Nghe chương trình tại đây:

Môn Ngữ văn sẽ thi tự luận, thời gian làm bài 20 phút. Đề thi tốt nghiệp môn Ngữ văn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 gồm 2 phần: Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm).

Cụ thể, phần Đọc hiểu gồm 5 câu hỏi. Trong đó 2 câu đầu tiên thường có 0.5 điểm. 3 câu còn lại có 1 điểm/câu.

Phần Viết gồm 2 câu. Trong đó câu 1 (2 điểm), đề yêu cầu viết đoạn văn. Câu 2 (4 điểm) viết bài văn. Nếu câu 1 yêu cầu viết đoạn văn nghị luận xã hội thì câu 2 sẽ yêu cầu viết bài văn nghị luận văn học và ngược lại.

Đáng chú ý, đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 có ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.

So với chương trình cũ, đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 có nhiều điểm mới nên thầy Trần Văn Toản (tổ trưởng tổ Ngữ văn - Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế) lưu ý thí sinh cần nắm rõ cấu trúc để phân bổ thời gian làm bài hợp lý.

Bí quyết lấy điểm tối đa môn Ngữ văn thi tốt nghiệp

Ở phần Đọc hiểu, thí sinh nên trả lời ngắn gọn, trọng tâm, tránh lan man, dài dòng.

Trong phần Viết, câu 1 yêu cầu viết đoạn văn: thí sinh không nên nhầm lẫn với yêu cầu viết bài văn. Qua các lần chấm thi, thầy Toản nhận thấy nhiều học sinh khi viết đoạn văn vẫn trình bày 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Việc này đã vi phạm hình thức của đoạn văn.

Thông thường, đề yêu cầu viết đoạn văn hoàn chỉnh khoảng 200 chữ, thí sinh chỉ cần viết không quá một tờ giấy là đạt yêu cầu.

Phần viết bài văn (4 điểm), thí sinh cần dành nhiều thời gian hơn so với viết đoạn văn. Ở phần này, thí sinh cần trình bày đúng 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Phần thân bài, thí sinh cần xây dựng một hệ thống luận điểm rõ ràng.

“Ví dụ, nếu đề yêu cầu viết bài văn nghị luận xã hội thì bài làm phải có phần giải thích. Sau đó chuyển sang phần bình luận. Trong phần bình luận cần triển khai nhiều ý khác nhau. Nên nhớ, bài nghị luận xã hội cần ít nhất một dẫn chứng xã hội để trở nên thuyết phục hơn”, thầy Toản nói.

Để đạt điểm cao, bài làm phải có hệ thống luận điểm rõ ràng, thuyết phục và cách diễn đạt trôi chảy. Bài thi đạt điểm 9, 10 thường là những bài làm diễn đạt mạch lạc, trôi chảy, có sự sáng tạo trong việc dùng từ, ý tứ mới lạ.

Đặc biệt năm nay, đề thi môn ngữ văn chương trình giáo dục phổ thông mới yêu cầu có quỹ điểm dành cho những bài viết sáng tạo, sạch đẹp. Vì vậy, thầy Toản khuyên thí sinh cố gắng không mắc lỗi chính tả. Bởi vì nếu mắc một cơ số lỗi chính tả, thí sinh sẽ bị trừ điểm.

Phân bổ thời gian làm bài phù hợp

Trong những ngày cuối cùng trước kỳ thi, thí sinh cần giữ tâm thế thoải mái, hệ thống lại các kỹ năng, phương pháp làm bài theo tinh thần chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thầy Trần Văn Toản mong thí sinh giữ bình tĩnh khi vào phòng thi, đọc kỹ đề vì chính các em là người hiểu nhất bản thân mạnh ở phần đọc hiểu, viết đoạn văn hay viết bài văn để phân chia thời gian phù hợp. Khi nhận đề, thí sinh có thể dành khoảng 5 phút đầu đọc qua, định hướng thời gian làm cho từng phần.

Với phần đọc hiểu (4 điểm), thí sinh nên dành thời gian từ 20-25 phút làm bài. Ở phần viết, các em dành hơn 80 phút làm bài. Trong đó, dành 25-30 phút để viết đoạn văn và 50-55 phút để viết bài văn.

Sau khi hoàn thành bài thi, các em nên dành khoảng 3-5 phút đọc lại, sửa lỗi mà mình có thể mắc phải.

Nhận diện đặc trưng thể loại của tác phẩm mới

Đề thi ngữ văn chương trình giáo dục phổ thông 2018 có ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa chấm dứt tình trạng đoán đề, học tủ, học vẹt của những năm trước. Theo thầy Trần Văn Toản, với những thí sinh không giỏi văn, lần đầu tiếp cận với tác phẩm mới có thể sẽ lúng túng, thậm chí có thể cảm nhận sai lệch với nội dung của cái tác phẩm.

Tuy nhiên, với những học sinh có năng lực thì ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa sẽ giúp các em đưa ra những cảm nhận độc đáo, riêng tư, mang màu sắc cá nhân, hứa hẹn những bài làm sáng tạo, mới mẻ trong cảm nhận giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm mới.

Quá trình ôn tập thầy cô đã rèn cho các em kỹ năng làm bài, cách tiếp cận tác phẩm mới theo đặc trưng thể loại. Khi đón nhận một tác phẩm mới, các em cần phải xem tác phẩm đó thuộc thể loại nào. Từ những kỹ năng mà mình đã được ôn luyện, thí sinh dựa vào đó để phân tích tác phẩm theo đặc trưng thể loại. Điều này sẽ giúp bài làm đi đúng hướng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có hơn 1 triệu thí sinh dự thi, tăng khoảng 100.000 thí sinh so với kỳ thi năm ngoái. Đây là năm đầu tiên thi tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, bên cạnh đó có khoảng 25.000 thí sinh dự thi chương trình 2006.

Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai 26 và 27/6./.