Trường Đại học Y Hà Nội vừa ban hành quy định riêng về trang phục đối với sinh viên nhà trường. Trong đó, nêu rõ về đồng phục và trang phục khác của sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội.

Cụ thể, sinh viên mặc đồng phục truyền thống trong các sự kiện do nhà trường tổ chức hoặc các hoạt động tập trung sinh viên nhà trường tham gia tại các cơ quan, tổ chức khác.

Khi tham gia học tại phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, thực tế cộng đồng: Sinh viên mặc quần áo blouse, đeo thẻ sinh viên, để móng tay ngắn và đeo khẩu trang khi tiếp xúc với bệnh nhân.

Khi tham gia học Giáo dục quốc phòng, sinh viên mặc đồng phục theo quy định cụ thể của đơn vị giảng dạy.

Khi tham gia hoạt động của câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm: Sinh viên mặc đồng phục riêng của câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo quy định của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.

Đáng chú ý, nhà trường quy định sinh viên không được sử dụng trang phục bẩn, luộm thuộm, có khả năng nhìn xuyên thấu, có hình vẽ, chữ viết phản cảm không phù hợp với môi trường giáo dục, không đúng thuần phong mỹ tục Việt Nam và trái với quy định của pháp luật.

Sinh viên không được mặc quần, váy ngắn lộ đầu gối, quần/váy cạp trễ, quần jean rách đầu gối, rách đùi và gấu, áo trễ cổ, áo sát nách, áo ngắn ngang thắt lưng quần, dép không có quai hậu.

Ngoài ra, sinh viên không được mặc trang phục trái với quy định riêng của từng hoạt động cụ thể, không được nhuộm tóc màu sặc sỡ, sáng màu.

Quy định này được áp dụng đối với tất cả sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội trong thời gian học tập, thực hành và các hoạt động khác theo kế hoạch của trường tại các địa điểm trong và ngoài nhà trường. Sinh viên sẽ bị trừ từ 1 đến 3 điểm rèn luyện cho mỗi lần vi phạm về trang phục được nhắc nhở - kiểm điểm.

Trao đổi với phóng viên VOV2, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho biết, các quy định mà trường đưa ra căn cứ trên quyết định 45 từ năm 2015 của Bộ Y tế về trang phục của nhân viên y tế, kỹ thuật viên, học sinh, sinh viên, học viên, người thực hành, người lao động...tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng đã có quy định cụ thể về trang phục học đường.

Cùng với việc chuyển đổi trong đào tạo dựa trên năng lực và hội nhập quốc tế, nhà trường đặc biệt chú trọng đến tính chuyên nghiệp của học viên, sinh viên.

Tính chuyên nghiệp thể hiện qua việc giao tiếp hiệu quả, thực hiện các hoạt động an toàn trong môi trường liên quan đến chăm sóc người bệnh, các hoạt động nghiên cứu, thực nghiệm tại các phòng thực hành...đòi hỏi người học phải có trang phục phù hợp với môi trường học tập và đối tượng phục vụ.

"Trang phục thể hiện sự chuyên nghiệp và là yếu tố giao tiếp không lời bên cạnh điệu bộ, dáng vẻ, khoảng cách....Vì vậy quy định về trang phục nhằm đáp ứng yêu cầu đối với chương trình đào tạo, ý kiến phản hồi của cơ sở y tế, người bệnh, người nhà...", ông Tùng cho hay.

Từ tháng 1 đến tháng 3/2025, nhà trường đã tổ chức lấy ý kiến sinh viên. "Hầu hết ý kiến phản hồi của sinh viên đều nhất trí về chủ trương của nhà trường".

Liên quan đến trang phục chuyên môn, ông Lê Đình Tùng cho biết, nhà trường đã cho các tổ, nhóm, lớp sinh viên thực hiện và thiết kế đúng quy định, phù hợp với độ tuổi, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, cũng như văn hóa hơn 120 năm của ĐH Y Hà Nội.

Trong tuần tới thì nhà trường cũng sẽ có các hoạt động để bình chọn các trang phục chuyên môn phù hợp đối với các ngành đào tạo của trường.