Ngày 22-6, tại ĐH Bách Khoa Hà Nội, 300 hội đồng với gần 500 giảng viên đã tổ chức phỏng vấn trực tiếp và trực tuyến 3.000 thí sinh tham gia xét tuyển tài năng diện 1.3 (xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn).

Đỗ Thiên An học sinh 12 chuyên Nga trường THPT Hà nội - Amstecdam cho biết đang còn phân vân chọn trường nhưng em luôn ngưỡng mộ tinh thần học tập, chất lượng học thuật của ĐH Bách khoa Hà Nội nên Bách khoa cũng là 1 trong những lựa chọn hàng đầu của em.Thiên An cho biết em thích ngành phân tích kinh doanh, em rất hứng thú với lĩnh vực kinh doanh và với niềm đam mê toán nên em muốn phát triển nhiều năng lực ở môi trường ĐH Bách Khoa.

Nguyễn Cẩm Tú học sinh lớp 12 chuyên Anh trường THPT chuyên Sơn Tây chia sẻ: Hôm nay em đến ĐH Bách khoa nộp hồ sơ và tham gia chương trình chào Ido xét tuyển tài năng 2025 . Cẩm Tú chia sẻ: ĐH Bách khoa Hà Nội là trường hàng đầu đào tạo nhân lực trong lĩnh vực Khoa học kỹ thuật nên là môi trường tốt cho các bạn đam mê lĩnh vực KHKT cũng như có thể phát triển nhiều ngành nghề trong lĩnh vực KH công nghệ. Cẩm Tú tiết lộ : em đang lựa chọn 1 số ngành: logicstic, truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện ... tuy nhiên em phải chờ kết quả thi tốt nghiệp THPT rồi sẽ đưa ra quyết định chọn ngành.

Do đã nghiên cứu khá kỹ về các ngành đào tạo của ĐH Bách khoa Hà Nội nên Thảo Đan, học sinh lớp 12 chuyên Anh trường THPT Hà Nội - Amstecdam đã quyết chọn ngành Truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện, lĩnh vực mà em thích. Theo em, đây là ngành vừa kết hợp giữa công nghệ và sáng tạo số nên khá thú vị. Đan cũng mong muốn nếu được trở thành sinh viên ngành này em sẽ tham gia chương trình 3+1, 3+2 để có thể đi trao đổi sinh viên ở các trường ĐH nước ngoài có hợp tác với Bách khoa Hà Nội.

Chị Kiều Dung nhà ở Thành phố Thanh Hóa sáng nay bắt chuyến xe sớm đưa con gái ra Hà Nội ứng tuyển. Chị kể: con gái chị rất thích lĩnh vực Khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo nên có mong muốn nộp hồ sơ xét tuyển vào trường CNTT và truyền thông của ĐH Bách Khoa Hà Nội, theo chị con gái theo ngành khoa học công nghệ có thể sẽ vất vả nhưng con đam mê nên gia đình ủng hộ con.

Đoàn Phước Long, học sinh trường THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam được cả bố và mẹ đưa đến ĐH Bách Khoa Hà Nội để xét tuyển. Là học sinh chuyên lý, từng đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh, Long mong muốn được học ngành điện tử viễn thông, em chia sẻ: "Em nghĩ ngành này cơ hội nghề nghiệp cao, chương trình học thú vị vì đây là ngành mũi nhọn của trường nên chất lượng đào tạo rất tốt. Ngành khoa học công nghệ là ngành cốt lõi để phát triển công nghệ phát triển kéo theo nhiều ngành phát triển em muốn góp phần nhỏ vào sự phát triển của đất nước".

Nguyễn Văn Quyến học sinh lớp 12 chuyên lý trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định cho biết: "qua tìm hiểu của em, ĐH Bách khoa Hà Nội là trường hàng đầu đào tạo KHCN nên em đăng ký xét tuyển IT 1, theo em đất nước đang đổi mới tương lai rất cần nhân lực mình học sau ra trường cơ hội việc làm của mình sẽ rất cao. Nếu trở thành sinh viên ĐHBKHN em sẽ nỗ lực học tập và thực hành để góp phần phát triển đất nước "

Có "hẹn ở ĐH Bách Khoa Hà Nội", Bùi Duy Anh cùng 4 bạn thân là học sinh chuyên tin của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình đã có mặt ở Hà Nội từ sớm để tham gia xét tuyển tài năng. Duy Anh cho biết "em đam mê ĐH Bách Khoa Hà Nội" từ lâu và em chọn ngành cơ điện tử của trường Cơ khí vì thấy nó phù hợp năng lực của bản thân em và cơ hội nghề nghiệp của ngành này rất cao.

Hành trang là 1 giải nhất, 1 giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn tin học, với mong muốn trở thành kỹ sư hệ thống hoặc lập trình viên hệ thống mạng IT, Đinh Nguyễn Hưng bạn cùng lớp với Bùi Duy Anh chọn ĐH Bách Khoa Hà Nội, phần nữa qua tìm hiểu Hưng thấy mức học phí của ngành học này phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình em nên em có nguyện vọng trở thành sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội .

PGSTS Nguyễn Tiến Hòa, giảng viên trường Điện điện tử chia sẻ: Trong buổi sáng ngày 22/6, tại hội đồng số 53, thầy đã phỏng vấn 10 thí sinh online. Ghi nhận của thầy Hòa, 10 thí sinh mà thầy phỏng vấn đều có sự tìm hiểu rất kỹ về các ngành đào tạo của trường Điện, điện tử (ĐHBKHN), có thí sinh 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, bên cạnh đó có bạn đã có chứng chỉ SAT, trình độ tiếng Anh ielts 7.0. Không những có thành tích học tập tốt, kỹ năng cách trả lời phỏng vấn của thí sinh cũng rất ấn tượng, thú vị vì thí sinh biết rõ mình sẽ học gì, sau này sẽ làm gì. Có thể nói chất lượng hội đồng xét tuyển hôm nay rất tuyệt vời, tôi rất hài lòng với cuộc phỏng vấn và tin tưởng là các bạn sẽ được lựa chọn để trở thành sinh viên ĐH BKHN .

PGS.TS Vũ Duy Hải, trưởng ban tuyển sinh - hướng nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết năm nay trường nhận được 5.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển tài năng, trong đó diện tuyển thẳng là 400 hồ sơ.

Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế SAT, ACT... là 1.600, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Thí sinh xét diện hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn khoảng 3.000 thí sinh.

Với thí sinh xét tuyển tài năng theo diện hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, nội dung câu hỏi vòng phỏng vấn không kiểm tra kiến thức, mà kiểm tra năng lực thuyết trình, hiểu biết xã hội và các kiến thức khác ngoài kiến thức ở trường.

Những năm trước đây, điểm phỏng vấn chiếm 20%, cộng với điểm hồ sơ năng lực khi xét tuyển. Tuy nhiên năm nay Đại học Bách khoa Hà Nội không tính điểm phỏng vấn, mà chỉ đánh giá đạt hoặc không đạt. Thang điểm phỏng vấn 20, thí sinh đạt dưới 10 điểm là không đạt.

Điểm hồ sơ năng lực gồm 40% điểm học lực, 50% điểm thành tích, 10% điểm thưởng.

Cũng trong ngày 22 tháng 6, các thí sinh xét tuyển tài năng diện 1.1 (xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và 1.2 (xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế) cũng đã có mặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội để nghe tư vấn, giải đáp, nộp các minh chứng xét tuyển.