Chương trình do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với FIFA và các đơn vị liên quan tổ chức, với sự tham dự của đại diện các câu lạc bộ bóng đá nữ, futsal nữ, trung tâm đào tạo và một số đơn vị có tiềm năng phát triển bóng đá nữ trên cả nước.

Trong ba ngày diễn ra chương trình, các học viên được tiếp cận nhiều chuyên đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành bóng đá nữ hiện đại như: quản lý hành chính, tài chính, truyền thông, tiếp thị, tài trợ, y học thể thao, chiến lược phát triển bóng đá nữ và các tiêu chí hướng tới cấp phép câu lạc bộ chuyên nghiệp.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa của hội thảo trong bối cảnh bóng đá nữ Việt Nam đang hướng tới chuyên nghiệp hóa: “Với sự hỗ trợ của FIFA trong chương trình phát triển bóng đá nữ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tổ chức hội thảo nâng cao năng lực hành chính cho bóng đá nữ Việt Nam. Đây là hội thảo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh VFF đang hướng tới việc chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ. Các chuyên đề về hành chính, tài chính, truyền thông, y học thể thao, tiếp thị và tài trợ đều rất hữu ích, quan trọng cho sự vận hành của các câu lạc bộ.”

Theo ông Trần Anh Tú, những kiến thức thu nhận từ hội thảo sẽ hỗ trợ các đơn vị trong quá trình hoàn thiện tiêu chí cấp phép câu lạc bộ chuyên nghiệp, đồng thời góp phần xây dựng môi trường bóng đá nữ ngày càng chuyên nghiệp và bền vững.

Đại diện FIFA, bà Natcha Tarateerasarn - chuyên gia bóng đá nữ FIFA, đánh giá cao tinh thần tham gia của các học viên cũng như sự phối hợp của VFF và các đơn vị tại Thái Nguyên: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Thái Nguyên và ba ngày qua thực sự rất đáng nhớ. Chúng ta đã có những hoạt động bổ ích, những buổi thảo luận nhóm sôi nổi và có dịp tham quan sân vận động Thái Nguyên. Tôi tin rằng những kiến thức đã chia sẻ không chỉ giúp nâng cao năng lực quản lý, mà còn kết nối cộng đồng bóng đá nữ tại Việt Nam.”

Bà Natcha cũng cho rằng bóng đá nữ Việt Nam còn nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt ở lĩnh vực tiếp thị và tài trợ. FIFA hiện có các chương trình hỗ trợ liên đoàn thành viên xây dựng chiến lược thương mại, qua đó giúp các giải đấu nữ có thêm cơ sở để thu hút nhà tài trợ. “Bóng đá nữ Việt Nam có cơ hội lớn để cải thiện trong việc tìm kiếm nhà tài trợ. FIFA có Chương trình Chiến lược Thương mại, hỗ trợ các liên đoàn thành viên xây dựng kế hoạch tiếp thị để thu hút tài trợ cho bóng đá nữ. Tôi nghĩ đây là một bước đi quan trọng và các bạn nên tận dụng cơ hội này để tham gia chương trình.”

Đại diện học viên, bà Huỳnh Thị Thanh Khiết đến từ câu lạc bộ Futsal nữ Thái Sơn Nam, cho biết hội thảo đã mang lại nhiều kiến thức thiết thực cho những người trực tiếp làm công tác bóng đá nữ tại các đơn vị: “Trải qua ba ngày tham gia hội thảo, chúng em đã được học nhiều chuyên đề hay như chiến lược phát triển bóng đá nữ, truyền thông và marketing, quản lý tài chính, cách tìm kiếm tài trợ cho bóng đá nữ. Đặc biệt, chuyên đề về dinh dưỡng và chấn thương của vận động viên là nội dung chúng em rất tâm đắc. Sau khóa học này, chúng em có thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích để áp dụng cho đơn vị của mình.”

Bế mạc hội thảo, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kỳ vọng các học viên sẽ chủ động vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm thu nhận được vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành tại các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo và đơn vị bóng đá nữ trên cả nước.

Thành công của hội thảo tiếp tục khẳng định sự đồng hành của FIFA với bóng đá nữ Việt Nam, đồng thời cho thấy định hướng của VFF trong việc đầu tư cho nguồn nhân lực quản lý, từng bước tạo nền tảng cho quá trình chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ trong giai đoạn mới.