Cuộc thi Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic lần thứ 23 năm 2025 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27/4 tại Tallinn, Estonia, với sự tham dự của 104 thí sinh đến từ 4 nước Bắc Âu gồm Estonia, Phần Lan, Thụy Điển, Latvia và 6 nước khách mời gồm Brazil, Georgia, Saudi Arabia, Serbia, Lithuania, Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam có 5 học sinh dự thi đến từ các trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng), THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), THPT chuyên Tuyên Quang (Tuyên Quang).

Đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc với 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng.

Kết quả cụ thể như sau: Nguyễn Tấn Gia Nguyên (lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội): Huy chương Vàng; Đỗ Xuân Chí Hiếu (lớp 11, Trường THPT chuyên Amsterdam, Hà Nội): Huy chương Bạc; Phan Tuấn Dũng (lớp 11, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ): Huy chương Bạc; Nguyễn Mai Kiên (lớp 12, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng): Huy chương Đồng.

Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic là kỳ thi dành cho học sinh các nước khu vực Bắc Âu và Baltic cùng một số nước khách mời trên thế giới với số lượng khoảng 100 thí sinh. Cuộc thi diễn ra vào khoảng cuối tháng 4 hàng năm, được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ Tallinn, thủ đô Tallinn, Estonia. Trưởng ban tổ chức của cuộc thi là Giáo sư Jaan Kalda của Đại học TalTech, ông cũng là Chủ tịch của Olympic Vật lý Châu Âu.

Năm nay, PGS.TS Nguyễn Cao Khang, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; TS Lưu Mạnh Quỳnh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội trực tiếp đưa đoàn đi thi.

Theo thầy trưởng đoàn Nguyễn Cao Khang, đề thi Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic (NBPhO) tương tự Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO). Các câu hỏi thi gắn với các hiện tượng thực tế, các bài thí nghiệm ngắn gọn nhưng học sinh lại có rất nhiều cách để có thể tư duy, sáng tạo và biện luận cho phần trả lời.

Điểm đặc biệt của kỳ thi này là cả 2 ngày thi, thí sinh đều phải làm cả phần lý thuyết và phần thực hành. Điều này gây khó khăn cho công tác ra đề và chấm thi, tuy nhiên lại là một trải nghiệm vô cùng thú vị cho thí sinh. Tỉ lệ giải thưởng rất khắt khe theo đúng tỉ lệ và tiêu chuẩn của Olympic Vật lý quốc tế.

Việt Nam tham dự NBPhO lần đầu tiên vào năm 2021, cũng là năm cuộc thi được tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ngay kỳ thi này, đoàn Việt Nam có 4/5 học sinh đoạt giải, gồm 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Các năm tiếp theo, Việt Nam tiếp tục dự giải và đạt thành tích cao. Năm 2022, có 2 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng. Năm 2023 có 1 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. Năm 2024 có 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng và 2 giải khuyến khích./.