Chọn Hoàng Thành Thăng Long làm nơi tổ chức chương trình "Chào tân sinh viên" cùng với việc tổ chức ký kết văn bản hợp tác giữa Trường Đại học Thủ đô Hà nội và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Khoa Văn hóa du lịch, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội khẳng định hướng đi riêng của ngành đào tạo mang tính đặc thù: Các hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm của sinh viên gắn liền với chiều sâu các kiến thức lịch sử văn hóa của Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội chia sẻ: Đến nay sau 13 năm được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc Công ước bảo vệ di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (Công ước 1972) cũng như cam kết của Thủ tướng Chính phủ với Ủy ban Di sản Thế giới...Những kết quả thực hiện đó làm tiền đề cho công tác quản lý, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong những năm qua và những năm tiếp theo.

Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền quảng bá giá trị khu di sản được tập trung và đẩy mạnh. Chương trình Giáo dục di sản, hoạt động trưng bày, triển lãm đã thu hút được số lượng lớn học sinh, sinh viên và du khách đến tham quan, trải nghiệm, học tập; các hoạt động nghiên cứu khoa học có những kết quả tốt đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của khu di sản...

Với trọng trách được giao, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội xác định bên cạnh việc quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản lịch sử, văn hóa cần có trách nhiệm giáo dục lịch sử văn hóa cho thế hệ trẻ góp phần phát triển kinh tế Thủ đô, xây dựng một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại...

Thời gian vừa qua Khoa Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội đã hợp tác với Trung tâm trong nhiều hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Các giảng viên của Khoa tham gia viết tham luận cho các hội thảo do Trung tâm tổ chức, giảng viên và sinh viên của khoa, của trường thường xuyên tham gia các hoạt động do Hoàng Thành Thăng Long tổ chức như: Ký ức mùa thu; Tết Việt; Tết Đoan ngọ xưa và nay, Tết Trung thu... Đặc biệt các chương trình "Chào tân sinh viên" được tổ chức từ năm 2019 đến nay tại sân Điện Kính Thiên với các hoạt động dâng hương, khen thưởng, chào đón sinh viên... đã tạo cho Trung tâm một nét văn hóa đặc biệt, là sợi dây kết nối truyền thống văn hóa xưa và nay.

Bên cạnh đó, các cán bộ Trung tâm Di sản Thăng Long - Hà Nội cũng tham gia giảng dạy các học phần liên quan đến di sản, danh thắng..., tham gia các hội thảo khoa học do Khoa Văn hóa Du lịch và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức, tham gia các hoạt động chuyên đề, hướng dẫn sinh viên thực tập, tham quan tại Hoàng Thành Thăng Long.

Việc ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long sẽ góp phần hiện thực hóa sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Hà Nội và góp phần chung tay lan tỏa tình yêu Hà nội, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, thành phố Vì Hòa bình.

Thay mặt 248 tân sinh viên Khoa Văn hóa du lịch, em Hoàng Kim Yến, thủ khoa ngành Văn hóa học chia sẻ: "Là người con quê đất tổ Vua Hùng (Phú Thọ) nhưng em đặc biệt yêu Hà Nội, việc chọn học ngành Văn hóa học của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ giúp em hiểu hơn về Hà Nội và quyết tâm học tập thật tốt để lan tỏa những hiểu biết của mình cho bạn bè bốn phương".

TS Lê Thị Thu Hương, Trưởng Khoa Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trong bài phát biểu trước các em tân sinh viên rất xúc động gửi gắm: "Các em tân sinh viên học ở khoa văn hóa Du lịch sẽ có 4 năm học tập và rèn luyện trên mảnh đất Thủ đô ngàn năm văn hiến. Các em hãy biến tình yêu Hà Nội của mình thành những việc làm thiết thực, hãy học thật tốt chuyên môn và rèn luyện khả năng ngoại ngữ và các kỹ năng mềm để góp sức làm cho Hà Nội của chúng ta thật sự là "Rồng bay" khắp bổn biển năm châu"...