Pháp xuất phát với hàng công rất mạnh gồm Mbappe, Dembele, Olise và Doue. Trong khi đó, Senegal cũng nhập cuộc tự tin với bộ ba Mane, Nicolas Jackson và Ismaila Sarr trên hàng tấn công.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Senegal không hề chơi phòng ngự thụ động. Đại diện châu Phi chủ động đẩy cao đội hình, tranh chấp quyết liệt và nhiều lần khiến hàng thủ Pháp lúng túng trong hiệp một. Phút 25, Nicolas Jackson có cơ hội nguy hiểm nhưng cú dứt điểm ở góc hẹp lại đưa bóng trúng cột dọc. Đến phút bù giờ hiệp một, Ismaila Sarr bỏ lỡ cơ hội rõ ràng khi dứt điểm vọt xà sau đường căng ngang của Mane.

Pháp gặp nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian đầu trận. Mbappe bị theo kèm sát và có một số pha xử lý không tốt, khiến các đợt lên bóng của đội đương kim á quân thế giới thiếu sự mạch lạc. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, HLV Didier Deschamps có những điều chỉnh giúp Pháp tấn công trực diện và hiệu quả hơn.

Các pha di chuyển chéo của những cầu thủ tấn công bắt đầu tạo ra khoảng trống sau lưng hàng thủ Senegal. Sau khi Olise và Mbappe lần lượt bị thủ môn Mendy từ chối cơ hội, Pháp cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 66. Olise chuyền bóng vào vòng cấm để Mbappe thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Senegal rồi dứt điểm chéo góc, đưa Pháp vượt lên dẫn 1-0.

Có bàn thắng, Pháp chơi thanh thoát hơn. Phút 82, Rabiot thực hiện đường chọc khe chính xác để Barcola, cầu thủ mới vào sân, băng xuống bấm bóng qua thủ môn Mendy, nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo lam.

Senegal không bỏ cuộc và có bàn rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ nhờ pha dứt điểm góc hẹp của Mbaye. Tuy nhiên, hy vọng có điểm của đại diện châu Phi nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ một phút sau, Mbappe tung cú sút xa đẹp mắt, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Pháp.

Kết quả này giúp Pháp có màn ra quân thuận lợi tại World Cup 2026. Trong khi đó, Senegal dù thất bại vẫn cho thấy họ là đối thủ giàu thể lực, tốc độ và hoàn toàn có thể gây khó khăn cho các đội bóng mạnh ở những lượt trận tiếp theo.