Ngăn chặn, xử lý các thông tin bịa đặt, sai lệch về Kỳ thi tốt nghiệp THPT
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Hà Nam có trên 10.400 em dự kỳ thi, trong đó có hơn 10.200 thí sinh thi theo chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018; hơn 200 thí sinh thi theo chương trình GDPT 2006.
Tỉnh bố trí 24 điểm thi; trong đó có 23 điểm thi đặt tại các trường THPT với 446 phòng thi, 46 phòng chờ và 23 phòng dự phòng; 1 điểm thi đặt tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp tỉnh với 8 phòng thi, 4 phòng chờ và 1 phòng dự phòng.
Hà Nam cũng huy động trên 1.300 người làm công tác thi (trưởng, phó trưởng điểm thi, thư ký, giám thị) và khoảng 300 người làm công tác phục vụ cho kỳ thi (Công an, quân sự, y tế).
Ông Ngô Quang Tuệ – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nam cho biết, để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Sở tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh có phương án dự phòng đảm bảo an ninh trật tự cho các điểm thi và các Ban của Hội đồng thi; Chủ động ngăn chặn, xử lý các thông tin bịa đặt, sai lệch về Kỳ thi, các sự cố về an toàn, an ninh của Kỳ thi. Tiếp tục có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận trong thi cử.
Sở GD-ĐT yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phổ biến đến cán bộ, giáo viên tham gia coi thi tài liệu tập huấn chuyên đề “Hoạt động sử dụng phương tiện kỹ thuật để thực hiện hành vi tiêu cực, gian lận và một số phương pháp nhận biết, xử lý hành vi vi phạm trong thi cử”, ông Tuệ thông tin.

Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Đại tá Lê Văn Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, 350 cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia phục vụ kỳ thi.
Nhấn mạnh đây là thời gian nhạy cảm khi các địa phương đang gấp rút triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính, Đại tá Lê Văn Tuấn nhấn mạnh, Công an tỉnh đã giao nhiệm vụ cho công an các phường, xã chủ động đảm bảo an ninh, an toàn cho các địa điểm thi.
"Địa điểm thi đặt ở đâu thì Công an phường, xã đó phải chịu trách nhiệm. Tới đây sáp nhập các phường, xã cũng không ảnh hưởng", Đại tá Lê Văn Tuấn nói.
Bên cạnh đó, Đại tá Lê Văn Tuấn nhấn mạnh, trước, trong và sau kỳ thi, Công an tỉnh Hà Nam chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm bắt tình hình kể cả trên không gian mạng, cảnh giác cao độ và lường trước các tình huống về các hành vi tiêu cực trong kỳ thi.
Không vì sắp xếp bộ máy mà ảnh hưởng đến Kỳ thi
Vừa qua, khi Kiểm tra điểm thi Trường THPT chuyên Biên Hòa và địa điểm in sao đề thi tỉnh Hà Nam, ông Vũ Mạnh Tuân, Trưởng phòng 6, Cục A03 (Bộ Công an) kiến nghị Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Hà Nam có giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại địa điểm in sao đề thi.
"Qua kiểm tra, đánh giá, địa điểm in sao đề thi có nhiều nguy cơ mất an ninh, an toàn, chưa đảm bảo 3 vòng độc lập. Bên cạnh đó, khu vực in sao có nhiều ô cửa kính quay ra đường... như vậy là không đúng với quy chế", ông Vũ Mạnh Tuân nêu thực tế.
Qua việc kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp tại Hà Nam, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu Ban chỉ đạo thi tỉnh Hà Nam phải quyết liệt hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; quan tâm hơn nữa đến công tác chuẩn bị khi kỳ thi đang đến gần.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp khắc phục ngay bất cập về cơ sở vật chất, địa điểm in sao đề thi, đảm bảo 3 vòng cách biệt. Đồng thời lưu ý cán bộ coi thi cần tập huấn kỹ bởi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có nhiều điểm mới, trong đó đối với môn thi tổ hợp có nhiều môn thi cần sự kỹ lưỡng, cẩn trọng của cán bộ coi thi.
"Càng quan tâm đến cán bộ, học sinh bao nhiêu thì sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu chung cho sự thành công của Kỳ thi tốt nghiệp quốc gia bấy nhiêu, đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Trong bối cảnh mới, mỗi cán bộ tham gia kỳ thi càng phải đặt trách nhiệm lên cao nhất...", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nói.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Do vậy, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn, không vì sắp xếp bộ máy mà ảnh hưởng đến Kỳ thi. Bộ chịu trách nhiệm tổ chức ra đề, ban hành các quy định hướng dẫn, nếu sai sót thì Bộ chịu trách nhiệm. Còn trong quá trình tổ chức thi THPT nếu có xảy sai sót tại địa bàn nào thì hội đồng thi ở đó chịu trách nhiệm. Mặc dù hiện các địa phương đang thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng về sắp xếp bộ máy hành chính, đội ngũ cán bộ cũng có tâm trạng nhưng trách nhiệm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, chất lượng là nhiệm vụ chung, quan trọng, không được phép lơ là.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có gần 1,17 triệu thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, thí sinh đang học lớp 12 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là hơn 1,1 triệu em, tương đương 96,33%. Số thí sinh tự do là trên 42.700 em, chiếm 3,67% tổng số đăng ký.
Trong nhóm thí sinh tự do, có hơn 16.000 em thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (chiếm 1,38%) và trên 26.700 em thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (chiếm 2,29%).