Sáng nay, sau khi kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Yên Mỹ (Hưng Yên), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn tiếp tục kiểm tra công tác thi tại Trường THPT chuyên Trần Phú và THPT Thái Phiên (TP. Hải Phòng).

Hải Phòng chi hơn 13 tỷ đồng tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2023

Điểm thi THPT Trần Phú có 835 thí sinh dự thi với 34 phòng thi, tổng số cán bộ nhân viên làm công tác thi là 133. Trong sáng nay, điểm thi này có 22 thí sinh vắng thi môn Ngữ Văn, chủ yếu là thí sinh tự do.

Làm việc tại điểm thi Trường THPT Trần Phú, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác tổ chức thi, đồng thời lưu ý các cán bộ coi thi đầu giờ chiều vẫn tăng cường nhắc nhở thí sinh không mang điện thoại và các vật dụng bị cấm vào phòng thi, tránh vi phạm kỷ luật.

Toàn TP. Hải Phòng có 22.723 thí sinh. Trong đó, thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp là 1903, thí sinh thi tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ là 20.193, thí sinh chỉ thi tuyển sinh ĐH, CĐ là 627.

Hải Phòng đã thành lập 43 điểm thi chính thức và 14 điểm thi dự phòng. Trong đó có 37 điểm thi đặt tại các trường THPT công lập, 3 điểm thi đặt tại trường THPT ngoài công lập, 3 điểm thi đặt tại các trường THCS.

Có 28 thí sinh được miễn tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2023. 2631 học sinh được miễn thi ngoại ngữ.

Trước đó, trong buổi chiều ngày 27/6/2023, địa phương có 128 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi.

Báo cáo với đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT, ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng cho biết, địa phương đã xây dựng các phương án cho trường hợp bất thường.

Thống kê ban đầu cho thấy, một số thí sinh mắc hội chứng “ngón tay lò xo”, Sở có phương án tổ chức phòng thi đặc biệt, bố trí cán bộ viết bài cho thí sinh cùng thiết bị ghi âm ghi hình, phục vụ chấm chung. Sở đã mời phụ huynh học sinh lên làm việc. Tuy nhiên do thí sinh đã điều trị vật lý trị liệu tích cực nên không sử dụng phương án này.

Sở cũng đã lên kế hoạch giao nộp bài thi ở vùng xa. “Đặc biệt Hải Phòng có một điểm thi ở đảo Cát Bà, chúng tôi xây dựng phương án trong trong điều kiện thời tiết cho phép sẽ phối hợp với bộ đội biên phòng vận chuyển bài thi về đất liền. Trong trường hợp điều kiện thời tiết không thể vận chuyển bài được thì sẽ lưu giữ bài ở điểm thi đó và xây dựng phòng quy chuẩn giống phòng giao nộp bài trong nội thành.

Năm nay là năm đầu tiên công an thành phố chủ trì riêng Hội nghị công an TP, triển khai kế hoạch riêng đến các đơn vị công an cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự an toàn cho các kỳ thi ở TP. Hải Phòng.

Cũng trong dịp này, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị vận tải kinh doanh hành khách tăng số chuyến, phối hợp công an TP đảm bảo an toàn giao thông, không để ách tắc giao thông trong những ngày thi.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng cho biết, nguồn kinh phí đáp ứng công tác tổ chức thi của địa phương là hơn 13 tỷ đồng.

Đại tá Đào Quang Trường, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, công an thành phố phối hợp sở ban ngành đảm bảo công tác an ninh an toàn tuyệt đối, đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Liên quan đến các địa điểm thi ở những khu vực “phức tạp”, công an TP đã tham mưu UBND TP chuyển địa điểm về những nơi xét thấy an toàn, kiểm tra rà soát khu vực đó. Đảm bảo an ninh mạng tuyệt đối, không có sóng lạ.

Theo đại diện công an TP Hải Phòng, lúc14h30 hôm qua (27/6), tại Trường THPT Lạc Viên phát hiện trên áp phích có những dòng chữ phản cảm, lực lượng công an đã chỉ đạo các phòng chức năng quận Ngô Quyền đã truy tìm, phát hiện nay 2 đối tượng, tiếp tục điều tra triệt để, không ảnh hưởng thi cử hoặc tâm lý các thí sinh và gia đình.

Phó Giám đốc công an TP Hải Phòng cũng đề xuất sở GD-ĐT kịp thời trao đổi công an thành phố thông tin kịp thời về kỳ thi, để phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Ban chỉ đạo thi thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các điểm thi, phòng thi, việc thực hiện giám thị và học sinh.

Ban chỉ đạo thi TP và Sở GD-ĐT chủ động cung cấp vấn đề phát sinh chủ động trao đổi với lực lượng công an vào cuộc.

Tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác tổ chức thi của TP. Hải Phòng. Dù có số lượng thí sinh dự thi không cao như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh nhưng Hải Phòng vẫn thuộc nhóm tỉnh, thành phố có số thí sinh tương đối cao, với số lượng hơn 40.000 em, đặc biệt có cả huyện đảo.

Dù buổi thi đầu tiên diễn ra bình thường nhưng Bộ trưởng lưu ý phía trước vẫn còn 3 môn thi nữa, “tinh thần thận trọng thì cần thận trọng hơn vì liên quan nhiều người, nhiều địa điểm nhiều khâu”, - Bộ trưởng lưu ý.

Ngành công an đã hỗ trợ ngành giáo dục trong tất cả các khâu của kỳ thi sẽ tiếp tục hỗ trợ ban chỉ đạo thi TP tăng cường kiểm soát việc thí sinh có thể mang thiết bị công nghệ cao vào phòng thi. Đây là yêu cầu “gay gắt” dù được tập huấn nhưng cần tiếp tục thông tin lưu ý cho các điểm thi, tăng cường ngăn chặn không được mang các trang thiết bị không được phép, gây ra sự phức tạp cho kỳ thi.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh việc quán triệt, phổ biến cho thí sinh trong việc không mang điện thoại vào phòng thi từ vòng ngoài, giữa, vòng trong. Cần lưu ý nhắc nhở thí sinh để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn lưu ý các Hội đồng thi về công tác coi thi, xem video tại đây:

Bộ trưởng lưu ý, thời tiết trong vài ngày tới tương đối thuận nhưng đề phòng rủi ro cần tiếp tục phương án về điện, giao thông, đặc biệt vận chuyển bài thi và khâu chấm thi.

Đánh giá chung về công tác tổ chức thi tại các điểm thi tại Hưng Yên và Hải Phòng, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, công tác tổ chức coi thi đúng theo quy định, quy chế. Công tác hỗ trợ học sinh, biện pháp hỗ trợ an ninh thực hiện tốt. Đến thời điểm này các điểm thi kiểm tra chưa phát hiện thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

"Tuy nhiên, việc nhắc nhở thí sinh lưu ý không mang điện thoại hay các thiết bị không được phép vào phòng thi vẫn được tăng cường, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra", Bộ trưởng nhấn mạnh./.