Trong lễ biểu dương 349 sinh viên tốt nghiệp ở 6 ngành đào tạo bậc đại học, 37 học viên tốt nghiệp sau đại học nhưng chỉ có 3 Bác sĩ Nội trú khóa đầu tiên của trường ĐH Y dược (ĐHQG Hà Nội). Như một đặc thù của ngành y dược - đầu vào đã khó, đầu ra cũng không thể dễ dàng, con số ấy chứa đựng cả một hành trình vượt khó của thầy và trò trường Đại học Y Dược (ĐHQGHN).
Phùng Thế Thông là một trong ba bác sỹ nội trú khóa đầu tiên của trường Đại học Y dược (ĐHQGHN) chuyên ngành ung thư.

Quê ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũ (nay là Phú Thọ), từ nhỏ Phùng Thế Thông đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ để có thể chăm sóc sức khỏe cho mọi người.
Từng đạt huy chương đồng môn sinh học Châu Á- Thái Bình Dương khi học chuyên sinh ở trường THPT chuyên KHTN (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN), ước mơ ấy gần hơn với Thông khi em được vào thẳng trường ĐH Y dược (ĐHQGHN).
6 năm học tập trong môi trường nghiêm túc, kỷ luật cao, Thông và các bạn không chỉ được các thầy cô, các giáo sư đầu ngành giảng dạy, truyền thụ kiến thức mà những ca trực đêm trong các bệnh viện tiếp xúc trực tiếp với nỗi đau đớn của bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo như bệnh ung thư đã khiến chàng sinh viên y khoa càng quyết tâm vượt khó để học hỏi, nghiên cứu và lựa chọn cho mình một hướng đi.
Với sự chăm chỉ và quyết tâm nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ giỏi, kết quả 6 năm học tập ở bậc đại học của Thông thật xứng đáng, năm 2021 em là một trong 92 thủ khoa các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội có kết quả tốt nghiệp xuất sắc.
Vượt qua kỳ thi vô cùng khó để trúng tuyển vào học chương trình bác sỹ nội trú khi cả trường chỉ có 3 người thi đỗ, Thông vẫn quyết tâm lựa chọn theo học bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư. Nỗi ám ảnh của Thông là trong một ca trực, khi đi qua phòng bệnh nhìn thấy hình ảnh một em bé người dân tộc mắc bệnh ung thư mệt quá nằm gục đầu trên vai người mẹ. Hình ảnh ấy càng nuôi dưỡng khát vọng của chàng trai trẻ ngành y phải nghiên cứu lĩnh vực bệnh lý này để có thể tìm ra những phác đồ tốt nhất giúp đỡ được người bệnh.
Tâm huyết của chàng bác sỹ nội trú trẻ được sự ủng hộ của các giảng viên, các giáo sư, các bác sĩ ở trường và ở các bệnh viện nơi em thực hành thực tập. Ở đó, Thông không chỉ học được kiến thức chuyên môn mà chính những người thầy, những bác sĩ tâm huyết đã chia sẻ với Thông và các bạn bác sĩ nội trú hiểu về hoàn cảnh của từng người bệnh và những phương pháp mới trong điều trị ung thư.
Ung thư là loại bệnh tật gây ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống và sự phát triển, biến đổi của căn bệnh này ngày càng trở thành bài toán khó đối với y tế thế giới.
Chàng bác sĩ nội trú rất chăm chỉ học, đọc tài liệu trong nước và quốc tế với hy vọng sẽ cùng đồng nghiệp và cùng những bệnh nhân theo đuổi những hướng nghiên cứu khác nhau để tìm ra những cách giải cho bài toán khó này.
Để điều trị cho bệnh nhân ung thư, ngoài kiến thức chuyên môn người bác sỹ còn cần có sự cảm thông chia sẻ với người bệnh.
Thông cho biết ở bệnh viện có khi 22-23h đêm bác sỹ vẫn còn đi thăm bệnh nhân, vì bệnh nhân bị ung thư hay đau về đêm. Người bác sĩ phải vừa điều trị vừa động viên, chia sẻ. Đôi khi chính từ những cuộc trò chuyện đó bác sỹ lại tìm ra phác đồ điều trị hiệu quả cho người bệnh.

Gần 10 năm theo học ngành y, với Thông đó mới chỉ là giai đoạn khởi điểm của hành trình bác sĩ của mình. Để tìm ra những giải pháp điều trị tích cực, tiên tiến và hiệu quả cho những bệnh nhân, chàng trai sống có lý tưởng và trách nhiệm ấy sẽ còn phải bước tiếp trên con đường nghiên cứu chuyên sâu phía trước.

Sáng 30 tháng 7, Trường ĐH Y dược (ĐHQGHN) đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 343 sinh viên, trong đó có 113 sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất sắc (tương đương 33%). Đây cũng là lần đầu tiên có 8 sinh viên đại học đạt loại Xuất sắc, cùng 2 Bác sĩ nội trú tốt nghiệp đạt loại Giỏi.
Trường có 400 giảng viên là các Giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu tham gia giảng dạy cho hơn 3000 người học và thực hiện công tác khám chữa bệnh tại hai bệnh viện trực thuộc nhà trường là Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Linh Đàm và Bệnh viện Đại học Y Dược (Thanh Xuân).
Nhằm nâng cao chất lượng, quốc tế hóa các chương trình đào tạo, Trường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội hợp tác chiến lược với Đại học Paris-Saclay (Pháp) - một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu châu Âu và Đại học Mahidol (Thái Lan) - đơn vị đào tạo y khoa hàng đầu khu vực ASEAN.