Hơn 20 năm qua, Đoàn thiện nguyện thuộc Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam đã bền bỉ kết nối những tấm lòng nhân ái, mang yêu thương đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, các nữ cựu thanh niên xung phong và nhiều mảnh đời kém may mắn trên khắp mọi miền đất nước.

Được thành lập từ năm 2002 cùng với sự ra đời của Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam, Đoàn thiện nguyện ban đầu chỉ có hơn chục thành viên là các nhà báo nữ.

Theo thời gian, hoạt động của Đoàn thiện nguyện ngày càng lan tỏa, thu hút sự tham gia của đồng nghiệp, người thân, bạn bè và nhiều nhà hảo tâm. Hiện nay, mỗi đợt thiện nguyện có hàng trăm người đồng hành, trong đó hơn 100 thành viên tham gia thường xuyên.

Điều đặc biệt tạo nên sức sống bền bỉ của Đoàn chính là tinh thần tự nguyện và sự minh bạch trong mọi hoạt động.

Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung, Trưởng Đoàn thiện nguyện Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam cho biết, đoàn không lập quỹ cố định mà kêu gọi đóng góp theo từng chương trình cụ thể.

Toàn bộ số tiền quyên góp được đều được công khai và trao tận tay những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Các thành viên tham gia tự túc chi phí đi lại, ăn ở để nguồn lực hỗ trợ được sử dụng hiệu quả nhất.

Mỗi năm, đoàn duy trì nhiều hoạt động ý nghĩa vào các dịp đầu xuân, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán...

Đặc biệt, các nữ cựu thanh niên xung phong luôn là đối tượng được Đoàn dành nhiều sự quan tâm. Những chuyến đi thăm hỏi, tặng quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là lời tri ân đối với những người phụ nữ đã cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước.

Nhà báo Nguyễn Thị Trâm, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam, vẫn nhớ như in chuyến thăm các nữ cựu thanh niên xung phong ở Thái Bình. Nhiều người trong số họ không lập gia đình, tuổi già nương náu nơi cửa Phật.

“Dù đó là lựa chọn của họ sau chiến tranh nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được những thiệt thòi mà họ đã trải qua”, bà Trâm chia sẻ.

Không chỉ trao tặng tiền mặt hay nhu yếu phẩm, Đoàn còn hướng tới những hình thức hỗ trợ thiết thực như tặng cây, con giống, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, giúp bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật.

Có những món quà trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng được trao tận tay người cần giúp đỡ.

Nhiều năm gắn bó với đoàn thiện nguyện, nhà báo Nguyễn Thị Tân Bình, nguyên phóng viên Báo Doanh nghiệp cho biết, điều khiến bà trân trọng nhất chính là cách làm việc công khai, trách nhiệm và đầy tình người của các thành viên. Chính sự chân thành ấy đã tạo dựng niềm tin, thu hút ngày càng nhiều người chung tay đồng hành.

Hơn hai thập kỷ qua, biết bao chuyến xe đã lăn bánh, biết bao phần quà đã được trao đi. in

Với những nữ nhà báo ấy, thiện nguyện không chỉ là sự sẻ chia mà còn là cách để lan tỏa lòng nhân ái, góp phần viết tiếp những câu chuyện đẹp trong cuộc sống hôm nay./.