TP Hồ Chí Minh sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT quy mô lớn nhất cả nước
Tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) tại TP Hồ Chí Minh, chiều 21/5, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phạm Ngọc Thưởng đặt ra yêu cầu cho Ban chỉ đạo kỳ thi: "Tuyệt đối không chủ quan, “cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ” trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; mọi công đoạn phải được kiểm tra, giám sát từ sớm, từ xa, xử lí ngay các tình huống bất thường, không để xảy ra vi phạm hay một sai sót nhỏ ảnh hưởng đến toàn bộ Kỳ thi”
Hơn 23.000 giáo viên, cán bộ phục vụ Kỳ thi tại TP Hồ Chí Minh
Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, TP Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với quy mô lớn nhất cả nước. Theo thống kê, có 142.899 thí sinh đăng kí dự thi, gồm 134.771 học sinh lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do.
Thành phố sẽ tổ chức 248 điểm thi với 5.955 phòng thi, đồng thời huy động lực lượng lớn phục vụ kỳ thi gồm 17.865 giám thị coi thi, 1.240 lãnh đạo điểm thi, gần 3.000 nhân viên phục vụ cùng hàng trăm cán bộ công an, in sao đề thi và vận chuyển đề thi.
Về cơ cấu đăng kí môn thi, nhóm Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ tiếp tục chiếm ưu thế. Trong đó, môn Ngoại ngữ có 65.475 thí sinh đăng kí, chiếm 45,82%, cao nhất trong các môn tự chọn; môn Vật lí có hơn 64.000 thí sinh đăng kí. Theo đánh giá của Sở GDĐT, điều này cho thấy xu hướng học sinh TP Hồ Chí Minh ngày càng quan tâm đến năng lực ngoại ngữ và các ngành kĩ thuật - công nghệ, phù hợp với cơ cấu kinh tế năng động của thành phố.
Để bảo đảm an toàn cho Kỳ thi, Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn quy chế thi cho 100% cán bộ tham gia công tác thi; đồng thời rà soát toàn bộ cơ sở vật chất tại các điểm thi theo yêu cầu mới của quy chế năm 2026. Các phòng thi được bố trí tối đa 24 thí sinh, bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa các thí sinh. Khu vực bảo quản đề thi, bài thi được lắp camera giám sát 24/24 giờ và có lực lượng công an trực liên tục. Thành phố cũng xây dựng phương án ứng phó với các tình huống phát sinh như mưa lớn, ngập úng, mất điện, sự cố công nghệ và nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.
Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh đã thành lập các tổ kiểm tra lưu động, tăng cường thanh tra đột xuất tại các điểm thi, đồng thời phối hợp các đơn vị y tế, điện lực, viễn thông, thanh niên xung phong và chính quyền địa phương để hỗ trợ thí sinh, bảo đảm giao thông, an ninh trật tự và điều kiện dự thi thuận lợi nhất cho thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Thành phố xác định tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên đã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và địa phương nhằm bảo đảm Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.
Chủ động nhiều giải pháp bảo đảm an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thành phố đang tập trung cao độ cho công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tinh thần không chủ quan, tiếp tục rà soát kĩ tất cả các khâu để bảo đảm Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Theo ông Cường, năm nay TP Hồ Chí Minh đối mặt với nhiều áp lực khi quy mô Kỳ thi tăng mạnh sau sắp xếp đơn vị hành chính; lực lượng cán bộ, giám thị, công an và nhân viên phục vụ rất lớn.
Bên cạnh áp lực về quy mô, thành phố còn phải thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong đó trách nhiệm của cấp xã, phường được tăng cường đáng kể. TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu cả hệ thống chính trị địa phương, đặc biệt là bí thư cấp ủy và chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp tham gia chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi. Ngoài ra, sự phát triển nhanh của công nghệ, nhất là các thiết bị hỗ trợ gian lận thi cử cũng là thách thức lớn đòi hỏi các lực lượng phải tăng cường kiểm soát, giám sát và đẩy mạnh công tác truyền thông cho học sinh, phụ huynh.
Thành phố đã xây dựng nhiều phương án ứng phó với các tình huống phát sinh liên quan đến an ninh, an toàn thực phẩm, giao thông, y tế, thời tiết, phòng cháy chữa cháy; đồng thời đẩy mạnh truyền thông về những vật dụng được và không được mang vào phòng thi để hạn chế vi phạm quy chế.
Đồng thời cũng nghiên cứu ứng dụng bản đồ số để hỗ trợ thí sinh, phụ huynh tra cứu điểm thi, đường đi; thành lập các “sở chỉ huy địa phương”, đường dây nóng và trung tâm theo dõi hình ảnh từ camera nhằm kịp thời xử lí các tình huống phát sinh trong suốt quá trình tổ chức Kỳ thi.
Tuyệt đối không chủ quan trong mọi khâu tổ chức thi
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của TP Hồ Chí Minh với quy mô tổ chức bài bản, chặt chẽ và có sự kiểm soát toàn diện ở tất cả các khâu.
Thứ trưởng ghi nhận xu hướng tích cực trong lựa chọn môn thi của học sinh TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là tỉ lệ đăng kí các môn Khoa học tự nhiên, Công nghệ và Ngoại ngữ đều cao hơn mặt bằng chung của cả nước.
Nhấn mạnh Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với quy mô rất lớn, Thứ trưởng yêu cầu ngành giáo dục thành phố tuyệt đối không chủ quan, phải chuẩn bị kĩ lưỡng, chu đáo ở tất cả các khâu. Theo đó, cần quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh.
Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Thứ trưởng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát ở tất cả các công đoạn. Theo Thứ trưởng, Kỳ thi có quy mô càng lớn thì yêu cầu đặt ra càng cao; chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Kỳ thi. Vì vậy, mọi công đoạn phải được kiểm tra, giám sát kĩ lưỡng, từ sớm, từ xa; khi xuất hiện tình huống bất thường phải xử lí ngay, không để lan rộng. Thứ trưởng lưu ý, trong công tác thi cử “cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ”, đồng thời yêu cầu các lực lượng tham gia Kỳ thi giữ bình tĩnh trong xử lí tình huống, hạn chế tối đa vi phạm và sai sót phát sinh.
Đối với công tác chuyên môn, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục tổ chức thi thử theo hướng sát với Kỳ thi thật, sử dụng kết quả thi thử để phân tích phổ điểm, đánh giá năng lực học sinh, từ đó xây dựng kế hoạch ôn tập, phụ đạo phù hợp cho từng nhóm đối tượng. Việc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ coi thi, chấm thi, in sao đề thi, vận chuyển đề thi và xử lí các tình huống phải được thực hiện kĩ lưỡng, thường xuyên. Thứ trưởng nhấn mạnh yếu tố con người là quyết định, do đó cần lựa chọn đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, trách nhiệm cao tham gia các khâu trọng yếu của Kỳ thi.
Liên quan đến phòng chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao, Thứ trưởng đề nghị tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho giáo viên và học sinh; nghiên cứu sử dụng máy quét an ninh cầm tay tại một số điểm thi có nguy cơ cao nhằm hỗ trợ phát hiện thiết bị công nghệ gian lận, hạn chế tối đa các vi phạm đáng tiếc xảy ra đối với thí sinh. Bên cạnh đó, các khâu bảo quản, in sao, vận chuyển đề thi và bài thi phải được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật.
