Sau khi cháu N.Đ.N.K (học sinh lớp 3E), con của bệnh nhân 1694 (công nhân Nhà máy Z153 - Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) được xác định mắc Covid-19, toàn bộ 57 học sinh và 17 cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường Tiểu học Xuân Phương (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) từng tiếp xúc với học sinh này đã phải cách ly tập trung. Trường Tiểu học Xuân Phương trở thành khu cách ly tập trung tại chỗ.

Trao đổi với PV VOV2, cô Lê Thị Tuyết Lan – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương cho biết, đến ngày 31-1, toàn bộ giáo viên, học sinh, công nhân viên trường Tiểu học Xuân Phương đã được lấy mẫu xét nghiệm. Hôm qua, tổng số mẫu lấy được tại trường là 116 mẫu còn hôm nay là 1111 mẫu. Đáng mừng là kết quả xét nghiệm lần 1 của tất cả học sinh lớp 3E đều đã âm tính. Trường đang chờ các kết quả xét nghiệm tiếp theo.

Trường có 57 học sinh thuộc diện F1, 2 em thuộc diện F2 không phải học sinh trong trường nhưng là con giáo viên. Vì điều kiện cần có mẹ trông nom nên các em phải thi theo. Do đó, có tổng cộng 59 trẻ em ở khu cách ly.

Về giáo viên, có 11 cô giáo thuộc diện F1, trong đó có cô giáo chủ nhiệm lớp 3E. Ban chỉ đạo nhà trường có 4 người gồm: hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng chuyên môn, kế toán lo nhu yếu phẩm, 2 bác bảo vệ (vòng ngoài), tổng cộng có 17 người.

Ngoài ra mỗi học sinh sẽ có 1 phụ huynh đi kèm để chăm sóc các con trong khu cách ly.

Các phòng học mới xây được tận dụng làm phòng cách ly có diện tích rộng 52m2 được chia thành 4 phần để đảm bảo giữ khoảng cách an toàn.

Theo cô Lan, bình thường có hơn 900 học sinh ăn bán trú tại trường nên có rất nhiều chăn phục vụ khu cách ly. Đồng thời, nhà trường cũng huy động phụ huynh đến cách ly tự mang chăn đắp và màn. UBND quận Nam Từ Liêm và TP. Hà Nội cũng hỗ trợ cho mỗi nhà vệ sinh nam nữ 16 chiếc bình nóng lạnh phục vụ việc tắm rửa của các con.

Cô Vương Thị Hồng Lệ, giáo viên chủ nhiệm của lớp 3E Trường Tiểu học Xuân Phương cho biết, 11-12h đêm 30-1, các phụ huynh đã đưa con em đến trường cách ly.

“Biết tin phải cách ly, tôi rất lo lắng, tuy nhiên được sự động viên của gia đình và ban giám hiệu nên tôi cũng yên tâm. Địa điểm cách ly được bố trí cách ly ngay tại trường nên tinh thần của giáo viên và học sinh cũng rất thoải mái. Tại khu cách ly, nhiều học sinh mang sách vở để học. Ở đây cũng có nhiều sách để các con đọc, có em sử dụng điện thoại thông minh để học thêm, cô Lệ cho biết.

Theo cô hiệu trưởng Lê Thị Tuyết Lan, nhà trường đã dán nội quy cách ly tại mỗi phòng cách ly và yêu cầu mọi người thực hiện theo đúng quy định. Mỗi phòng cách ly có 4 học sinh nên các em rất vui nhưng các cô giáo nhắc nhở bố mẹ phải trông các con để đảm bảo khoảng cách. "Lúc nào cũng yêu cầu có ít nhất 2 bố mẹ trông 4 trẻ con nếu 2 bố mẹ khác đi lấy cơm, lấy đồ để giữ khoảng cách an toàn", cô Lan nói.

Với thời gian cách ly là 21 ngày theo Chỉ thị 05 của Thủ tướng, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương đã chuẩn bị tinh thần đón Tết trong khu cách ly. “Cái Tết này sẽ rất đặc biệt, mọi năm vào đêm giao thừa, bình thường 12 giờ đêm tôi vào xông trường rồi về, nhưng năm nay gần đến giờ giao thừa tôi sẽ bước ra cổng trường rồi bước vào”, cô Lan chia sẻ.