Năm học 2026-2027, trường THCS Năng khiếu - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có 200 chỉ tiêu tuyển sinh, chia thành 5 lớp. Đến ngày diễn ra kì đánh giá năng lực tổng hợp, tổng số hồ sơ đạt yêu cầu từ vòng sơ loại đạt 2413 em.

Như vậy, bước sang năm thứ 2 tổ chức đánh giá năng lực học sinh vào lớp 6, trường THCS Năng khiếu - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đón nhận số lượng thí sinh dự tuyển tăng gấp đôi.

Bài thi đánh giá năng lực tổng hợp có thời gian 120 phút với kiến thức các môn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao trong chương trình tiểu học, chủ yếu tập trung vào lớp 5 theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận trên giấy.

TS Trần Bá Trình, Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết với bề dầy truyền thống đào tạo đồng thời mỗi năm tổ chức nhiều đợt khảo thí khác nhau của nhà trường, nội dung đề thi cũng như quy trình tổ chức đều đạt tiêu chuẩn an toàn, khách quan, minh bạch, không để xảy ra sai sót.

Trường cũng quán triệt tới cán bộ làm đề tạo một không khí thoải mái và tự nhiên trên cơ sở phù hợp lứa tuổi hồn nhiên của tiểu học, đảm bảo các nguyên tất công bằng với thí sinh và tuân thủ các quy định.

Việc lựa chọn các câu hỏi thi cũng trên tinh thần nếu các em học sinh không có điều kiện ôn luyện nhưng nếu có kiến thức vững, có tư duy tốt và thực sự có tài năng thì vẫn có thể làm được. Ở đây, dù tổ chức làm 3 nội dung thi nhưng theo thầy Trình, các thí sinh thể hiện khả năng thông qua bài làm của mình đồng thời giống như một trải nghiệm các em sẽ gặp ở môi trường học tập mới.

“Khó khăn duy nhất trong khâu tổ chức thi nằm ở việc thí sinh còn nhỏ tuổi, khi ra khỏi khu vực thi đông đúc, phụ huynh khó nhận diện để có thể đón con kịp thời. Từ kinh nghiệm tổ chức đánh giá năng lực năm trước, năm nay nhà trường quy định thời gian thí sinh ra khỏi khu vực thi theo từng tầng và từng phòng thi và đã công bố các khung thời gian này cho phụ huynh biết để có phương án đón con phù hợp và nhanh nhất”, TS Trần Bá Trình chia sẻ.

Nhờ những hướng dẫn cụ thể này, kỳ thi đánh giá năng lực tuyển sinh năm học 2026-2027 diễn ra vào chiều 2/6, theo ghi nhận, thí sinh bước ra khỏi phòng thi trật tự và việc đưa đón diễn ra thuận lợi.

Trước đó, các thí sinh phải trải qua vòng sơ tuyển với những căn cứ quy ra điểm số gồm: Điểm kết quả đánh giá giáo dục và điểm khuyến khích cho các hoạt động xã hội, thi tài năng trong phạm vi tỉnh, thành phố, toàn quốc, khu vực và quốc tế.

Với kết quả đánh giá giáo dục, mỗi năm thí sinh đạt hoàn thành xuất sắc được tính 3 điểm; hoàn thành tốt được 2 điểm và hoàn thành được 1 điểm.

Riêng ở điểm khuyến khích các cấp sẽ được tính lần lượt giải nhất 5 điểm; giải nhì 4 điểm; giải ba 3 điểm và khuyến khích được 1 điểm.

Thí sinh đạt tổng 10 điểm trở lên ở vòng sơ tuyển được phép tham dự phòng đánh giá năng lực tổng hợp.

Điểm đánh giá năng lực tổng hợp sẽ được tính theo thang điểm 100. Trường xét tuyển dựa trên kết quả điểm đánh giá năng lực tổng hợp lấy từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng nhưng có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét và quyết định./.