Năm học mới đã bắt đầu, đối với các bạn học sinh đầu cấp lớp 6, lớp 10 hay những bạn học sinh chuyển trường sẽ đến một môi trường mới, mọi thứ hoàn toàn xa lạ. Không được cùng đứa bạn thân sánh vai tới trường, không được ríu rít tám chuyện với tụi bạn… khiến nhiều Teen lo lắng: "Giá mà được gặp lại các bạn cũ ở đấy thì tốt biết mấy" , "Các bạn toàn là những người lạ, em rất là ngại, em không quen được với các bạn nhanh như thế", "Lo lắng nhất là không hiểu có hòa đồng được với các bạn hay không?" ...

Có bạn sẽ có cảm giác an toàn

Hiện nay, thời gian các em học sinh ở trường, ở lớp khá dài, có thể lên tới 8 tiếng một ngày với các bạn học bán trú. Vì vậy, thời gian tương tác và giao tiếp với thầy cô, đặc biệt là với bạn bè rất nhiều nên mỗi học sinh có những người bạn thân thiết để trò chuyện, chia sẻ là rất quan trọng.

Khi có bạn bè, có người chia sẻ, có người cùng học cùng chơi, các em sẽ cảm thấy mình thuộc về tập thể đó. Cảm giác thuộc về này rất quan trọng vì có nó, các em học sinh sẽ cảm thấy an toàn, nhất là an toàn về mặt tâm lý, để từ đó có thể an tâm, cởi mở và sẵn sàng xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, khám phá tri thức và phát triển bản thân.

Nhiều chủ đề Teen có thể “bắt sóng” làm quen bạn mới

Th.s Phùng Năm chia sẻ một vài bí quyết giúp Teen sớm làm quen với bạn mới ngay đầu năm học.

Đến trường đúng giờ: Khi đến trường đúng giờ sẽ giúp bạn tự tin. Bạn sẽ có nhiều thời gian để quan sát, tìm hiểu và làm quen môi trường mới, bạn bè thầy cô.

Đồng phục, tóc gọn gàng, sạch sẽ: Khi chưa quen, bạn bè mới thường sẽ quan sát trước khi nói chuyện. Với một bạn mặc đồng phục gọn gàng, sạch sẽ sẽ có cảm giác muốn bắt chuyện hơn.

Thái độ và cử chỉ văn minh, lịch sự: Bạn có thể mỉm cười hay gật gật đầu đáp lại nếu gặp ánh mắt ai đó đang nhìn mình.

Chủ động giúp đỡ những việc nhỏ như cho bạn mượn đồ dùng học tập hoặc là chia sẻ đồ ăn sáng.

Để bắt chuyện, các em học sinh có thể trao đổi về sở thích, có thể là thần tượng âm nhạc hoặc là một người nào đó mà các bạn hâm mộ. Các bạn nam có thể nói chuyện về game. Một số chủ đề để gợi chuyện rất phù hợp như là nói chuyện về thói quen, môn thể thao yêu thích, môn học yêu thích, cung hoàng đạo hay là kể với nhau về những chuyến du lịch, những trải nghiệm đẹp trong mùa hè vừa qua…

Làm quen với những bạn cũng là “lính mới” cũng là lựa chọn hợp lý vì các em sẽ có chung sự bỡ ngỡ, lạ lẫm, lạ trường và hiểu tâm lý của nhau. Kết thân với bạn ngồi ngay cạnh mình là cách Th.s Phùng Năm khuyên các em học sinh mới chuyển trường hay chuyển cấp.

“Các em học sinh luôn có những cách rất là riêng để những bạn cùng sở thích, hợp tính cách, cùng tần số, cùng năng lượng sẽ tìm được thấy nhau.”

Những nguyên tắc giúp bạn sớm hòa nhập với môi trường mới

Trong những buổi đầu không nên để bản thân mình nổi bật quá. Nếu chưa có đồng phục có thể ăn mặc một cách lịch sự, có thể là sơ mi trắng hoặc là áo có cổ, vẫn đúng với phong cách của bạn nhưng không quá khác biệt hay quá cá tính. Các teen cấp II rất dễ để ý và “ghim” những bạn quá là đặc biệt rồi xì xầm sau tai nhau.

Theo Th.s Phùng Năm, nguyên tắc quan trọng nhất để sớm hòa nhập, đó chính là tìm hiểu văn hóa của môi trường mới và tuân thủ nội quy trường học. Điều này sẽ giúp cho bạn tránh những rắc rối không cần thiết. “Đầu xuôi, đuôi lọt”, nếu như ngay từ đầu có sự khởi đầu không thuận lợi thì tự bản thân em học sinh đó cũng sẽ bị chùng xuống và cảm thấy e dè hơn.”

Việc chuyển sang học tập ở một môi trường hoàn toàn mới đầy bỡ ngỡ, thử thách nhưng cũng mang lại cơ hội mở rộng thêm mối quan hệ. Không ai có thể sống mà thiếu tình bạn được. Vậy nên hãy cố gắng nắm bắt cơ hội để kết nối những người bạn mới!

Nghe chương trình Hành trang trẻ tại đây: