Năm 2026, TP. Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng hơn 5.000 em so với năm trước. Số thí sinh của Hà Nội chiếm khoảng 1/10 trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi của cả nước.
Sau khi Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT, Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin, 1.182 bài thi của học sinh Thủ đô đạt điểm 10.
Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng điểm 10 ở hàng loạt môn thi trọng điểm như 676 điểm 10 môn Toán, 263 điểm 10 môn Lịch sử, 118 điểm 10 môn Tiếng Anh, 32 điểm 10 môn Vật lý, 3 điểm 10 môn Tin học.
Đáng chú ý, không chỉ xếp thứ nhất về số học sinh đạt điểm tuyệt đối, điểm trung bình môn Tiếng Anh của Thủ đô đạt 5,55 điểm, dẫn đầu toàn quốc và vượt xa mức điểm trung bình chung toàn quốc (5,07 điểm).
Ngoài ra, môn Sinh học xếp thứ 3 toàn quốc, điểm trung bình đạt 6,45 (cả nước: 5,84); môn Toán xếp thứ 3 toàn quốc, điểm trung bình đạt 6,16 (cả nước: 5,65); môn Ngữ văn xếp thứ 4 toàn quốc, điểm trung bình đạt 7,02 (cả nước: 6,5); môn Vật lí xếp thứ 4 toàn quốc, điểm trung bình đạt 6,02 (cả nước: 5,56).
Tính chung toàn bộ các môn thi, Hà Nội tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 toàn quốc về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, kết quả này phản ánh rõ nét hiệu quả từ những định hướng đúng đắn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ cho học sinh.
Cùng với kết quả thi tốt nghiệp, TP. Hà Nội có 4 thí sinh là thủ khoa toàn quốc ở các tổ hợp xét tuyển khác nhau.
Cụ thể, ở tổ hợp A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), Hà Nội có 2 thủ khoa cùng đạt mức điểm 29,75, gồm em Hoàng Hương Giang (lớp 12 Toán 1, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm) và em Nguyễn Trung Thái Sơn (lớp 12A2 Tin, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên).
Tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), Hà Nội có 2 thủ khoa cùng đạt mức điểm 29, gồm em Nguyễn Xuân Tuệ Minh (lớp 12A3, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ) và em Nguyễn Diệp Anh (lớp 12A, Trường THCS và THPT Dewey).
Tổ hợp D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), thủ khoa toàn quốc với 29,5 điểm thuộc về em Phạm Đức Minh (Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ).
Ngoài ra, góp mặt trong danh sách thủ khoa toàn quốc năm nay của Hà Nội còn có 2 thí sinh tự do, dự thi ở Hội đồng thi thành phố Hà Nội.
Theo thống kê, địa phương có số bài thi đạt điểm 10 nhiều thứ hai là TP.HCM với 770 lượt điểm 10, trên tổng số 139.678 thí sinh. TP. HCM có 732 thí sinh đạt ít nhất một điểm 10.
Các vị trí tiếp theo lần lượt là Nghệ An với 604 lượt điểm 10, Ninh Bình với 502 lượt, Phú Thọ với 492 lượt, Hải Phòng với 481 lượt, Bắc Ninh với 478 lượt, Hưng Yên với 409 lượt, Thanh Hóa với 383 lượt và Hà Tĩnh với 255 lượt.
Tính chung, 5 địa phương có nhiều điểm 10 nhất gồm Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Ninh Bình và Phú Thọ ghi nhận 3.550 lượt điểm 10, chiếm 44,76% tổng số lượt điểm 10 của 34 tỉnh, thành.
Xét về điểm trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT, tỉnh Ninh Bình đạt 6,322 điểm, tăng hai bậc so với năm ngoái để vươn lên vị trí dẫn đầu, soán ngôi của Nghệ An. Ở vị trí thứ hai, Hà Nội có điểm trung bình 6,184, cũng tăng ba bậc.
5 tỉnh khác có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT trên 6 gồm: Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, TP HCM.
Ở chiều ngược lại, Sơn La là địa phương duy nhất có điểm trung bình dưới 5, xếp cuối trong 34 tỉnh, thành. Top 5 tỉnh xếp cuối còn có Vĩnh Long, Đăk Lăk, Điện Biên, Cao Bằng.
