Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học chính quy năm 2023. Theo đó, đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngành Công nghệ thông tin: Khoa học Máy tính (IT1) có mức điểm chuẩn cao nhất: 29.42.

Công thức tính điểm chuẩn của ngành Khoa học máy tính của ĐH Bách Khoa Hà Nội đó là: (Toán x 2 + Môn 2 + Môn 3) x 3/4 + Điểm ưu tiên.

Mùa tuyển sinh năm nay, 2 thủ khoa khối A00 (có cùng mức điểm 29.35) là Nguyễn Mạnh Thắng - cựu học sinh trường THPT chuyên Bắc Giang và Nguyễn Mạnh Hùng - cựu học sinh THPT Trưng Vương, Hưng Yên đều đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Khoa học máy tính của ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Nguyễn Mạnh Thắng và Nguyễn Mạnh Hùng đều có 9.6 điểm toán. Trong khi đó, Thắng có điểm 9,75 Vật lý, 10 Hóa học. Còn Hùng đạt 10 Lý và 9,75 Hóa.

Với cách tính điểm của Bách Khoa, điểm xét tuyển vào ngành IT1 của cả 2 em đều đạt 29,21 sau khi đã cộng điểm ưu tiên. Do vậy, cả 2 thủ khoa A00 năm nay đều không trúng tuyển vào ngành Khoa học máy tính.

Ngay sau khi ĐH Bách Khoa công bố điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển theo điểm thi, Nguyễn Mạnh Thắng chia sẻ em hơi buồn và có phần thất vọng bởi trước đó em nghĩ với số điểm thi 29.35, Thắng có 90% cơ hội đỗ vào ngành IT1.

Tuy vậy, Thắng nói việc trượt ngành Khoa học máy tính là điều bình thường bởi ĐH Bách Khoa lấy điểm theo cả hai tổ hợp A1, A0. "Cách tính điểm của ĐH Bách Khoa nhằm muốn chọn HS có khả năng thật sự, đề cao môn Toán nên cách tính đó không vấn đề gì", Thắng nói.

Thắng đặt nguyện vọng 1 vào ngành Khoa học máy tính (IT1), nguyện vọng 2 là Kỹ thuật máy tính (IT2 - điểm chuẩn năm 2023 là 28.29). Như vậy, Thắng đã trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật Máy tính (IT2).

Trước đó, Thắng đã trúng tuyển diện xét tuyển tài năng ngành Cơ điện tử.

"Dù IT1 và UT2 kiến thức học gần giống nhau nhưng học chuyên ngành sẽ khác nhau", Thắng chia sẻ.

Trao đổi về trường hợp thủ khoa khối A00 năm nay không trúng tuyển vào ngành Khoa học máy tính, PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, điểm xét của Bách Khoa rõ ràng: Toán nhân đôi, khi xét các trường còn cộng điểm ưu tiên.

Ví dụ trong 3 môn, coi trọng Toán nên nhân đôi, quy đổi về nhân 3/4, đương nhiên thí sinh được 10 điểm toán có ưu thế hơn 9.6 điểm toán. Hơn nữa với cách tính điểm cộng ưu tiên lũy tiến giảm dần từ 22.5 đến 30 trong năm nay, điểm càng cao thì điểm ưu tiên càng giảm.

"Quan điểm của Bách khoa phải tính theo điểm xét và chính sách ưu tiên về vùng miền, về đối tượng", ông Điền chia sẻ./.