Từ ngày 01/7, sau khi Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội công bố điểm thi trung học cơ sở, biết con mình không đỗ vào trường công lập nào, nhiều phụ huynh học sinh ở quận Long Biên, Hà Nội đã tìm hiểu một số trường dân lập trên địa bàn và quyết định nộp hồ sơ cho con tại trường THPT Tây Sơn có địa chỉ tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Họ không hề biết, trường THPT Tây Sơn nằm trong danh sách 14 trường THPT dân lập trên địa bàn thành phố không được phép tuyển sinh năm học 2023-2024.

Dù chưa đủ điều kiện tuyển sinh như thông báo số 1312 ngày 24/04/2023 của Sở Giáo dục thành phố Hà Nội, trường THPT Tây Sơn vẫn ngang nhiên tuyển sinh năm học 2023-2024.

Do không tìm hiểu kỹ thông tin, nhiều phụ huynh học sinh vẫn tới trường Tây Sơn đăng ký học và nộp hồ sơ gốc của con gồm: Giấy khai sinh, học bạ, chứng nhận tốt nghiệp… cho nhà trường. Trong đó, không ít phụ huynh đã đóng 2.450.000 đồng cho nhà trường để mua sách và đồng phục học sinh cho con.

Theo thông báo của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội, những học sinh trúng tuyển đợt 1 mà không xác nhận nhập học từ ngày 5/7/2023 đến 7/7/2023 coi như không có nguyện vọng nhập học vào trường. Các phụ huynh học sinh dù đã nộp đơn vào trường THPT Tây Sơn đúng thời điểm quy định nhưng khi tra cứu tại Cổng thông tin tuyển sinh của Sở GD-ĐT Hà Nội hoàn toàn không thấy thông tin của con mình. Quá bức xúc, ngày 06, 07/07, rất nhiều phụ huynh đã đến trường xin rút hồ sơ nhưng nhà trường không trả và hẹn ngày 10/07 giải quyết.

Tại điểm 3, phần 3 Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội công bố ngày 31/03/2023 quy định về hồ sơ nhập học, rút hồ sơ có nói rõ: Trong thời gian tuyển sinh, học sinh đã nộp hồ sơ nhập học được quyền rút hồ sơ (nếu có nhu cầu); Các trường tạo điều kiện để học sinh rút hồ sơ và xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển, đồng thời thực hiện thao tác hủy nhập học…. Vậy nhưng trường THPT Tây Sơn không thực hiện quy định này. Sáng ngày 10/07, nhiều phụ huynh tiếp tục quay lại trường đòi lại học bạ để kịp thời nộp vào trường khác cho con, nhưng tới 10h30, sau khi rốt ráo gọi tới nhiều địa chỉ, họ mới lấy được hồ sơ của con và tiền nhập học.

Ngày 7/7, Sở GD-ĐT Hà Nội ban hành Quyết định số 1198 giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 cho 06 trường THPT tư thục nhưng không có tên của trường THPT Tây Sơn.

Nhưng bất chấp, tới nay, trường THPT Tây Sơn vẫn ngang nhiên tuyển sinh. Khi gọi đến số điện thoại tuyển sinh của nhà trường được treo trên trang web, nhân viên phụ trách tuyển sinh của nhà trường vẫn khẳng định: Nhà trường vẫn tuyển sinh đợt 2 bình thường:

Căn cứ vào đâu mà trường THPT Tây Sơn đã "chắc như đinh đóng cột" việc họ sẽ được Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội cấp bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào đợt sắp tới? Rất nhiều người đặt câu hỏi: Ai "bảo kê" cho nhà trường khi công khai tuyển sinh trái quy định?