Ngày 28/12, Thành đoàn, Hội Sinh viên TP. Hà Nội tổ chức Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II, năm 2023.

Tại buổi lễ khai mạc, Bí thư Thành đoàn TP. Hà Nội Chu Hồng Minh nhấn mạnh, Festival Thanh niên Quốc tế là cơ hội để các bạn trẻ của Thủ đô giới thiệu, quảng bá về truyền thống văn hóa, nét đẹp con người Việt Nam, những thành tựu kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước tới bạn bè quốc tế.

“Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II sẽ là cánh cửa kết nối thanh niên, sinh viên Việt Nam với thanh niên các quốc gia trên thế giới; thúc đẩy mở rộng quan hệ quốc tế với thanh niên các nước", Bí thư Thành đoàn TP. Hà Nội Chu Hồng Minh nhấn mạnh.

Ngay sau Lễ khai mạc, đại biểu tham gia Giải chạy hữu nghị thanh niên Quốc tế; ký tên “Vì một thế giới hòa bình”; đồng thời tham gia trải nghiệm tại khu vực tham quan thực tế ảo VR360 công trình mã hóa dữ liệu các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn Thành phố; tham quan hoạt động vẽ tranh thiếu nhi quốc tế với chủ đề “Vì một thế giới hòa bình”.

Trong cả ngày, các hoạt động, cuộc thi hấp dẫn như: Giải múa Rồng nghệ thuật năm 2023 với chủ đề “Khát vọng Thăng Long”; Cuộc thi tìm hiểu về văn hóa các quốc gia trên thế giới; Liên hoan các Band, nhóm nhạc sinh viên Thủ đô năm 2023; Gala Nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức tại sân khấu chính và các khu vực bên trong Công viên Thống Nhất...

Em Dueansavanh Souliya (quốc tịch Lào), học sinh trường Hữu Nghị T78 cho biết, Festival Thanh niên Quốc tế là sự kiện lớn nhất bạn trẻ này tham dự sau khi sang Việt Nam học phổ thông.

"Tham gia Festival cũng là dịp để em giới thiệu văn hóa Lào tới các trẻ Việt Nam và các bạn học sinh, sinh viên quốc tế khác", Dueansavanh Souliya nói.

Cũng đến từ Lào, Malisa Chanthavong, học sinh trường Hữu Nghị T78 cho biết, bản thân rất vui khi Festival Thanh niên Quốc tế tạo cơ hội giao lưu, kết nối nhiều bạn bè đến từ các quốc gia khác nhau.

Đặc biệt, Festival Thanh niên Quốc tế năm 2023, đông đảo sinh viên, bạn trẻ hào hứng tham gia trải nghiệm tại khu vực tham quan thực tế ảo VR360 công trình mã hóa dữ liệu các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn TP. Hà Nội.

Ban Tổ chức cho biết, công trình “Mã hóa dữ liệu các địa chỉ đỏ” được xây dựng nhằm mục tiêu thiết lập hệ thống bản đồ số dữ liệu các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn thành phố, tạo thành hệ sinh thái các di tích, lịch sử trực tuyến cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân dễ dàng theo dõi, trải nghiệm.

Đồng thời, tại các điểm di tích, triển khai điểm quét mã QR và điểm trải nghiệm dưới dạng thực tế ảo 360 độ và có thuyết minh song ngữ giới thiệu về điểm di tích.

Cũng tại Festival Thanh niên Quốc tế năm 2023, Thành đoàn Hà Nội công bố “đại sứ” tuyên truyền lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Theo đó, Nguyễn Minh Anh, sinh viên trường Đại học Ngoại Thương trở thành gương mặt “đại sứ tuyên truyền lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội”.

Nữ sinh viên này sẽ xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông số của Đoàn Thanh niên Thành phố thực hiện Đề án mã hóa dữ liệu “Địa chỉ đỏ” trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Thành đoàn, Hội Sinh viên TP. Hà Nội mong muốn Ngày hội Thanh niên Quốc tế sẽ trở thành một trong những hoạt động được duy trì triển khai thường niên; trở thành sân chơi ý nghĩa thu hút các bạn trẻ quốc tế đang học tập tại các trường học trên địa bàn Thủ đô và tiếp tục cùng Thành phố khẳng định “thương hiệu” Hà Nội - Thành phố vì hoà bình, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, là Thành phố của sự mến khách và tình đoàn kết hữu nghị.