Tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh được nghe phổ biến quy chế thi, quy định về quyền lợi và trách nhiệm của thí sinh và những vật dụng được phép hoặc không được phép mang vào phòng thi.
Nếu thấy sai sót về thông tin cá nhân, thí sinh báo ngay cho giám thị hoặc cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi để có phương án xử lý kịp thời tại buổi làm thủ tục dự thi.

Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội nhiều thí sinh đã có mặt từ sớm. Phạm Hoàng Hải Đăng, học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái nói việc đến sớm giúp em làm quen không khí trường thi. Tuy vậy, Đăng có chút lo lắng với những điểm mới tại kỳ thi.
“Em lo nhất là môn Vật Lý”, Đăng chia sẻ ngoài Văn và Toán, em chọn môn Vật Lý và Tiếng Anh để xét tuyển tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh) và D01 (Toán, Văn, Anh).
“Nguyện vọng của em là vào Học viện Báo Chí Tuyên Truyền và Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông”.
Dù đã chuẩn bị học bạ vào một số trường như Điện lực và một số trường tốp dưới song Đăng vẫn muốn đỗ bằng điểm thi tốt nghiệp. Vì vậy, kỳ thi này vẫn khá nguyên áp lực với em, nhất là khi năm nay số thí sinh tăng hơn 100.000.

Điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng cũng ghi nhận nhiều thí sinh tự do dự thi. Dương Văn Lâm (quê Bố Trạch, Quảng Bình) chia sẻ, em đã tốt nghiệp từ năm 2023. Do 2 năm thực hiện nghĩa vụ tại Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh cảnh vệ nên năm nay em thi để có cơ hội xét vào chuyên nghiệp, ở lại trong ngành.
Không giống như nhiều thí sinh tự do, Lâm chọn thi theo chương trình mới. Đây là thử thách không nhỏ cho sĩ tử 2k5 này.
Ngoài Toán, Văn là 2 môn bắt buộc, Lâm chọn Lý và Hóa để thi tốt nghiệp. Những ngày này, Trung đoàn có giáo viên dạy phụ đạo nhưng vì thời gian đi làm nhiều xáo trộn nên em chọn mua các khóa học online, tranh thủ rảnh giờ nào thì học giờ nấy.
“Ngày em đi làm tối về tắm rửa xong, 9h điểm danh thì học đến 12h rồi ngủ. Sáng không đi làm thì học, rảnh lúc nào tranh thủ lúc đấy để ôn bài”.
Thi tốt nghiệp lần thứ 2 song Lâm nói lần này em còn run hơn lần đầu. “Em chỉ tự tin 85% , có lẽ vì lần thi này sẽ quyết định cho tương lai sau này”, Lâm nói.
Sáng nay, anh em thi tốt nghiệp trong trung đoàn đã rủ nhau đi Chùa Một Cột và Văn Miếu Quốc Tử Giám để cầu mong làm bài tốt.

Trong khi đó, Lại Quang Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình chia sẻ dù có chút lo lắng song em đã chuẩn bị hết sức.
Những ngày nước rút, Quang Anh thay đổi chiến thuật: không làm quá nhiều đề mà ôn lại kiến thức cũ. “Gia đình đã treo thưởng cho em một điện thoại mới. Bố mẹ em còn lo lắng nhiều hơn. Mấy ngày trước còn dắt em về quê cúng bái tổ tiên để nhờ ông bà phù hộ thi tốt”.

Đề thi văn năm nay có ngữ liệu ngoài sách giáo khoa là thử thách với nhiều thí sinh. Nguyễn Hoàng Tú Trang, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội nói em học văn khá tốt song vẫn có chút lo lắng.
Em chuẩn bị một số chủ đề về nghị luận xã hội trong đó có tuổi trẻ, tình yêu nước và hòa bình vì năm nay có 2 đại lễ lớn của đất nước.
“Chông gai” của em nằm ở môn Toán. Ngày nào em cũng “cày” đề toán, một tháng trước em chỉ được 4-5 điểm nhưng giờ đã cải thiện điểm 6-7”, Tú Trang nói.

Tại điểm thi trường THPT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội có 28 phòng thi, 672 thí sinh, trong đó có 3 thí sinh tự do.
Chị Nguyễn Thị Bắc, phụ huynh em Lê Thanh Hải lớp 12A10, THPT Phùng Khắc Khoan. Hôm 20/6, trên đường đi học về, em Lê Thanh Hải bị ngã xe, khiến ngón trỏ bàn tay phải bị gãy, phải bó bột trong 5 tuần. Hôm nay, chị Bắc đến điểm thi trường THPT Kim Liên, Đống Đa để trình bày về trường hợp của con mình.
“Tôi muốn nhờ các thầy cô giáo trong hội đồng thi giúp đỡ cháu, để cháu có thể thi tốt trong kì thi tốt nghiệp này”, chị Bắc chia sẻ.

Tại điểm thi THPT Trần Phú (quận hoàn Kiếm, Hà Nội) có 529 thí sinh, 22 phòng thi. Điểm thi này chỉ có thí sinh thi theo chương trình 2018. Thầy Lê Trung Kiên, trưởng điểm thi này cho biết, trước giờ “G”, điểm thi đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, giám sát, giám thị coi thi và nhân viên phục vụ tại điểm thi. “Chúng tôi hướng dẫn cụ thể về quy trình coi thi và các kinh nghiệm, phương án xử lý”.
Thầy Kiên thông tin, ngày thi môn tự chọn tại điểm thi Trần Phú sẽ có 74 thí sinh hết ca 1 sẽ ra phòng chờ, ngồi trật tự hết ca 2 mới được ra ngoài.

Hà Nội là địa phương có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp đông nhất cả nước với 124.072 em, tăng 16.000 em so với năm 2024. Thành phố dự kiến bố trí 5172 phòng thi tại 233 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.
Hà Nội đã áp dụng bản đồ số để hỗ trợ thí sinh, phụ huynh tìm điểm thi, tuyến đường đến điểm thi. Ứng dụng cũng hỗ trợ ban chỉ đạo thi trong việc điều phối, vận chuyển đề an toàn, phù hợp.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi đầu tiên áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời vẫn tổ chức cho thí sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Do đó, một số quy định đối với 2 nhóm có sự khác nhau. Ví dụ, thí sinh thi theo chương trình cũ được mang Atlat Địa lý vào phòng thi trong khi thí sinh thi theo chương trình mới thì không. Các môn thi lựa chọn theo chương trình mới sẽ có 48 mã đề, thay vì 24 như trước đây.

Năm nay, Kỳ thi rút ngắn còn 3 buổi, giảm 1 buổi so với các kỳ thi trước đây. Trong ngày 26/6 thí sinh thi 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán. Ngày 27/6 thí sinh thi 2 môn tự chọn trong 1 buổi. Thí sinh được sắp xếp theo môn thi tự chọn để tối ưu phòng thi, điểm thi và tránh di chuyển nhiều.
Đây cũng là năm đầu tiên, Bộ GD-ĐT chuyển đề thi từ hội đồng ra đề tới điểm in sao của các tỉnh, thành qua hệ thống đường truyền mã hóa và bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có 1.165.289 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 100.000 em so với năm 2024.
Trong đó, số thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là 1.138.579 thí em (chiếm 97,71%). Thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 là 26.711 em (2,29%).
Kỳ thi được tổ chức tại 2.493 điểm thi với 50.039 phòng thi. Cả nước huy động khoảng 200.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng chức năng tham gia phục vụ kỳ thi./.