Suy giãn tĩnh mạch chi dưới mạn tính là bệnh lý phổ biến thường gặp ở người trung niên, cao tuổi và những người thường xuyên phải đứng lâu hoặc ít vận động. Các triệu chứng thường gặp của bệnh bao gồm phù chân, cảm giác nặng chân, đau tức, tê bì và chuột rút về đêm.

Bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như loét da vùng cổ chân, hình thành huyết khối tĩnh mạch gây thuyên tắc tĩnh mạch não, tĩnh mạch phổi đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Tùy thuộc vào tình trạng, mức độ nghiêm trọng của bệnh và đặc điểm thể trạng của mỗi người, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị hiệu quả.

Theo Ths.BS Nguyễn Ngọc Tân - Khoa Hồi sức cấp cứu BV Bưu điện, hiện có nhiều phương pháp điều trị bệnh lý này trong đó, điều trị suy tĩnh mạch mạn tính bằng sóng cao tần là một kỹ thuật an toàn, hiệu quả và ít xâm lấn nhất.

“Nguyên lý của phương pháp này là dùng nhiệt lượng từ sóng cao tần tác động trực tiếp lên thành tĩnh mạch bị suy, khiến mạch máu co rút và đóng kín hoàn toàn, từ đó loại bỏ dòng máu trào ngược - nguyên nhân chính gây ra bệnh lý. Bệnh nhân sẽ được siêu âm tầm soát tĩnh mạch bị suy giãn. Sau đó các bác sĩ sẽ sau đó sử dụng một ống thông chuyên dụng đưa vào lòng tĩnh mạch bị suy đó và và bật máy phát có tần số radio triệt đốt tĩnh mạch. Dòng máu sẽ đi theo tĩnh mạch khỏe để trở về tim”, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tân cho biết.

Khác với phương pháp phẫu thuật truyền thống cần phải gây mê, mổ mở và yêu cầu thời gian nằm viện dài ngày, điều trị suy tĩnh mạch chi dưới bằng sóng cao tần là thủ thuật can thiệp tối thiểu. Người bệnh chỉ cần gây tê tại chỗ, không phải gây mê toàn thân, qua đó giảm thiểu tối đa nguy cơ biến chứng, tỷ lệ thành công lên tới 95%. Thời gian can thiệp nhanh chóng, người bệnh có thể đi lại nhẹ nhàng ngay sau can thiệp và được xuất viện trong ngày.

Sau can thiệp, kết quả siêu âm Doppler xác nhận tĩnh mạch đã được đóng hoàn toàn, không còn hiện tượng trào ngược. Đặc biệt, các triệu chứng khó chịu như phù chân, cảm giác nặng chân, tê bì và chuột rút về đêm đều thuyên giảm rõ rệt, giúp người bệnh nhanh chóng quay trở lại sinh hoạt và lao động bình thường.

Theo một số nghiên cứu, có khoảng từ 10 đến 35% dân số bị suy tĩnh mạch chi dưới, tuy nhiên rất ít người quan tâm đến việc phát hiện và điều trị sớm căn bệnh này. Nếu để lâu, bệnh có thể gây biến chứng loét tĩnh mạch rất khó điều trị khỏi. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tân cho biết, việc chẩn đoán bệnh suy tĩnh mạch chi dưới rất đơn giản, chỉ cần siêu âm doppler là có thể phát hiện ra. Những người có nguy cơ cao, thường xuyên phải đứng lâu, ngồi nhiều như nhân viên văn phòng, người bán hàng, người thừa cân béo phì, phụ nữ sinh đẻ nhiều lần thì từ độ tuổi 30-35 trở đi nên tầm soát định kỳ để phát hiện sớm căn bệnh này và được bác sĩ hướng dẫn các biện pháp điều trị phù hợp.

Cũng theo BS Nguyễn Ngọc Tân, bệnh suy tĩnh mạch chi dưới được phân loại theo các mức độ từ C0 đến C6. Phương pháp điều trị bằng sóng cao tần thường được chỉ định cho những bệnh nhân từ mức độ C2 trở lên. Việc ứng dụng kỹ thuật này tại Bệnh viện Bưu điện đã giúp người bệnh có thêm một lựa chọn an toàn, hiệu quả trong điều trị bệnh suy tĩnh mạch chi dưới đồng thời đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực can thiệp mạch máu, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.