Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước, mà còn là dịp để những người lính năm xưa gửi gắm tâm tư, kỳ vọng về sự phát triển của tổ chức Hội trong giai đoạn mới.

Lần đầu tiên tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam, bà Y Lụa, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi, người dân tộc Xơ Đăng, không giấu được niềm xúc động.

Là đại diện cho tiếng nói của hội viên cựu chiến binh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bà mong muốn Đại hội sẽ quan tâm nhiều hơn đến các chính sách dành cho cán bộ, hội viên là người dân tộc thiểu số và cựu quân nhân ở cơ sở.

“Tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ có những chính sách ưu tiên hơn cho cán bộ, hội viên là người dân tộc thiểu số; đồng thời quan tâm nhiều hơn đến cựu quân nhân, cán bộ, chiến sĩ đã nghỉ hưu để họ được thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước”, bà Y Lụa chia sẻ.

Theo bà Y Lụa, việc cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương Hội phù hợp với điều kiện từng địa phương sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Tại Đại hội, ông Phạm Văn Bước, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ cho biết, đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ tham dự với tinh thần trách nhiệm cao, mang theo nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ mới.

Theo ông Bước, điều quan trọng nhất là tiếp tục xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ để giáo dục thế hệ trẻ.

“Tôi hy vọng sau Đại hội này, tổ chức Hội sẽ tiếp tục được củng cố, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, làm nòng cốt trong giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau”, ông Phạm Văn Bước bày tỏ.

Gắn bó nhiều năm với công tác Hội, ông Bước cho rằng niềm vui lớn nhất của những người làm công tác cựu chiến binh là được đồng hành, hỗ trợ đồng đội trong cuộc sống đời thường. Theo ông, tại địa phương, nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã được các cấp Hội vận động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

“Mỗi năm, chúng tôi đều cố gắng vận động để giúp đỡ hội viên còn khó khăn về nhà ở. Khi thấy đồng đội có nơi ở ổn định, cuộc sống tốt hơn, đó là niềm vui rất lớn của những người làm công tác Hội”, ông Bước chia sẻ.

Tham dự Đại hội, ông Hoàng Mạnh Long, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội lần này. Theo ông, so với các nhiệm kỳ trước, Đại hội lần thứ VIII có nhiều điểm đổi mới, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

“Đại hội được chuẩn bị rất chu đáo, khoa học. Các tài liệu được chuyển tới đại biểu thông qua môi trường số giúp chúng tôi có nhiều thời gian nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội”, ông Long nhận xét.

Theo ông Hoàng Mạnh Long, chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu mới đối với tổ chức Hội, nhất là trong bối cảnh nhiều cán bộ hội là những người đã nghỉ hưu, ít có điều kiện tiếp cận công nghệ trước đây. Tuy nhiên, với tinh thần học hỏi, thích ứng, các cấp Hội đang từng bước bắt nhịp với xu thế phát triển chung của đất nước.

“Tôi kỳ vọng Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ có chương trình hành động thiết thực để thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động Hội; đồng thời tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân”, ông Long nhấn mạnh./.