Theo thông tin từ Bệnh xá đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, khoảng 20 giờ ngày 14/6/2026, trong quá trình lao động đánh bắt hải sản tại khu vực cách đảo Đá Tây khoảng 4 hải lý về phía Tây Bắc, anh Nguyễn Xuân Tùng (43 tuổi), quê tại Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai, lao động trên tàu cá BĐ 99269 TS không may gặp tai nạn nghiêm trọng. Trong lúc kéo lưới, dây kéo lưới bằng chì cắt ngang qua vùng gối phải khiến anh rơi xuống biển.

Khi được các bạn thuyền đưa lên tàu, phần cẳng chân phải của anh đã bị đứt lìa, mất nhiều máu. Các ngư dân trên tàu lập tức tiến hành sơ cứu, garo tại chỗ và sử dụng thuốc giảm đau. Tuy nhiên, qua theo dõi, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ngày càng suy giảm, biểu hiện mệt mỏi rõ rệt.

Đến khoảng 16 giờ ngày 15/6, thuyền trưởng quyết định đưa bệnh nhân vào Bệnh xá đảo Trường Sa để cấp cứu.

Ngay khi nhận được chỉ đạo của chỉ huy đảo, lực lượng cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng có mặt tại cầu cảng tiếp nhận bệnh nhân và đưa vào bệnh xá điều trị khẩn cấp.

Qua thăm khám ban đầu, bệnh nhân trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được nhưng mệt mỏi nhiều, đau tại vị trí tổn thương. Các chỉ số sinh tồn ghi nhận mạch 110 lần/phút, huyết áp 160/90 mmHg, SpO₂ đạt 98%; da xanh, niêm mạc nhợt. Tại vị trí đứt lìa phía trên gối phải, vết thương còn chảy máu.

Các y, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc do mất máu, vết thương đứt lìa cẳng chân phải kèm gãy 1/3 dưới xương đùi phải.

Trước tình trạng nguy cấp của bệnh nhân, chỉ huy đảo đã phát động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo tham gia hiến máu tình nguyện. Chỉ sau 30 phút phát động, đã có 3 đơn vị máu được hiến sẵn sàng phục vụ cấp cứu khi cần thiết.

Song song với công tác bảo đảm máu, Bệnh xá đảo Trường Sa tiến hành hội chẩn với Viện Quân y 175 để thống nhất phương án điều trị. Theo phác đồ được xây dựng, bệnh nhân được truyền dịch, truyền máu, giảm đau, cắt lọc vết thương, cầm máu và khâu tạo mỏm cụt.

Do tính chất phức tạp của tổn thương cùng điều kiện môi trường biển đảo, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân có nguy cơ nhiễm khuẩn nặng. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, tình trạng hô hấp và tổn thương tại chỗ; đồng thời được chỉ định nằm bất động tương đối.

Bệnh xá đảo Trường Sa cũng đã đề xuất phương án chuyển bệnh nhân vào đất liền bằng đường biển trong thời gian sớm nhất để tiếp tục điều trị chuyên sâu./.