thứ tự ưu tiên nguyện vọng, thí sinh cần sắp xếp nguyện vọng cao nhất lên trên, những nguyện vọng thấp hơn lần lượt đặt sau./.