Ngày 17 tháng 6, tại thành phố Daegu (Hàn Quốc), Trường Đại học Keimyung đã long trọng tổ chức Lễ bổ nhiệm Giáo sư danh dự cho GS.TS Nguyễn Trung Việt – Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, Việt Nam.
GS. TS Nguyễn Trung Việt là giáo sư người Việt đầu tiên và là giáo sư thứ 22 được bổ nhiệm giáo sư danh dự của Trường Đại học Keimyung.
Sự kiện không chỉ là sự ghi nhận học thuật mà còn thể hiện chiều sâu quan hệ hợp tác giữa hai trường đại học trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục kỹ thuật.
GS.TS Nguyễn Trung Việt là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật công trình biển và quản lý rủi ro thiên tai ven biển, đồng thời là người tiên phong trong các hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam. Ông hiện giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, một trường đại học công lập đa ngành, có vị thế học thuật cao tại Việt Nam và khu vực.
Với hơn 100 công bố quốc tế, nhiều giải thưởng từ Nhật Bản, Pháp, Anh và các tổ chức chuyên ngành như JSCE, GS.TS Nguyễn Trung Việt là người đã góp phần thúc đẩy nhiều chương trình hợp tác đào tạo kỹ sư, thạc sĩ liên kết quốc tế tại TLU.

GS. Synn Ilhi đánh giá rất cao năng lực, tầm nhìn quốc tế của GSTS Nguyễn Trung Việt. Trường ĐH Keimyung bổ nhiệm ông làm Giáo sư danh dự và kỳ vọng ông sẽ tiếp tục là cầu nối bền chặt giữa hai trường.
Điều đặc biệt, với hơn 100 năm lịch sử hình thành và hơn 70 năm trở thành đại học, GS.TS Nguyễn Trung Việt là giáo sư người Việt đầu tiên và là giáo sư thứ 22 được bổ nhiệm giáo sư danh dự của trường.

Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS Nguyễn Trung Việt xúc động: "Với danh hiệu Giáo sư danh dự, tôi cảm nhận được niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm để tiếp tục phát triển quan hệ giữa hai trường và đóng góp vào tình hữu nghị giáo dục giữa Hàn Quốc và Việt Nam".

Ngay sau lễ bổ nhiệm, GS.TS Nguyễn Trung Việt thực hiện bài thức giảng với chủ đề “Numerical Models for Coastal Disaster Prevention: Case Studies in Vietnam”, trình bày các công trình nghiên cứu tiêu biểu trong lĩnh vực xói lở, ngập lụt và biến đổi địa hình ven biển tại Việt Nam...
Với các nghiên cứu điển hình tại Cửa Đại (Quảng Nam), Phú Thuận (Huế), Nha Trang và Bình Thuận, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão, triều cường và hoạt động nhân sinh. Bài giảng được đánh giá cao nhờ gắn liền với thực tiễn, giàu hàm lượng khoa học, thể hiện được vai trò của khoa học dữ liệu trong giải quyết bài toán biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai vấn đề chung của nhiều quốc gia.
Nhiều nhà khoa học và sinh viên đến từ Trường Kỹ thuật đã thảo luận thảo luận với giáo sư về những nội dung trình bày một cách sôi nổi.
Việc các nhà khoa học Việt Nam được các trường ĐH quốc tế vinh danh, bổ nhiệm chức danh GS danh dự là sự ghi nhận của giới học thuật về năng lực chuyên môn của cá nhân GS đồng thời sẽ mở ra những quan hệ hợp tác quốc tế về nhiều mặt giúp nâng cao chất lượng giáo dục, quốc tế hóa các chương trình đào tạo của Việt Nam, nâng tầm các cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam trong khu vực và thế giới .
