Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân, từ ngày 10-13/8, Tổng Bí thư Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc.
Tại đây, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, nhiều thoả thuận hợp tác giữa hai nước đã được ký kết và trao đổi.
Đại diện Bộ GD&ĐT Việt Nam, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn và người đồng cấp Bộ Giáo dục Hàn Quốc, bà Choi Eun-ok đã ký kết Thoả thuận bổ sung bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục.

Thỏa thuận bổ sung nhằm thúc đẩy và tăng cường giáo dục tiếng Hàn trong các trường phổ thông tại Việt Nam trên cơ sở hợp tác chung của các bên.
Cụ thể theo thoả thuận bổ sung, phía Hàn Quốc sẽ khuyến khích hỗ trợ các lớp học tiếng Hàn tại các trường phổ thông ở Việt Nam đã áp dụng tiếng Hàn như một môn học thông thường, bao gồm cả các lớp học ngoài giờ.
Ngược lại, phía Việt Nam sẽ hỗ trợ các trường đã áp dụng tiếng Hàn như một môn học thông thường để đảm bảo việc giáo dục tiếng Hàn được thực hiện suôn sẻ, trên cơ sở nhu cầu của học sinh, năng lực của các trường và quy định của chính quyền địa phương.
Để nâng cao chất lượng giáo dục tiếng Hàn tại Việt Nam như một phần của chương trình giảng dạy chính thức của nhà trường, phía Hàn Quốc sẽ cử giáo viên dạy tiếng Hàn tới các trường phổ thông đã sử dụng tiếng Hàn. Số lượng giáo viên tiếng Hàn được phái cử đến Việt Nam sẽ được quyết định hàng năm thông qua bàn bạc giữa các bên.
Trong khả năng cho phép, phía Việt Nam sẽ tích cực hỗ trợ các vấn đề thiết yếu liên quan đến việc nhập cảnh và lưu trú của các giáo viên tiếng Hàn được phái cử, bao gồm cấp thị thực và miễn giấy phép lao động, phù hợp với luật pháp và quy định liên quan tại Việt Nam.
Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT cho biết: năm học 2024-2025, Bộ GD&ĐT Việt Nam hỗ trợ thủ tục tiếp nhận 9 giáo viên tình nguyện dạy tại một số trường phổ thông tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng. Phía Hàn Quốc đã hỗ trợ hoàn thiện xây dựng tài liệu, sách giáo khoa lớp 3 và lớp 4 (đối với ngoại ngữ 1) và tài liệu từ lớp 6 đến lớp 10 (ngoại ngữ 2).
Theo đề nghị của Văn phòng Giáo dục Hàn Quốc, Bộ GD&ĐT đang gửi công văn đến một số Sở để tìm hiểu nhu cầu giáo viên tiếng Hàn để gửi giáo viên sang làm tình nguyện viên năm học 2025-2026.
Hiện có khoảng gần 50 trường đại học ở Việt Nam có triển khai dạy tiếng Hàn. Các trường đại học có khoa đào tạo tiếng Hàn đang thu hút được nhiều sinh viên đăng ký dự tuyển và triển khai có hiệu quả các hoạt động trao đổi, giao lưu với các cơ sở giáo dục Hàn Quốc.
Hằng năm, Bộ GD&ĐT cùng với phía Hàn Quốc thực hiện chương trình hỗ trợ tập huấn giáo viên/cán bộ tại Hàn Quốc và Việt Nam về tăng cường năng lực công nghệ thông tin. Đồng thời phía Hàn Quốc cũng hỗ trợ tập huấn về elearning và chuyển đối số cho cán bộ quản lý giáo dục thông qua khuôn khổ hợp tác APEC.
Số lượng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc hiện có khoảng 43.000 người, chủ yếu đi học tiếng Hàn và học đại học. Hằng năm có khoảng 21.000 ứng viên thi chứng chỉ TOPIK. Phía Hàn Quốc cấp hàng trăm học bổng đại học và sau đại học cho công dân Việt Nam.
Ngoài ký kết thoả thuận bổ sung bản ghi nhớ giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Hàn Quốc về hợp tác giáo dục, dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, các cơ sở giáo dục đại học hai nước cũng sẽ ký kết các thoả thuận hợp tác cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục đại học và khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc.