Con đường nhọc nhằn của nữ thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội
Trong danh sách những sinh viên xuất sắc được tốt nghiệp sớm 1 kỳ và được vinh danh trong lễ tốt nghiệp tháng 5 năm 2026, tôi đặc biệt ấn tượng với một sinh viên nữ có điểm GPA cao nhất 3,76, điểm rèn luyện trung bình toàn khóa 90 điểm. Em là Bùi Thị Thanh Ngà sinh viên K67 ngành vật lý kỹ thuật của ĐH Bách khoa Hà Nội.
Cuộc hẹn của tôi với cô Thủ khoa bận rộn ấy phải tới “quá tam ba bận” mới thành vì trong thời gian này Thanh Ngà đang cộng tác với Trung tâm CMIT của ĐH VinUni, hàng ngày em đi xe bus từ chỗ trọ gần ĐH Bách Khoa sang Vin Uni làm việc từ sáng tới chiều.
Gặp Thanh Ngà sau giờ làm việc, tôi không khỏi bất ngờ vì trông em mảnh khảnh và hiền lành như một cô bé học sinh lớp 9. Và hành trình vượt khó học giỏi của cô thủ khoa này có lẽ là một hành trình đầy nghị lực mà ai cũng phải nể phục.
Sinh ra ở vùng quê nghèo thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (cũ) nay là tỉnh Ninh Bình, bố mẹ làm ruộng, gia cảnh khó khăn càng khó khăn hơn khi năm Ngà học lớp 5 bố em lâm bệnh và mất để lại mình mẹ em với 3 đứa con thơ dại. Để có thể nuôi con, mẹ Ngà vừa làm ruộng vừa phải đi làm phu hồ để có tiền trang trải cuộc sống chật vật thiếu trước hụt sau.
Là con gái thứ hai trong nhà, thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, Ngà buổi đi học, buổi phụ mẹ làm việc nhà và chăm em. Nhưng cô bé học rất giỏi, ngay từ nhỏ em đã bộc lộ thiên hướng về những môn tự nhiên, nhất là môn toán. Biết sắp xếp thời gian để làm việc nhà và tự học, Ngà đã thi đỗ vào trường THPT chuyên Biên Hòa tỉnh Hà Nam (cũ). Quá trình 3 năm học ở trường chuyên với thành tích học tập xuất sắc, em đã nhận được sự hỗ trợ của trường, của tỉnh để duy trì việc học và thi đỗ vào ngành Vật lý kỹ thuật ĐH Bách khoa Hà Nội.
Nói về lý do chọn ngành Vật Lý Kỹ Thuật, Thanh Ngà cho biết: em có thiên hướng học ngành tự nhiên nên từ học sinh chuyên lý, em chọn học ngành vật lý kỹ thuật để tiếp tục khả năng của mình.
Vào ĐH Bách khoa, gặp rất nhiều bạn giỏi, Thanh Ngà càng cố gắng nhiều hơn. Để có thể duy trì việc học, ngay từ năm thứ nhất Ngà đã nhận đi dạy gia sư để kiếm tiền thuê trọ và sinh hoạt, nhờ có thành tích học tập tốt Ngà luôn nhận được học bổng của trường và 1 số tổ chức.
Vừa đi làm gia sư vừa chinh phục điểm số
Để có thể vừa mưu sinh vừa học và học giỏi ở ngôi trường có tiếng là “học khó” như Bách Khoa, bí quyết của cô gái nhỏ này là: “Nếu như mà mọi người có quyết tâm cũng như là chăm chỉ ở trên lớp, tập trung nghe giảng thì sẽ nắm vững được kiến thức mà thầy cô giảng. Ngà dành thời gian tập trung học ở trên lớp khá kỹ, về nhà em ôn lại để không bị quên kiến thức. Chính việc tập trung ở trên lớp đã giúp em giảm được thời gian tự học ở nhà và để có thể có thời gian đi dạy thêm, và để việc đi dạy thêm không ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình".
Trong câu chuyện của mình, Thanh Ngà luôn cảm động và biết ơn các thầy cô ở ĐH Bách Khoa những người rất tâm huyết, nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ em và các bạn trong suốt thời gian học tập ở trường và ngay cả thời gian này khi sắp tốt nghiệp các thầy cô cũng tư vấn cho em hướng phát triển nghề nghiệp tương lai phù hợp với mong muốn và năng lực của em.
Đặt ra mục tiêu tốt nghiệp sớm ngay từ năm nhất nên từ lúc đăng ký môn Thanh Ngà đã sắp xếp tính toán để đăng ký môn nhiều nhất có thể trong khả năng mình có thể học được. Còn kết quả GPA 3,76 - và vị trí thủ khoa của kỳ tốt nghiệp tháng 5 năm 2026 này với Ngà đó là kết quả của việc em đã tập trung học hành và cố gắng trong cả quá trình 3,5 năm học ở ĐH Bách Khoa Hà Nội.
PGS.TS Lương Hữu Bắc, giảng viên Khoa Vật ký kỹ thuật, ĐH Bách khoa Hà Nội người hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Bùi Thị Thanh Ngà nhận xét: Thanh Ngà là một sinh viên ít nói, khiêm tốn nhưng rất chủ động và tự giác học tập. Trong môi trường đại học tính chủ động rất quan trọng, thầy cô đưa ra định hướng chứ không cầm tay chỉ việc cho sinh viên, việc Ngà chủ động tìm hiểu vấn đề rất sâu và chủ động tìm thầy trao đổi thảo luận vấn đề em nghiên cứu là sự cố gắng rất đáng ghi nhận.
Với đề tài “Nghiên cứu một số tính chất vật lý của NITIO3 pha tạp Cu sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ" mà thầy Bắc là người hướng dẫn, đòi hỏi sinh viên phải có nền tảng kiến thức vật lý rất sâu nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn Thanh Ngà đã tiếp cận và làm chủ phương pháp nghiên cứu. Điều này được thầy hướng dẫn đánh giá rất cao, thầy cho rằng Thanh Ngà rất có khả năng đi theo lĩnh vực nghiên cứu khoa học và sau khi tốt nghiệp nên học tiếp ở bậc học cao hơn.
Tiếp tục con đường nghiên cứu khoa học
Khiêm nhường và giản dị, cô thủ khoa bé nhỏ đang hàng ngày tham gia các hoạt động nghiên cứu ở trung tâm CMIT ở ĐH VinUni vì theo Ngà “Dù tốt nghiệp sớm nhưng khả năng nghiên cứu của em chưa tốt lắm, cần phải học hỏi nhiều thêm nên em đến với Vin Uni để có thể phát triển cũng như là học hỏi và định hướng rõ ràng hơn tương lai của mình.”
Chia sẻ về việc con gái học ngành kỹ thuật Thanh Ngà cho rằng sự lựa chọn của mình là một lựa chọn đúng vì trong môi trường mà có nhiều bạn nam mình là nữ nên cũng được các bạn hỗ trợ, đặc biệt các thầy cô cũng hỗ trợ các bạn nữ sinh rất nhiều…
Theo Thanh Ngà: “Nếu như mọi người có khả năng học tốt các môn khoa học tự nhiên và cũng suy nghĩ đi theo lĩnh vực khoa học kỹ thuật thì các bạn nên dám thử sức, cứ làm đi. Vì chỉ khi làm rồi thì mới biết là bản thân mình có phù hợp hay không, cũng như có thể phát triển bản thân hơn nữa.
Đất nước mình cũng đang tập trung phát triển khoa học kỹ thuật, đây là một cơ hội để cho bản thân các bạn phát triển cũng như có được thu nhập cao. Đó là thực tế để mọi người thay đổi định kiến nghề khoa học kỹ thuật không quá vất vả và con gái thì không nên làm khoa học kỹ thuật hay không nên theo con đường khoa học mà nên làm kinh tế cho nhẹ nhàng…”
Nói về dự định của mình sau khi tốt nghiệp, Ngà cho biết em sẽ học tiếp cao học ở ĐH Bách khoa đồng thời tham gia nghiên cứu với các anh chị ở VinUni để học hỏi và làm quen với các hoạt động nghiên cứu khoa học. Ngà cũng mong muốn sẽ truyền cho em gái mình niềm đam mê khoa học tự nhiên để sau này có định hướng sớm khi chọn ngành học.
Bùi Thị Thanh Ngà, cô sinh viên Bách khoa vượt khó để học tập và học giỏi chứng minh 1 điều "nếu có quyết tâm và nghị lực đều có thể biến những ước mơ thành hiện thực".
