Chiến lược Tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó có yêu cầu về giáo dục nâng cao năng lực và kiến thức tài chính.

Cùng với đó, nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, kỹ năng quản lí tài chính cá nhân ngày càng trở thành một năng lực thiết yếu đối với mỗi công dân, đặc biệt thế hệ trẻ. Giáo dục tài chính không chỉ giúp người trẻ hiểu biết về đồng tiền, có kĩ năng chi tiêu- tiết kiệm hợp lí mà còn góp phần hình thành tư duy độc lập, trách nhiệm và khả năng làm việc, vay vốn kinh doanh hiệu quả, hợp pháp cũng như thích ứng trước những biến động của đời sống kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới với sự tác động mạnh mẽ của chuyển đổi số.

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cũng đã đưa nội dung giáo dục tài chính tích hợp trong một số môn học. Trong bối cảnh đó, cuộc thi "Giáo dục tài chính thông minh" được kì vọng sẽ tạo ra không gian để cộng đồng tìm hiểu các kiến thức và kĩ năng tài chính cần thiết.

Tham dự lễ phát động có ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; ông Lê Huy Nam, Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Tiến sĩ Vũ Văn Tiến, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

"Trong thời đại kinh tế số, công nghệ đã làm thay đổi sâu sắc cách con người học tập, làm việc và quản lý cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh sự thuận tiện, nhiều người trẻ hiện nay vẫn thiếu kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, dễ rơi vào tình trạng chi tiêu thiếu kiểm soát hoặc gặp rủi ro từ các hình thức tín dụng, đầu tư trên môi trường số”, nhà báo Tô Phán - Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi khẳng định.

Nhà báo Tô Phán cũng khẳng định giáo dục tài chính không còn là câu chuyện riêng của ngành tài chính - ngân hàng mà đã trở thành kỹ năng thiết yếu đối với mỗi công dân hiện đại, đặc biệt là thế hệ trẻ. Việc trang bị kiến thức tài chính không chỉ giúp học sinh, sinh viên biết tiết kiệm, chi tiêu hợp lý mà còn hình thành tư duy trách nhiệm, khả năng lập kế hoạch và thích ứng với cuộc sống tương lai.

Đây cũng chính là một trong những nội dung rất phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển con người Việt Nam toàn diện, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ mới. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội đều nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng công dân cho thế hệ trẻ để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cuộc thi viết Giáo dục tài chính thông minh với yêu cầu nội dung bài viết dự thi về các chủ đề liên quan đến tư duy tài chính cá nhân, quản lý dòng tiền, trải nghiệm đầu tư, bài học từ lừa đảo tín dụng số, giáo dục tài chính sớm trong gia đình, hoặc góc nhìn về tài chính và hạnh phúc…

Bài dự thi dưới 2.000 chữ, kèm theo hình ảnh thực tế, tin cậy theo trải nghiệm cá nhân và chưa đăng tải trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Ban tổ chức lưu ý, không nhận bài viết và ảnh do AI khởi tạo và dữ liệu điện tử minh họa vi phạm bản quyền.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 25-5 đến hết ngày 30-8. Lễ tổng kết, trao giải dự kiến tổ chức vào dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng, 1 giải nhất 20 triệu đồng, 2 giải nhì (mỗi giải 15 triệu đồng), 3 giải ba (10 triệu đồng/giải)...