Ngày 12/5/2025, sau khi trao trao văn bản thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin (ngày 10/5), ĐHQGHN và ĐHQG Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO) đã tổ chức khai mạc Tuần lễ giáo dục trực tuyến với chủ đề "Chiến lược toàn cầu và Tương lai số: Ngoại giao, Biến đổi khí hậu và Công nghệ trí tuệ nhân tạo trong một thế giới biến động".

Nhằm tăng cường trao đổi học thuật quốc tế, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức toàn cầu cho cán bộ quản lí, giảng viên, nghiên cứu viên, ĐHQGHN phối hợp với ĐH Quan hệ Quốc tế Matxcơva tổ chức chương trình "Tuần lễ giáo dục trực tuyến MGIMO - VNU tại Đại học Quốc gia Hà Nội", bao gồm chuỗi bài giảng đại chúng trực tuyến do các giáo sư, chuyên gia uy tín đến từ MGIMO trình bày. Đây là chuỗi sự kiện học thuật có giá trị, nơi các chuyên gia quốc tế chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và những phân tích chuyên sâu về các vấn đề chiến lược toàn cầu đang được quan tâm như chính sách đối ngoại, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo, ngoại giao số và năng lượng. Chuỗi bài giảng trực tuyến MGIMO - VNU diễn ra từ ngày 12 - 16/5, với sự tham gia của gần 200 bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Lê Quân khẳng định, ĐHQGHN luôn coi trọng và không ngừng thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế, coi đây là một trong những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hội nhập với nền giáo dục tiên tiến của thế giới. Mối quan hệ hợp tác giữa ĐHQGHN và MGIMO không chỉ được xây dựng trên nền tảng của sự tin cậy và chia sẻ tầm nhìn chiến lược mà còn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và chứng kiến ở cấp cao nhất. Đặc biệt, việc Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã cùng chứng kiến lễ trao văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa ĐHQGHN và MGIMO vào ngày 10/5/2025 vừa qua là một dấu ấn vô cùng quan trọng. Sự kiện này không chỉ khẳng định tầm vóc chiến lược và sự tin cậy chính trị sâu sắc trong mối quan hệ giữa hai cơ sở giáo dục mà còn phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo hai nhà nước đối với việc tăng cường hợp tác giáo dục và khoa học công nghệ, tạo thêm động lực để các đại học cùng nhau triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác cụ thể.
Tại sự kiện, đại diện MGIMO đã giới thiệu về các đơn vị đào tạo và trung tâm nghiên cứu của MGIMO. Khẳng định vị thế của những cơ sở giáo dục hàng đầu Việt Nam và Liên bang Nga, lãnh đạo ĐHQGHN và MGIMO cùng xác định các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, mang tính thời đại và có ý nghĩa chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), truyền thông số và kinh doanh số. Đây là những lĩnh vực không chỉ định hình tương lai của khoa học công nghệ mà còn có tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội toàn cầu.

Tuần lễ Giáo dục Trực tuyến là một diễn đàn học thuật chất lượng cao. Chuỗi bài giảng trực tuyến lần này với sự tham gia giảng dạy của các học giả uyên bác từ MGIMO là một hoạt động cụ thể, thiết thực, thể hiện cam kết mạnh mẽ của cả hai phía trong việc hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác.
Các chủ đề được lựa chọn cho chuỗi bài giảng này, từ "Quản lý Trí tuệ nhân tạo vì lợi ích nhân loại", "Trí tuệ nhân tạo và Ngoại giao số", "Nước Nga trong chương trình nghị sự toàn cầu về khí hậu", "Đại chiến lược của Nga trong chính sách đối ngoại", cho đến "Ngoại giao năng lượng của Nga trong bối cảnh hiện đại", đều là những vấn đề mang tính thời sự, phản ánh những thách thức và cơ hội lớn mà thế giới đang đối diện. Thông qua các bài giảng và phiên thảo luận, các nhà khoa học, giảng viên của ĐHQGHN sẽ có cơ hội cập nhật những tri thức mới, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và mở ra những hướng nghiên cứu tiềm năng cùng các đồng nghiệp MGIMO. Đây cũng là dịp quý báu để các bên cùng nhau suy ngẫm, phân tích và tìm kiếm các giải pháp sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung.
Trong thời gian tới, Đại học Quốc gia Hà Nội và MGIMO sẽ tiếp tục đồng hành trong việc triển khai các hoạt động hợp tác song phương, không chỉ trong đào tạo, nghiên cứu khoa học về AI, truyền thông số, kinh doanh số mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác mà hai bên cùng có thế mạnh và quan tâm.
Đồng thời, hai bên cũng bàn thảo về việc thành lập phân hiệu của MGIMO tại ĐHQGHN góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga.
Một số hình ảnh tại sự kiện: (Ảnh VNU)
MGIMO là một trong những cơ sở giáo dục danh tiếng nhất tại Liên bang Nga và thế giới trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, luật pháp, kinh tế và ngoại giao. Được thành lập vào ngày 14 tháng 10 năm 1944 dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao Liên Xô, MGIMO ban đầu là Khoa Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Moskva trước khi tách ra thành một trường độc lập vào năm 1946. Trong suốt 80 năm phát triển, MGIMO đã trở thành cái nôi đào tạo các nhà ngoại giao, chính trị gia, doanh nhân và chuyên gia hàng đầu thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực quan hệ quốc tế và ngoại giao như Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov...
Quan hệ hợp tác giữa MGIMO và Việt Nam có lịch sử lâu đời và bền chặt. Trong nhiều thập kỷ qua, MGIMO đã đào tạo hàng trăm cán bộ ngoại giao, chính trị gia và chuyên gia kinh tế cho Việt Nam. Nhiều cựu sinh viên Việt Nam tại MGIMO đã giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước và các tổ chức quốc tế. Hằng năm, MGIMO tổ chức "Ngày Việt Nam", một sự kiện văn hóa - học thuật quan trọng nhằm tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa sinh viên Nga và Việt Nam. Sự kiện này không chỉ giúp quảng bá văn hóa Việt Nam mà còn tạo ra không gian đối thoại và trao đổi học thuật giữa hai quốc gia.