Ngày 27/4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tạm dừng áp dụng Khoản 3, Điều 10, Chương III Quyết định số 1650/QĐ-HVN ngày 16 tháng 4 năm 2026 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Theo đó, nhà trường sẽ rà soát, đánh giá việc triển khai, tiếp thu ý kiến phản ánh của sinh viên và các bên liên quan; nghiên cứu đề xuất phương án hoàn thiện quy định theo hướng phù hợp quy định pháp luật, điều kiện thực tiễn và nâng cao chất lượng đào tạo theo chủ trương của Học viện.
Các nội dung khác của Quyết định số 1650/QĐ-HVN không thuộc phạm vi tạm dừng tại điều 1 của Quyết định này vẫn được giữ nguyên hiệu lực thi hành.
Trước đó, tại quy định công tác sinh viên ban hành hôm 16/4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam yêu cầu sinh viên phải đăng ký và tham gia hoạt động ở ít nhất một câu lạc bộ (thuộc hệ thống các câu lạc bộ của học viện), với thời gian tối thiểu 24 tháng trong quá trình học tập tại học viện. Quy định này áp dụng với sinh viên K69 trở đi.
Quy định này ngay lập tức vấp phải phản ứng của sinh viên.
Nhiều sinh viên cho rằng, quy định này chưa hợp lý vì tham gia CLB thường mang tính tự nguyện tại nhiều trường đại học nay trở thành tiêu chí bắt buộc, gắn với đánh giá rèn luyện và điều kiện xét tốt nghiệp.
Việc bắt buộc dễ dẫn đến tâm lý tham gia đối phó, làm giảm chất lượng CLB. Thay vào đó, nhà trường nên khuyến khích bằng điểm rèn luyện hoặc nâng cao sức hút của hoạt động.
Một số ý kiến cũng cho rằng yêu cầu tham gia trong thời gian dài có thể khiến hoạt động trở nên hình thức, trong khi sinh viên vốn đã chịu áp lực về thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, chất lượng các CLB chưa đồng đều, nên việc áp đặt có thể phản tác dụng.
Ở góc độ rộng hơn, sinh viên cho rằng có nhiều cách phát triển bản thân khác như thực tập, nghiên cứu khoa học hay học chứng chỉ chuyên môn, không nhất thiết chỉ thông qua CLB.
Trong khi đó, nhà trường cho biết, quy định tham gia hoạt động CLB là một phần của chủ trương đổi mới đào tạo, nhằm phát triển toàn diện cho sinh viên về kỹ năng mềm, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và khả năng thích ứng thị trường lao động.
Học viện đã xây dựng hệ thống 82 CLB đa dạng lĩnh vực, tổ chức sinh hoạt linh hoạt (khoảng 1 buổi/tuần), có giảng viên cố vấn và không thu phí, nên không ảnh hưởng đáng kể đến việc học và sinh hoạt của sinh viên.
Sau phản hồi, nhà trường cho biết sẽ điều chỉnh theo hướng không bắt buộc duy nhất hình thức CLB. Sinh viên có thể lựa chọn các hoạt động khác như nghiên cứu khoa học, dự án, hoạt động xã hội hay khởi nghiệp. Việc tham gia nhằm phát triển kỹ năng, được ghi nhận trong đánh giá rèn luyện, nhưng không tạo thêm áp lực không cần thiết./.
