Năm học 2023 - 2024, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm tuyển 315 chỉ tiêu lớp 10 hệ chuyên gồm các lớp Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Đến hết ngày 5/5, tổng số hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào trường là 6.113, cao nhất kể từ năm 2019 đến nay. Các năm trước đó, số thí sinh đăng ký vào trường dao động 4.500-5.400, trong khi số chỉ tiêu gần như tương tự là 305.

Xét về tỷ lệ chọi các lớp của Trường Chuyên ĐH Sư phạm, lớp Ngữ văn có tỷ lệ chọi tăng mạnh nhất, từ 1/18,3 lên 1/28,5 vì trường tuyển 35 học sinh nhưng nhận tới 998 hồ sơ. Điều này có nghĩa là cứ 28 thí sinh mới có một em trúng tuyển. Kế đến là tỷ lệ chọi lớp chuyên Tin học với 1/19,5, tăng mạnh so với tỷ lệ 1/10 của năm ngoái do số hồ sơ tăng gần gấp đôi.

Lớp chuyên Tiếng Anh vẫn có nhiều thí sinh đăng ký nhất 2.049, tăng 120 với năm ngoái. Nhưng vì chỉ tiêu của lớp này cũng tăng 10, tỷ lệ chọi năm nay là 1/29,3, giảm nhẹ với mức 1/32,1 năm ngoái.

Lớp chuyên Hóa và Sinh học có tỷ lệ chọi ổn định, lần lượt 1/19,8 và 1/10,2; Toán giảm nhẹ, từ 1/13 xuống 1/11,9.

Trao đổi với VOV2, TS. Vũ Văn Tiến, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên ĐHSP nói, việc tỷ lệ "chọi" vào lớp 10 của trường năm nay cao đột biến xuất phát từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, chất lượng giáo dục của trường trong những năm qua không ngừng tăng và nhận được sự tin tưởng của người học, phụ huynh; Thứ hai, số lượng học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội và một số tỉnh lân cận năm nay cũng tăng nhẹ so với năm trước.

Bên cạnh đó, theo ông Tiến, khác với các trường THPT chuyên của Hà Nội, trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm tuyển sinh cả nước. Số lượng thí sinh ngoài Hà Nội đăng ký tuyển sinh vào trường ngày càng tăng, trong đó có cả thí sinh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa...

"Mặc dù giờ còn quá sớm để dự báo điểm chuẩn và còn phụ thuộc vào đề thi nhưng việc số lượng thí sinh tăng, tỉ lệ chọi cao thì khả năng điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm nay sẽ cao hơn năm ngoái", ông Vũ Văn Tiến nói.

Trước đó, trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm đã công bố 34 học sinh đầu tiên trúng tuyển vào trường năm học 2023-2024 bằng hình thức tuyển thẳng. Trong đó, khoảng gần 70% học sinh được tuyển thẳng đến từ các trường THCS top đầu của Hà Nội như THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, THCS Giảng Võ, THCS Trưng Vương, THCS Chu Văn An, THCS Archimedes, THCS Ngô Sĩ Liên. Có 11 học sinh (khoảng 32%) đến từ các tỉnh như Nghệ An, Nam Định, Hải Phòng, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình.

Số học sinh được tuyển thẳng trên thuộc khoảng 10% chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023 – 2024 của Trường THPT chuyên ĐHSP. Đây là những học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc ở bậc THCS, đó là: đoạt giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc T.Ư và môn đạt giải đúng với môn chuyên đăng ký xét tuyển thẳng. Riêng với lớp chuyên Tin còn xét tuyển thẳng các học sinh đạt giải Nhất môn Toán cấp tỉnh/TP trực thuộc T.Ư.

Kỳ thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm diễn ra vào ngày 1/6. Buổi sáng, thí sinh thi Toán và Ngữ Văn. Đây là hai môn bắt buộc, mỗi môn có thời gian làm bài 90 phút. Buổi chiều, thí sinh thi môn chuyên, thời gian làm bài 120 phút. Đăng ký vào lớp chuyên nào, thí sinh sẽ làm bài thi môn tương ứng, riêng lớp Tin sẽ làm bài thi Toán.

Điểm xét tuyển là tổng điểm thi ba môn, trong đó môn chuyên nhân hệ số hai. Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm không cộng điểm ưu tiên với mọi thí sinh.

Năm ngoái, điểm chuẩn lớp chuyên Toán cao nhất 27,5. Các lớp Sinh, Hóa, Văn và Tiếng Anh lấy điểm chuẩn tương đương nhau, dao động 25-25,25 điểm. Lớp chuyên Tin và Lý lần lượt lấy điểm chuẩn là 23,25 - 23,75.