Chương trình gặp mặt này thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Đây cũng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các thế hệ cựu chiến binh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tại chương trình, UBND thành phố Hà Nội trao trao 79 xe lăn tặng hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, không còn khả năng đi lại và hỗ trợ kinh phí sửa chữa 79 căn nhà cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Hội cựu chiến binh thành phố trao quà tặng các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và 130 cựu chiến binh, thương binh tiêu biểu và hỗ trợ sinh kế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Thành phố sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa chính sách ưu đãi người có công, phấn đấu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách.
Chỉ riêng năm 2025, Hà Nội trao tặng 1.102 sổ tiết kiệm tình nghĩa; tu sửa, nâng cấp 28 công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 149 căn nhà cho người có công. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cùng với việc tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ và tổ chức nhiều hoạt động tri ân, thành phố Hà Nội đã trực tiếp thăm hỏi, trao 114.562 suất quà cho các đối tượng chính sách, với tổng kinh phí hơn 273 tỷ đồng.
Những năm qua, thành phố Hà Nội luôn là địa phương thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Nhờ đó, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai sâu rộng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Theo ông Lê Như Đức, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, Hà Nội hiện là địa phương có số lượng đối tượng chính sách lớn nhất cả nước khi quản lý trên 900 nghìn hồ sơ người có công và các đối tượng khác, trong đó có 6.723 Mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 65 nghìn thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, hơn 80 nghìn liệt sỹ, hơn 13 nghìn người bị nhiễm chất độc hóa học.
Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn xác định công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và là trách nhiệm thiêng liêng. Riêng năm 2025, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Hà Nội đã vận động được hơn 26 tỷ đồng, hơn 9.500 lượt người có công và thân nhân liệt sĩ được đi điều dưỡng và hơn 40.000 đối tượng chính sách được khám, chữa bệnh và cấp thuốc. Bên cạnh đó, Hội cựu chiến binh thành phố tiếp tục triển khai Đề án 03 “Đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”, hỗ trợ sửa chữa 20 căn nhà, trao 21 sổ tiết kiệm và tặng bò giống cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng.
Những kết quả đạt được trong công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, cách mạng và tinh thần cống hiến, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại./.
