Sáng nay (6/11), Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hội nghị thu hút sự tham gia của nhiều cán bộ, lãnh đạo là Chủ tịch Hội CCB các tỉnh, thành phố, Báo Cựu Chiến Binh và các Ban thuộc Trung ương Hội CCB Việt Nam.
Tại hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khẳng định: Hội nghị tham gia ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và trí tuệ của các thế hệ CCB đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Ông đánh giá, Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phản ánh tinh thần đổi mới, tư duy chiến lược và tầm nhìn phát triển của Đảng; đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong suốt 40 năm đổi mới, đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Tuy nhiên, để hoàn thiện hơn nữa Dự thảo các văn kiện, ông đề nghị các đại biểu tham gia hội nghị tiếp tục đóng góp ý kiến nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung và Hội CCB Việt Nam nói riêng.
“Việc tham gia góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng không chỉ phát huy trí tuệ tập thể, hiện thực hóa mục tiêu ‘ý Đảng hợp lòng dân’ mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển, đồng thời giúp bổ sung các giải pháp, khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, phát triển đất nước”, thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh.
Với trách nhiệm, sự tâm huyết và niềm tin đối với Đảng, nhiều đại biểu đã có những ý kiến góp quan trọng vào Dự thảo các Văn kiện.
Ông Hồ Bá Vinh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Công tác CCB, Hội CCB Việt Nam nhất trí cao với Dự thảo các văn kiện. Theo ông, việc tích hợp 3 Báo cáo trước đây vào Báo cáo Chính trị đã thể hiện sự đổi mới trong xây dựng Văn kiện đại hội. Chủ đề đại hội và nội dung trong các phần của văn kiện được chuẩn bị rất công phu, bố cục phù hợp, chặt chẽ; bảo đảm tính khái quát và cụ thể, phản ánh toàn diện thành tựu, kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực, các nội dung công tác. Dự thảo cũng đề ra định hướng phát triển mới với 4 trụ cột đột phá để xây dựng, phát triển đất nước.
Tuy nhiên, ông cho rằng, để tạo được đột phá trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người Việt Nam và khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường dân tộc. Đồng thời, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết phải thực chất, đồng bộ, có cơ chế kiểm soát quyền lực và đánh giá sát thực, hiệu quả, cụ thể, tạo niềm tin, ý chí và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững vàng tiến bước, vươn mình, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
Tương tự, ông Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đánh giá, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, khát vọng vươn lên và tinh thần độc lập tự chủ của dân tộc. Tư duy phát triển đã được nâng lên một tầm mới, đặc biệt là trong xác định mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Song theo ông, để tăng chiều sâu định hướng, Dự thảo các văn kiện cần cân nhắc bổ sung, làm rõ một số điểm. Cụ thể, về dự báo tình hình thế giới và trong nước, Dự thảo các văn kiện nên khái quát rõ hơn tính chất “bất định kéo dài” của trật tự quốc tế, tác động của công nghệ, năng lượng và biến đổi khí hậu tới mô hình phát triển quốc gia. “Cần nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực dự báo, chủ động thích ứng như một năng lực cốt lõi của Nhà nước hiện đại”, ông Đắc góp ý.
Ngoài ra, theo ông Đắc, Dự thảo các văn kiện nên cân nhắc bổ sung tư tưởng “dân là gốc”, coi sức dân là nguồn lực nội sinh; chú trọng chất lượng thay vì chỉ tốc độ tăng trưởng và coi “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” là phẩm chất trung tâm, gắn với phân quyền và đổi mới cơ chế phát triển.
Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã nghiên kỹ nội dung Dự thảo các văn kiện, bám sát hướng dẫn, trên cơ sở đó đóng góp nhiều ý kiến chất lượng. Trung ương Hội CCB Việt Nam sẽ tập hợp và báo cáo lên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, góp phần làm phong phú thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trước đó, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã ban hành và triển khai một kế hoạch về công tác tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tính đến ngày 20/10/2025, toàn Hội đã có hơn 277.500 lượt hội viên cựu chiến binh tham gia góp ý Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV thông qua các hình thức: Trực tiếp tại hội nghị, tọa đàm, trao đổi, gửi văn bản, góp ý qua các mạng xã hội.
