Lễ trao giải Báo chí "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2021 vừa diễn ra sáng nay tại Nhà Hát lớn, thành phố Hà Nội với sự tham gia của Lãnh đạo Bộ Giáo dục đào tạo PGSTS Hoàng Minh Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo TW Lê Hải Bình, Đại diện Ban dân vận TW, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các tác giả được giải cùng 1 số nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm được giải.

Giải Báo chí Vì sự nghiêp Giáo dục Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Giáo dục đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Báo Giáo dục thời đại là đơn vị thường trực.

Bắt đầu từ năm 2017, đến nay sau 4 năm tổ chức, giải báo chí "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" ngày càng khẳng định được chất lượng, uy tín của các bài viết bới sự quan tâm của các nhà báo chuyên và không chuyên. Số lượng tác phẩm tham gia mỗi năm 1 nhiều hơn và chất lượng các tác phẩm cũng ngày càng tăng và có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Năm nay có 700 tác phẩm ở 4 loại hình ( Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình ) tham gia Giải, tác giả là những nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí TƯ và địa phương. Bên cạnh đó còn có những tác giả là những nhà báo không chuyên vì am hiểu giáo dục và quan tâm đến giáo dục nên cũng tham gia cuộc thi.

Sau 2 vòng chấm nghiêm túc, Ban giám khảo đã chọn được 62 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. 3 nhân vật được Ban tổ chức chọn làm Nhân vật ấn tượng: Vợ chồng A Kâm, nhân vật trong tác phẩm "Lớp học miễn phí của vợ chồng A Kâm", báo Thanh niên; cô giáo Trương Thị Nhượng - nhân vật trong loạt bài "Người cố níu con chữ cho những đứa trẻ trên cao nguyên đá" , báo Vietnam Net; ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam - nhân vật trong tác phẩm "Trải thảm đỏ săn người giỏi về dạy học", báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thử trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định: Thời gian qua báo chí có nhiều hỗ trợ lớn đối với ngành giáo dục, đồng hành với các hoạt động của ngành trong việc đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29 đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục. Việc đông đảo phóng viên, nhà báo tham gia Giải Báo chí vì sự nghiệp Giáo dục là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của báo chí cũng như của xã hội đối với giáo dục.

Thứ trưởng mong muốn Ban tổ chức giải tiếp tục duy trì phát triển giải thưởng theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng, uy tín tạo sự lan tỏa thu hút ngày càng nhiều hơn sự quan tâm của báo chí cũng như cộng đồng về Giải thưởng này.

Phát động Giải báo chí Vì sự nghiệp Giáo dục 2022, Thứ trưởng mong rằng, Giải sẽ nhận được sự quan tâm tham gia nhiều hơn của các tác giả chuyên và không chuyên trong cả nước để góp phần cùng ngành giáo dục làm tốt hơn nữa các hoạt động của ngành.