Đi nhiều nơi vẫn chưa mua đủ

Những ngày này, tại nhiều nhà sách ở Hà Nội, không ít phụ huynh vẫn đang tìm mua những đầu sách còn thiếu cho con. Người cần vở bài tập Toán, Tiếng Việt bậc tiểu học; người tìm sách Ngữ văn lớp 9; có phụ huynh phải mang theo hình ảnh bìa sách để tìm đúng cuốn bài tập thuộc bộ sách giáo viên yêu cầu.

Chiều ngày 11/9, Chị Trang, ở phường Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, năm học này, trường của con chị sử dụng vở bài tập Ôn luyện thông minh theo bộ sách giáo khoa mới. Dù phụ huynh đã đăng ký mua sách qua nhà trường, đến ngày 11/9, học sinh vẫn chưa được phát vở bài tập. Lo con không có tài liệu học, chị phải tự tìm mua tại các nhà sách. May mắn tìm được đúng loại cần thiết, chị Trang mua thêm giúp 30 học sinh trong lớp của con có vở bài tập để sử dụng.

Cũng đang tất tả tìm sách cho con, anh Thanh, một phụ huynh quê ở tỉnh Thanh Hóa, cần mua vở bài tập Toán và Tiếng Việt lớp 4 để gửi về quê. Hiện trọ tại Hoài Đức và làm việc ở Hà Đông, anh đã tìm tại nhiều hiệu sách quanh nơi ở và nơi làm việc nhưng vẫn chưa mua được. Giáo viên yêu cầu học sinh sử dụng vở bài tập thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống nên gia đình không thể chọn một cuốn khác để thay thế. Sau khi được nhiều người chỉ dẫn, anh Thanh tìm đến một nhà sách trên phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội. Tuy nhiên, trong số những đầu sách cần mua, anh chỉ tìm thấy vở bài tập Âm nhạc – không phải cuốn con đang cần.

Một phụ huynh khác tại khu vực Linh Đàm cũng đã tìm khắp các hiệu sách quanh nơi ở nhưng chưa mua được sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 2 cho con. Những năm trước, gia đình đặt mua sách qua nhà trường. Năm nay, do việc sáp nhập trường làm công tác đăng ký, đặt sách được triển khai muộn, đến khi năm học bắt đầu, học sinh vẫn chưa được cung cấp đầy đủ sách.

Theo một nhân viên nhà sách trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội, một số cuốn vở bài tập thuộc phiên bản cũ đã hết hàng và khó nhập trở lại do nhà xuất bản không còn in thêm.

“Cuốn này không về nữa, hết sản lượng rồi”, nhân viên này cho biết.

Cũng theo nhân viên này, số lượng sách được in chủ yếu dựa trên nhu cầu đăng ký từ các địa phương và trường học. Nếu số lượng đăng ký không sát với nhu cầu thực tế, việc thiếu cục bộ có thể xảy ra.

Trong khi nguồn sách tại Hà Nội tương đối dồi dào hơn một số địa phương, những ngày qua, nhiều phụ huynh từ các tỉnh hoặc người đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội cũng tìm mua sách để gửi về quê. Nhu cầu tăng trong thời gian ngắn khiến một số đầu sách tại các cửa hàng nhanh chóng hết hàng.

Có đầu sách trước đó còn khá nhiều nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã hết. Tình trạng này cho thấy sự thiếu hụt không diễn ra đồng loạt mà tập trung ở một số cuốn, một số khối lớp hoặc tại từng điểm bán. Không chỉ tại Hà Nội, tình trạng thiếu sách giáo khoa được ghi nhận ở nhiều địa phương.

Khẩn trương cung ứng sách trước ngày 15 tháng 9

Lý giải tình trạng khan hiếm sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho rằng năm học này có nhiều thay đổi. Cả nước sử dụng chung bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” thay vì nhiều bộ sách như trước. Trong khi đó, một số trường không nhận đặt sách qua kênh nhà trường hoặc tập trung cho việc sáp nhập, kiện toàn tổ chức nên chưa đặt hàng sớm.

Bên cạnh đó, một bộ phận phụ huynh chờ chính sách hỗ trợ sách giáo khoa nên chưa chủ động mua. Khi nhà trường thông báo chưa có sách miễn phí, nhu cầu mua tại các cửa hàng và đơn đặt hàng bổ sung cùng lúc tăng mạnh, khiến hệ thống phát hành bị quá tải.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tính đến ngày 10/9, đơn vị này đã và đang cung ứng 236,6 triệu bản sách giáo khoa tới các cơ sở giáo dục trên cả nước. Trong tháng 8, hơn 8 triệu bản sách giáo khoa đã được điều chuyển giữa các vùng để cân bằng nguồn cung. Trong tháng 9, nhà xuất bản dự kiến in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách giáo khoa và sách bài tập theo nhu cầu thực tế.

Trước tình trạng học sinh đã vào năm học nhưng vẫn thiếu sách, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản số 6128/BGDĐT-GDPT, yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo trường học rà soát đến từng học sinh; xác định số lượng sách còn thiếu theo từng lớp, môn học, tên sách và từng tập.

Các địa phương phải phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và đơn vị phát hành để xác nhận nhu cầu, điều chuyển và cung ứng ngay số sách còn thiếu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ưu tiên đưa sách tới những trường còn học sinh chưa có đủ sách, hoàn thành trước ngày 15/9.

Trong thời gian chờ sách bản in, các trường được yêu cầu khai thác sách tại thư viện, sử dụng sách cũ còn phù hợp và hướng dẫn phụ huynh, học sinh tiếp cận sách giáo khoa điện tử miễn phí.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng phải công khai đường dây nóng, thành lập tổ phản ứng nhanh để tiếp nhận và xử lý phản ánh./.