Những ngày này cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội và nhân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, vượt qua khó khăn gian khổ, làm nên Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng này đánh dấu sự kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.

Trong không khí tưng bừng của cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và cựu dân quân tự vệ đã trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước rất xúc động khi luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Trở về từ chiến trường với bao vết thương trên thân thể, dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng những người lính cựu như thương binh ¾ Đoàn Ngọc Châu vẫn không ngừng cống hiến, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho thế hệ hôm nay và mai sau khi tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ qua những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ tiếp lửa truyền thống. Về tham dự cuộc gặp mặt lần này, cựu chiến binh Đoàn Ngọc Châu thuộc đơn vị C15 đặc công tỉnh Phước Long cũ rất vui mừng khi là một trong những chiến sĩ tham gia trong chiến dịch năm xưa, bảo vệ Phước Long. Những người lính trong thời bình như ông luôn khẳng định sự tin tưởng vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng. “Tôi luôn luôn tin tưởng vào chế độ của mình, tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước ta sẽ phát triển vượt bậc” - cựu chiến binh Đoàn Ngọc Châu chia sẻ.

50 năm đã trôi qua, những bài học của Chiến thắng vẫn giữ nguyên giá trị, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Đó là bài học về giữ vững sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt, linh hoạt, kịp thời của Đảng; về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại... Là một chiến sỹ đặc công thuộc Trung đoàn Đặc công 198, từng tham gia trực tiếp trong chiến dịch năm xưa, cựu chiến binh Bùi Minh Tuyên, trưởng ban liên lạc tỉnh Tuyên Quang khẳng định, hiện nay đất nước hòa bình, thế và lực rất mạnh nhưng không bao giờ được chủ quan. “Có lẽ không có mong muốn gì hơn của những người lính chiến chúng tôi là đất nước đang hòa bình và quan trọng hơn là thế giới đang hòa bình. Tôi nghĩ rằng nhân dân Việt Nam, quân đội Việt Nam có thể gửi thông điệp này đến toàn thế giới. Quân đội ta, nhân dân ta là bách chiến bách thắng, bởi vì chúng ta đánh bằng lực lượng toàn dân”, ông Tuyên nhấn mạnh.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, của những người thanh niên xung phong, dân quân tự vệ năm xưa vẫn luôn tỏa sáng trong cuộc sống hôm nay. Cùng với tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của bộ đội, lực lượng thanh niên xung phong đã có những đóng góp vô cùng to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn 28 vạn thanh niên khi xưa lên đường ra mặt trận, trở thành một binh chủng đặc biệt. Lực lượng thanh niên xung phong ngày càng phát huy vai trò xung kích, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ, phục vụ quên mình vì những tuyến đường ra trận cũng như sát cánh cùng quân giải phóng chiến đấu, tiêu diệt kẻ địch. Chủ tịch Hội Thanh niên xung phong tỉnh Phú Yên Nguyễn Thành Bích cho biết, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cựu thanh niên xung phong vẫn luôn giữ vững tinh thần đoàn kết và tương trợ lẫn nhau.

Phát huy cao độ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Đại thắng mùa Xuân 1975 dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân và quân ta đã đoàn kết một lòng vượt qua gian khó, đạt nhiều thành quả quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau, với những dấu ấn nổi bật trong công cuộc đổi mới đất nước. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phú Yên Trần Minh Từ cho biết, cuộc gặp mặt hôm nay khiến những người lính cựu như ông cảm thấy xúc động và tự hào. Đại tá Trần Minh Từ mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục lãnh đạo để đất nước của chúng ta phát triển ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự tri ân đối với những hy sinh và đóng góp to lớn, thầm lặng của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và dân quân tự vệ vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc cũng như vì hạnh phúc của nhân dân. Tổng Bí thư nhấn mạnh, các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh to lớn của những người con đã hiến dâng xương máu, tính mạng vì non sông gấm vóc, vì sự trường tồn và phát triển của dân tộc.
Tổng Bí thư khẳng định, dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống uống nước nhớ nguồn và tri ân các thế hệ đi trước. Trong mỗi giai đoạn, dù khó khăn đến đâu nhưng Đảng và Nhà nước luôn luôn coi trọng và thực hiện tốt nhất có thể chính sách xã hội đối với những người có công với đất nước, những người đã hy sinh vì độc lập tự do dân tộc của đất nước. Trong suốt những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu của hệ thống chính trị. Hệ thống chính sách pháp luật ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện, ngày càng đồng bộ, nhân văn và sát thực tiễn.
Đặc biệt, tại Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặt ra mục tiêu: đến năm 2030, 100% người có công và gia đình người có công sẽ có mức sống trung bình khá trở lên, được chăm lo toàn diện về vật chất và tinh thần. Mức trợ cấp ưu đãi cũng sẽ tiếp tục được điều chỉnh ở mức cao nhất trong hệ thống chính sách xã hội. Hàng trăm nghìn căn nhà tình nghĩa đã, đang và sẽ tiếp tục được xây dựng trên khắp mọi miền đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, sự tri ân chân thành nhất không chỉ nằm ở chính sách, mà còn ở nhận thức và hành động của thế hệ hôm nay. Những người có may mắn được sống trong hòa bình, phát triển có trách nhiệm tiếp nối, gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng, truyền lửa cho thế hệ mai sau. Thế hệ trẻ hôm nay phải sống, học tập, lao động và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của cha anh; xây dựng đất nước hùng cường, phát triển nhanh và bền vững, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ gìn hòa bình - để những hy sinh, gian khổ mà thế hệ trước đã trải qua phải là nền tảng để thế hệ sau xây dựng và phát triển.

Tổng Bí thư tin tưởng, đội ngũ cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ dù đang sinh sống và làm việc ở đâu, bằng tình yêu và trách nhiệm, tài năng và sáng tạo đều có thể đóng góp cho Tổ quốc theo cách riêng của mình, hoạt động ngày càng tích cực, đóng góp ngày càng to lớn cho sự nghiệp chung của Đảng và dân tộc, cùng nhau phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như những giá trị tốt đẹp của văn hóa và con người Việt Nam, đưa đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc./.