Thời điểm chỉ còn vài phút trước khi kết thúc 60 phút làm bài thi môn Ngoại ngữ, cổng trường THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có rất đông phụ huynh và người nhà thí sinh đứng chờ sẵn.

Một nam phụ huynh có con học và được thi ngay tại điểm trường THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm chia sẻ con đã nhận kết quả trúng tuyển đại học từ tuần trước nhờ xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và học bạn vào đúng trường đại học mong muốn. Việc con gái lớn của anh tham gia kì thi lần này chỉ mang ý nghĩa đủ điều kiện tốt nghiệp và giống như một kỉ niệm của 12 năm đèn sách.

"Tôi vẫn đùa với con rằng đây là những ngày cuối cùng con được khoác lên người đồng phục học sinh. Còn ở phương diện cá nhân, đứng đây lúc này thực sự tôi thấy xúc động khi nghĩ về thời điểm dắt tay con vào lớp 1 và giờ con đã học xong phổ thông, chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa khác của cuộc đời".

Chị Kim Hoa, phụ huynh em Phạm Bảo Khanh, lớp 12D0 THPT Việt Đức thu xếp công việc để đón con trong buổi cuối cùng của kì thi. Vòng cánh tay ôm con ngay cổng trường thi, đôi mắt chị Hoa rơm rớm.

"Môn ngoại ngữ thực ra không phải thách thức và chỉ cần nhìn mặt mình biết con làm bài tốt. Sau hôm nay, toàn bộ thời gian trước khi vào đại học con sẽ được nghỉ ngơi, trải nghiệm thêm nhiều hành trình, sẽ đi chơi cùng các bạn học, sau đó sẽ đi cùng gia đình".

Với Bảo Khanh, đề thi ngoại ngữ này chỉ tập trung làm phần cơ bản đã có thể đạt 8,9. Bản thân em tự đánh giá bài thi này mình đã rất tập trung, cẩn thận nên mức điểm có thể đạt trên 9.

"Đề có 50 câu, em làm 35-40 câu em làm trong 30 phút đầu. 10 câu sau em xác định sẽ khó nên dành nhiều thời gian hơn và cũng phải kiểm tra thật kĩ lại những phần đã làm. Đề năm nay cũng phân hóa tốt hơn so với đề năm ngoái bọn em làm lúc ôn luyện", Bảo Khanh chia sẻ.

Ngọc Linh, học lớp 12A2 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm đã trúng tuyển đại học Kiến trúc, Hà Nội nhờ xét tuyển kết hợp học bạ và chứng chỉ ngoại ngữ. Tham gia bài thi lần này với em mang giá trị như điều kiện cần cho tốt nghiệp. Trong ngày thi hôm qua, hai đề Toán và Ngữ Văn theo Ngọc Linh độ phân hóa cao và khá "khoai" nhưng đề thi ngoại ngữ trong buổi thi cuối khá dễ thở dù có những câu mang tính phân hóa cao.

Đoàn Thiên Phúc, học sinh 12D4, THPT Việt Đức, Hoàn Kiếm khẳng định đề thi ngoại ngữ năm nay vừa sức với bản thân và với học sinh quận Hoàn Kiếm hoàn toàn có thể đạt 9,10. Đề thi có độ phân hóa để các bạn học không giỏi ngoại ngữ vẫn có thể vượt qua mức 5,6. Riêng với Phúc, em đăng kí xét tuyển Học viện báo chí tuyên truyền bằng điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp điểm học bạ và thi năng khiếu.

Xác định tầm quan trọng của điểm thi của kì thi này với cơ hội bước chân vào cổng trường đại học yêu thích nên suốt hai ngày thi, Phúc cố gắng để làm trọn vẹn tất cả các bài thi và các phần thi trong mỗi đề. Trong đó, ngoại ngữ được xem như bài thi em hài lòng nhất. Sau bài thi cuối cùng, Phúc sẽ có một vài ngày nghỉ ngơi trước khi cả gia đình có một chuyến du lịch xuyên Việt bằng ô tô. Trải nghiệm trên những nẻo đường đất nước Phúc hy vọng sẽ giúp em cân bằng lại khoảng thời gian một năm ôn thi vất vả, căng thẳng đồng thời cũng giảm áp lực chờ đợi điểm thi.

Môn ngoại ngữ được coi là thế mạnh của học sinh đặc biệt khu vực nội thành. Đa số thí sinh có thể đạt trên 7 điểm.

Mời các bạn bấm nút nghe nội dung: