Từng bước tiêm vaccine cho các đối tượng phục vụ kỳ thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Nghệ An có khoảng 35.000 thí sinh dự thi, trong đó có khoảng 1000 thí sinh tự do. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, năm nay tỉnh huy động gần 8000 cán bộ, giáo viên (gồm cả lực lượng dự phòng) tham gia làm thi trong khi mọi năm đội ngũ này chỉ khoảng 5.500. Sẽ có khoảng 500 y bác sĩ được bố trí ở tất cả các điểm thi trên toàn tỉnh.

Trao đổi với phóng viên VOV2, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, với quan điểm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho thí sinh, phụ huynh và lực lượng tham gia phục vụ công tác thi, Sở đã xây dựng kịch bản và báo cáo UBND tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Sở GD&ĐT bố trí giáo viên đổi nhau trong huyện thị chứ không đi ra khỏi địa bàn, nếu dịch phức tạp ở địa bàn nào thì các địa bàn khác vẫn tổ chức thi bình thường.

Trong tháng 6, cứ 3 ngày/lần, Sở yêu cầu hiệu trưởng trường THPT báo cáo tình trạng giáo viên, HS. Trước đó gần như giáo viên và thí sinh không đi khỏi địa bàn. “Từ 1/7 chúng tôi sẽ thống kê theo từng ngày, đặc biệt quan tâm tới HS ở các huyện, thị có dịch”.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, Sở đã đề xuất UBND tổ chức tiêm vaccine cho tất cả cán bộ, giáo viên làm thi. Tuy nhiên, với số lượng cán bộ, giáo viên chính thức và dự phòng lên tới gần 8000 trong khi đợt này tỉnh chỉ được cấp 12.000-13.000 liều nên không đủ số lượng để tiêm cho tất cả. Bởi số lượng vaccine này còn nhiều lực lượng tuyến đầu cần ưu tiên.

“Chúng tôi đã trao đổi với ban chỉ đạo phòng chống dịch, Sở Y tế tiêm lần lượt từng bước, trước hết ưu tiên cho những người trong ban chỉ đạo, những người thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, tuyệt mật, những người làm ở các khâu tiếp xúc nhiều với thí sinh sẽ tiêm trước. Từng bước trong tháng 7 sẽ tiếp tục tiêm cho những nguời làm công tác thi vì thi xong còn làm phách, chấm thi. Dự kiến sẽ có hơn 1000 người được tiêm vaccine trước kỳ thi tốt nghiệp" - ông Thành cho biết.

Xét nghiệm thí sinh F2, tăng cường phòng thi dự phòng

Nghệ An cũng sẽ tiến hành xét nghiệm PCR hoặc test nhanh cho các đối tượng thí sinh thuộc diện F2. Thí sinh sẽ có phiếu xác nhận kết quả test để tham gia dự thi vừa đảm bảo quyền lợi nhưng cũng tạo ra sự yên tâm cho những thí sinh khác. “Thí sinh ở vùng giãn cách dù không phải F0, F1. F2 vẫn được xét nghiệm để các cháu tham gia dự thi đảm bảo quyền lợi”, ông Thành cho hay.

Với diễn biến dịch Covid-19 phức tạp như hiện nay, có thể xảy ra tình huống trong cùng một huyện, thị có xã có dịch sẽ không thi nhưng những xã không có dịch vẫn thi. “Chúng tôi sẽ tham vấn TTYT huyện, đội ngũ y bác sĩ để tạo điều kiện tối đa cho các cháu ở các điểm thi”.

Các đối tượng thuộc diện F0, F1 không thể tham gia thi tốt nghiệp. Huyện thị nào có số lượng thí sinh F2 nhiều sẽ tổ chức thi riêng ở các điểm thi dự phòng. Trong khi đó nếu chỉ có 7-8 thí sinh thuộc diện F2 thì điểm thi sẽ bố trí phòng thi riêng cho các em. Theo ông Thành, năm nay thay vì chỉ có 2 phòng chờ như mọi năm, Nghệ An bố trí 4 phòng chờ trở lên. Quá trình thi, em nào có biểu hiện sẽ cho ra phòng chờ thi riêng, số phòng chờ đảm bảo xử lý tình huống phát sinh”

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đến thời điểm này, tỉnh ghi nhận khoảng vài trăm em thuộc diện F2, hy vọng từ nay đến trước ngày thi, các vùng giãn cách sau 15-21 ngày được phá dỡ thì thí sinh diện F2 sẽ thu hẹp lại.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Nghệ An có 68 điểm thi và gần 30 điểm thi dự phòng. Theo đó, mỗi huyện, thị có ít nhất 1-2 điểm thi dự phòng là trường THPT ngoài công lập hoặc trường THCS để nếu trường cấp 3 có tình huống bất thường sẽ chuyển sang địa điểm thi mới.

“Trong mùa dịch các quyết định phải nhanh và có kịch bản từ trước. Có những trường cấp 3 có số lượng phòng lớn lên đến 25-30 phòng thi, trong khi nếu chuyển sang trường THCS không đủ phòng thì sẽ phải chia thành 2 hội đồng ở 2 trường THCS để đảm bảo giãn cách”, giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết.

Ngày 5/7, các điểm thi tại Nghệ An sẽ đồng loạt phun khử khuẩn./.