Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 sẽ được tổ chức vào ngày 7-8/6, thi chuyên ngày 9/6. Toàn thành phố Hà Nội có 115.951 lượt thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, 102.860 thí sinh dự thi công lập không chuyên và 13.091 lượt thí sinh dự thi chuyên. Tại kỳ thi có 268 thí sinh tự do.
Thành phố đã bố trí là 4.411 phòng thi, 201 phòng thi dự phòng tại 201 điểm thi trên địa bàn của 30 quận huyện và thị xã. Hà Nội điều động 15.173 cán bộ, giáo viên, nhân viên, công an... tham gia công tác tổ chức, coi thi tại điểm thi và hơn 2.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi. Công an Hà Nội cũng huy động khoảng 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ công tác thi.
Trước đó, từ ngày 22/5 đến 2/6, Sở GD-ĐT Hà Nội đã thành lập 19 tổ kiểm tra, kiểm tra 201 điểm thi, trong đó có 93 trường THPT, 105 trường THCS, 2 trường liên cấp và 1 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Kết quả, phần lớn các trường đã chuẩn bị các đầy đủ số phòng thi và bố trí các phòng thi dự trữ, phòng chờ, phương án bố trí địa điểm để bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh.
Các trường cũng chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ như điện thoại cố định, loa ngoài, máy photocopy, tủ 2 ngăn riêng biệt (có khóa) để bảo mật đề thi, bài thi. Các trường cũng chuẩn bị phòng y tế và cam kết chuẩn bị đủ thuốc, dự phòng có 2 nhân viên y tế biên chế của trường, 1 y tế của phường, xã phối hợp đảm bảo bố trí trực trong thời gian thi.

Theo bà Đoàn Thị Kiều Anh, Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội, năm nay khoảng 40 trường THPT đang xây dựng, sửa chữa. Do đó, số điểm thi là trường THCS tăng lên. Nhiều trường THCS lần đầu tiên trở thành điểm thi hoặc đã lâu không đặt điểm thi nên còn tồn tại hạn chế như: chưa lắp đặt camera an ninh giám sát khi ghi hình các hoạt động, chưa kê bàn ghế theo đúng khoảng cách, thiếu máy photo, máy tính, điện thoại cố định, loa ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, một số điểm thi có hệ thống quạt, bóng điện hỏng chưa thay thế.
Về điều kiện để đảm bảo trật tự an ninh, một số điểm thi đang sửa chữa, xây mới; một số điểm thi có đường vào dễ ùn, có phòng thi tiếp giáp với hộ dân...
Bà Đoàn Thị Kiều Anh cho biết, đoàn kiểm tra đã yêu cầu các điểm thi này nhanh chóng khắc phục cơ sở vật chất, đảm bảo theo đúng quy định. Đối với các điểm thi tiếp giáp nhà dân, yêu cầu các nhà trường có phương án để đảm bảo an toàn cho các phòng thi trong các buổi thi. Với những điểm thi có hộ dân có hộ dân trong khu vực trường thi, yêu cầu gia đình làm cam kết di chuyển ra ngoài, không ở nhà trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
Ông Trần Thế Cương, giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin, Hà Nội đã thành lập thành lập 19 đoàn kiểm tra các điểm thi. Qua đó, kịp thời khắc phục những thiếu sót như thiếu máy phát điện, máy photo. Đồng thời, đưa ra các phương án xử lý những tình huống thời tiết cực đoan, nắng nóng, trời mưa, bão lũ. Ngành giáo dục đào tạo Hà Nội cũng đã tập huấn, chuẩn bị kỹ các phương án xử lý trong trường hợp phát hiện gian lận thi cử.
Năm nay, Hà Nội đã tập trung đầu tư, xây dựng thêm nhiều trường THPT và cải tạo lại các phòng học mới. Vì vậy, tỷ lệ học sinh vào các trường công lập tăng so với năm ngoái, từ 61% lên 64 %. Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh, thời gian tới, một số trường THPT sẽ được thành lập mới góp phần làm tăng tỷ lệ học sinh THPT vào trường công lập.
Năm nay là năm đầu tiên, học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điểm mới. Trước đó, Hà Nội đã công bố định dạng, cấu trúc và ma trận đề thi. Ông Cương khẳng định, đề thi sẽ không vượt khỏi nội dung mà các em đã được học tại trường. Chỉ cần học tốt chương trình trên lớp là các em có thể làm bài. Vì vậy, ông mong muốn thí sinh bình tĩnh, tự tin, đọc kỹ đề để làm bài tốt nhất. Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội khuyên thí sinh chấp hành nghiêm quy chế thi, hạn chế tối đa học sinh vi phạm.
“Chúng tôi cũng đã chỉ đạo với các trưởng điểm thi, các chủ tịch hội đồng thi làm nghiêm túc, theo đúng quy chế thi nhưng mà không tạo áp lực, căng thẳng đối với các em học sinh dự thi”, ông Cương cho biết.